Vua phá lưới futsal Mai Thành Đạt: Cuốc cỏ trên nương rồi thương đá bóng

Ít ai nghĩ rằng, vua phá lưới giải futsal VĐQG lại thuộc về một hậu vệ (fixo) và người đó là tuyển thủ Mai Thành Đạt đến từ CLB Sanna Khánh Hòa.
Vua phá lưới futsal Mai Thành Đạt: Cuốc cỏ trên nương rồi thương đá bóng
Năm 2017 là một năm không thành công của Sanna.KH khi họ chỉ cán đích ở vị trí thứ 4/10 chung cuộc. Phần thưởng an ủi cho đội bóng của HLV Đặng Đình Khang nếu có, đấy chính là giải Vua phá lưới mà hậu vệ Mai Thành Đạt giành được với tổng cộng 15 bàn thắng. 

Chính tuyển thủ QG này cũng không giấu được ngạc nhiên khi bước lên ẵm cái danh hiệu mà nó chưa bao giờ chợt lóe trong đầu bao giờ. “Cứ nghĩ, bước vào sân là chơi hết mình và cống hiến tốt nhất cho tập thể. Cho đến khi BTC thống kê thấy tên mình dẫn đầu danh sách ghi nhiều bàn thắng nhất mới giật mình. Một chút vui khi một hậu vệ lại giành giải thưởng Vua phá lưới nhưng nếu đội Sanna.KH có thứ hạng tốt thì hạnh phúc trọn vẹn hơn”, Mai Thành Đạt chia sẻ.

Đạt vẫn thế. Anh vẫn khiêm tốn khi nói về mình. Những người bạn của thủ quân của Sanna.KH nói rằng, có lẽ xuất phát điểm “bình dân” nên Đạt luôn tự răn mình phải biết mình là ai. Có lần người cha đáng kính của Mai Thành Đạt kể với chúng tôi: “Những thập niên 90, lúc ấy nhà tôi vào huyện Chư Păh, Gia Lai theo dạng đi kinh tế mới. Lúc đó, Đạt đang học nhưng phải chuyển vào để phụ giúp gia đình. 

Một mình Đạt ngày nào cũng vào rẫy để cuốc cỏ, công việc cực lắm, nhiều lúc hắn nản muốn bỏ về nhưng nghĩ đến tương tai nên ở lại. Thấm thoắt gần hai mươi năm đi qua, chẳng ai nghĩ hắn lại đi đá bóng và trở thành tuyển thủ quốc gia, rồi thi đấu tại World Cup Futsal như vừa rồi”.

Mai Thành Đạt là Vua phá lưới giải futsal VĐQG 2017 trong màu áo CLB Sanna Khánh Hòa. Ảnh: Hoàng Tùng

Tết năm trước lên nhà Đạt chơi, vừa bước vào cửa cha Đạt liền kéo tôi đến để khoe “chiến tích” của cậu con trai. Tôi cứ tưởng đấy là những tấm huy chương hay chiếc cúp nhưng hóa ra không phải, đó là bài báo viết về Đạt được dán trang trọng ở phòng khách để khi đến đây, ai ai cũng thấy nỗ lực vượt lên cái nghèo, cái khổ của chàng trai từng “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” khi lên nương lên rẫy.

Đạt chia sẻ, ngày trước đang đi học cũng có xuống phố và được nhận vào tập ở đội Gia Lai. Nhưng rồi nhà nghèo quá, đi lại quá khó khăn, học hành lại dang dở nên tập được vài tuần đành bỏ của chạy lấy người. Tốt nghiệp cấp III, Đạt thi đậu vào một trường Cao đẳng ở Nha Trang. 

Sau những lần đá phủi, anh được HLV Đặng Đình Khang phát hiện kéo về đá cho đội nhà. Lúc ấy, ông Khang vừa làm “bầu”, vừa làm HLV kiêm chân xách nước phục vụ đội. Ấy vậy mà đội đá đâu thắng đó. Lúc vô địch giải tỉnh năm 2009, đội futsal tỉnh Khánh Hòa được thành lập và team của “bầu” Khang được lấy làm nòng cốt.

Cái đội phong trào ngày ấy giờ là một đối trọng của các đội bóng futsal Việt Nam. Họ từng giành chức vô địch QG năm 2015, hạng nhì năm 2012 và 2013. Mai Thành Đạt có lẽ là một trong những cầu thủ thành công nhất bởi anh cùng với thủ môn Ý Hòa được góp mặt trong màu áo ĐT futsal Việt Nam tại World Cup Futsal 2016, giải đấu mà chúng ta đã lọt vào 1/8 đội xuất sắc nhất. 

Hôm qua và hôm kia nữa, Đạt đã ghi bàn cho Sanna.KH tại giả futsal các CLB Đông Nam Á đang diễn ra ở Bangkok. Sau mỗi bàn thắng, anh luôn hôn lên ngón tay đeo nhẫn cưới. Các đồng đội anh rỉ tai nhau, anh đã có tin vui từ bà xã Thùy Oanh. Vâng, nếu giải này Sanna.KH có thành tích tốt nữa thì quả là song hỷ lâm môn với Đạt.

VÀI NÉT VỀ MAI THÀNH ĐẠT
Sinh năm: 1987 tại Hà Tĩnh
Năm 2009 - nay: Sanna Khánh Hòa
2011: U23 futsal Việt Nam
2012: ĐT futsal Việt Nam
THÀNH TÍCH
Giành hạng Nhì giải VĐQG năm 2012 và 2013
Giành chức vô địch VĐQG năm 2015
Vua phá lưới giải VĐQG năm 2017
Tham dự World Cup Futsal 2016
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x