Lực lượng U21 Thái Lan tham dự giải U21 Quốc tế 2016 có nhiều cầu thủ từng tới Học viện của Leicester City. Dù không phải theo dạng ăn tập song những gương mặt kể trên cũng hứa hẹn là nòng cốt của người Thái tham dự SEA Games 2017.
Từng đi Leicester, Atletico Madrid
U21 Thái Lan đang là tâm điểm của sự chú ý của người hâm mộ Việt Nam sau khi đội bóng trẻ đến từ xứ sở chùa Vàng vượt qua cả U21 HA.GL lẫn U21 BTN Việt Nam để góp mặt ở trận chung kết giải U21 Quốc tế 2016. Tính đến hiện tại, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Ithsara Sritharo đã ghi tới 10 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 3 lần.
Một điều khá thú vị là phần lớn các cầu thủ trong đội hình U21 Thái Lan từng được đến Học viện bóng đá của CLB Leicester City – nhà vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2015/16. Một cái tên khác là tiền vệ trái Chaiyawat Buran cũng đã có thời gian tập ở Atletico Madrid hay tiền vệ công Nattawut Sombatyotha tham gia Học viện Aspire (Qatar).
Tuy nhiên theo trao đổi với anh Phan Huy Hoàng, một cổ động viên nghiên cứu rất kỹ bóng đá Thái Lan thì hầu hết các cầu thủ U21 Thái Lan dù sang nước ngoài nhưng mới chỉ dừng lại ở mức tham quan, học hỏi thay vì ăn tập lâu năm trong lò các đội bóng lớn.
Nhiều cầu thủ U21 Thái Lan từng sang học hỏi ở các đội bóng lớn - Ảnh: Anh Tài
“Sombatyotha qua Aspire năm 14 tuổi nhưng cũng chỉ tập luyện ở đó có một năm rồi về đầu quân cho Buriram trước khi cập bến đội bóng mới nổi Ratchaburi. Cầu thủ này cũng từng qua Leicester nhưng chỉ ở mức học hỏi, tập luyện trong khoảng 5-6 tháng. Tương tự Chaiyawat Buran cũng tập ở Atletico Madrid nhưng chủ yếu là sang tìm hiểu do Muangthong United có liên kết với đội bóng Tây Ban Nha”, anh Huy Hoàng chia sẻ.
“Nhiều cầu thủ cũng đến Học viện của Leicester nhưng không thuộc dạng xuất chúng lắm. Thực chất đó là những trường hợp đi thi tuyển vào các lò đào tạo mạnh ở Thái Lan kiểu như Chonburi, Assumption Thonburi hoặc Muangthong nhưng không thành công. Hiện tại phần lớn trong lực lượng U21 Thái Lan tham dự giải này đang đá ở Thai League (7 người) với đa phần là các đội bóng thuộc hạng trung. Một số khác thì đầu quân cho giải hạng Nhất của Thái Lan hoặc giải vùng (4 người). Tất nhiên với lứa cầu thủ như vậy thì Thái Lan vẫn chưa thực sự ưng ý”.
Thành phần U21 Thái Lan tham dự giải U21 Quốc tế 2016 từng là nòng cốt của chính đội bóng này ở giải Tứ hùng U21 Nations Cup diễn ra ở Malaysia. Khi đó U21 Thái Lan đã đánh bại U21 Việt Nam – với lực lượng chính là các cầu thủ U19 Việt Nam với hai bàn thắng của Pawee Tanthatemee và Nattawut Sombatyotha. U21 Thái Lan cũng đã giành chức vô địch ở giải đấu đó.
VIDEO: Góc chiến thuật - Vì sao U21 HA.GL thất bại trước U21 Thái Lan?
HLV trưởng U21 Thái Lan tại giải lần này - Ithsara Sritharon, đã thẳng thắn rằng, chỉ có 60% lực lượng dưới trướng ông hiện tại, thuộc thành phần nòng cốt, được quy hoạch cho SEA Games 2017.
Chenrop Samphaodi (số 9) là một trong những cái tên trong nhóm quy hoạch đi SEA Games 2017 của Thái Lan - Ảnh: Anh Tài
“Đội hình này dân Thái Lan họ không thích bằng lứa Chanathip Songkrasin vô địch SEA Games 2015 ở Myanmar. Các cầu thủ chơi khá bất ổn và chưa kiểm soát được mình”, anh Huy Hoàng cho hay.
Trở lại với đội hình của U21 Thái Lan, có 6/20 cầu thủ không nằm trong số những tài năng trẻ ở lứa tuổi của mình. Tuy vậy 4/6 gương mặt ấy lại thường xuyên đá chính cho U21 Thái Lan tại giải U21 Quốc tế. Bên cạnh đó có một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo JMG của Thái Lan. Đó là hậu vệ trái Suriya Singmui. Anh là một trong những cái tên được HLV trưởng đội tuyển Thái Lan – Kiatisak Senamuang rất thích gọi lên tuyển trong trường hợp Theerathon Bunmathan hay Peerapat Notchaiya chấn thương.
Cái sạch sẽ bắt đầu từ những hàng ghế không bụi bẩn mà những khán giả vào sân không cần mang theo giấy để lót… mông, toilet các sân sẽ thơm tho như khách sạn, là những khán đài không có tiếng chửi tục, sạch bóng những từ ngữ thô tục để bất cứ phụ huynh nào cũng muốn đưa con đến sân.
“Nguyễn Văn Toàn hội đủ những phẩm chất để có thể chuyển đến Nhật Bản chơi bóng. Tuy nhiên, cậu ấy cần phải cải thiện vấn đề dứt điểm”, HLV Tomobuku Hayakawa của U21 Yokohama FC đã nói như thế về tiền đạo Nguyễn Văn Toàn của U21 HAGL.
Bị truất ngôi sau 2 lần “xưng bá” là một bước thụt lùi của U21 HA.GL ở giải U21 Quốc tế. Trong khi đó, đội chủ nhà U21 Báo Thanh Niên Việt Nam cũng gây thất vọng không chỉ về thành tích mà còn cả thể hiện trên sân dù sở hữu lực lượng triển vọng hàng đầu của bóng đá Việt Nam.
Ngày 26/12, tại Hà Nội, VPF đã tổ chức đại hội thường niên 2017 và vạch ra những phương hướng hoạt động cho năm 2017. Theo đó, trong năm vừa qua, VPF đã đạt được doanh thu rất ấn tượng.
Công ty ô tô Toyota Việt Nam tiếp tục là đơn vị tài trợ chính đồng hành với V-League năm thứ 3 liên tiếp. Giá trị hợp đồng của công ty này ở mùa giải 2017 cũng cao hơn so với 2 năm trước đó.
Chiều nay (26/12), ông Kuino Umeda - Tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam - đã tới thăm LĐBĐ Việt Nam, đồng thời trao đổi cởi mở với lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam xung quanh mối quan hệ tốt đẹp giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Nhật Bản.
Đấy là nhận định của HLV Trần Minh Chiến và Nguyễn Việt Thắng khi theo dõi màn thể hiện của cầu thủ Nguyễn Công Phượng và đội Hoàng Anh Gia Lai tại giải U21 quốc tế báo Thanh Niên – Cúp Clear Men 2016 đang diễn ra tại sân Thống Nhất.
Theo thông tin từ phóng viên Travis Gafford, giải LCS mùa Hè có thể sẽ chuyển sang thi đấu Bo3 thay vì Bo1 như trước đây. Bên cạnh đó, phóng viên này cũng đề cập rằng giải đấu sẽ có hai tuần nghỉ do sự kiện Esports World Cup tại Riyadh, Saudi Arabia.
VIDEO bàn thắng U23 Indonesia vs U23 Australia
Chiến thắng lịch sử với tỷ số 1-0 của U23 Indonesia trước U23 Australia giúp đội bóng này sống dậy cơ hội vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Ghi bàn
U23 Indonesia: Teguh (45’)
Xem thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại https://fptplay.vn/
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn