GĐKT Minh Phương (Bình Phước): “Làm lãnh đạo đội bóng không dễ”

Chia tay sự nghiệp cầu thủ vào cuối mùa 2015, tiền vệ Nguyễn Minh Phương đã được lãnh đạo ngành thể thao Bình Phước mời về giữ vai trò GĐKT của đội bóng tỉnh này dự giải hạng Nhất 2016.
GĐKT Minh Phương (Bình Phước): “Làm lãnh đạo đội bóng không dễ”
Hơn 7 tháng ở cương vị mới, với Minh Phương đấy là một trải nghiệm thú vị nhưng cũng không kém phần áp lực như những gì anh chia sẻ trong cuộc trò chuyện cùng báo Bóng đá mới đây.

Tôi vẫn đang tập sự ở vai trò mới


Phóng viên: Sau thời gian làm GĐKT ở CLB Bình Phước, cảm giác ấy có khác nhiều so với lúc anh khoác áo thi đấu không?
- GĐKT Nguyễn Minh Phương: Khác nhiều chứ và áp lực cũng lớn lên rất nhiều so với lúc còn thi đấu. Khi còn là cầu thủ, tôi chỉ tập trung vào thi đấu còn mọi chuyện khác đều đã có người khác lo. Nay, những chuyện thuộc dạng “người khác lo” ấy chính là nhiệm vụ của tôi ở vai trò mới. Chưa kể nắm vai trò quản lý nên càng phải có trách nhiệm hơn với đội bóng và cầu thủ. Nói thật, làm cầu thủ quen rồi, nay làm lãnh đạo chẳng dễ chút nào (cười).

Vậy anh tự đánh giá vị trí GĐKT của mình ra sao?
- Lúc mới nắm vị trí này tôi rất bỡ ngỡ và lo lắng, bởi bản thân chưa hề có kinh nghiệm. Vì thế, tôi thường xuyên gọi điện để chia sẻ và học hỏi từ những đàn anh đi trước. Sau một thời gian, mọi việc cũng quen dần. Nói chung, tôi đang ở bước đầu tập sự trong vai trò mới và vẫn cần thêm thời gian trải nghiệm, từ đó đúc rút kinh nghiệm nhằm đáp ứng công việc tốt hơn trong tương lai.

Minh Phương muốn dốc sức giúp Bình Phước trụ hạng
Minh Phương muốn dốc sức giúp Bình Phước trụ hạng

CLB Bình Phước đang đứng áp chót trên BXH, khu vực “báo động đỏ” với nguy cơ rớt hạng rất cao. Lý do nào thành tích của Bình Phước năm nay chưa tốt?
- Năm nay một số đội đã có sự chuẩn bị rất tốt trong việc tham dự giải hạng Nhất 2016, trong lúc Bình Phước có đôi chút chủ quan ở khâu chuẩn bị lực lượng dẫn đến kết quả chưa như mong muốn. Đây là điều chúng tôi phải rút kinh nghiệm, dù chỉ tiêu của đội vẫn chỉ là trụ hạng. 

Hiện anh đã có những kế hoạch gì để giúp bóng đá Bình Phước phát triển hơn?
- Để khắc phục những điểm yếu và giúp bóng đá Bình Phước phát triển cần phải có thời gian. Thực tế ở Bình Phước hiện chỉ có lứa U11 và U13, trong khi các tuyến còn lại là một khoảng trống, nên lực lượng của đội Bình Phước hiện không có tính kế thừa. Quân hiện phải đi mượn từ các nơi nên khá ô hợp và việc huấn luyện chiến thuật cho các em cũng gặp rất nhiều khó khăn vì trình độ chuyên môn không tương đồng. Trước mắt, chúng tôi cố gắng đưa đội bóng trụ hạng rồi mới nghĩ đến những chuyện xa hơn.

anh có điều gì trăn trở về bóng đá quê nhà Bình Phước?
- Có chứ, tôi có rất nhiều ấp ủ với bóng đá tỉnh nhà nên luôn mang nặng trăn trở. Một trong những điều tôi suy tư nhất là công tác đào tạo trẻ. Như đã nói ở trên, công tác đào tào trẻ của Bình Phước đang gần như là con số 0, nên muốn bóng đá nơi đây phát triển bền vững thì phải xây dựng một cách căn cơ ngay từ hệ thống đào tạo và huấn luyện căn bản. Thế nhưng, muốn làm được điều này đòi hỏi phải có thời gian, cùng sự chung tay góp sức của nhiều người, chứ riêng một cá nhân thì không thể nào thực hiện được.

Tôi rất “khoái” Xuân Trường 


Quay trở lại V-League, thời gian qua anh có theo dõi thường xuyên?
- Tôi vẫn theo dõi V-League, cũng như dành sự quan tâm cho SHB Đà Nẵng và Long An, 2 CLB tôi từng có thời gian dài thi đấu. Dưới góc nhìn của tôi, công tác tổ chức giải ngày càng chặt chẽ và chỉn chu. Tuy nhiên, đội ngũ trọng tài vẫn còn nhiều vấn đề khiến các đội tham dự chưa hài lòng mà điều này không chỉ ở V-League, ngay giải hạng Nhất cũng thế. Đây là điều rất cần những nhà tổ chức lưu tâm.

Từng là tuyển thủ kỳ cựu của bóng đá Việt Nam, cảm nhận của anh về ĐT Việt Nam dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng như thế nào?
- Tôi nhận thấy dưới thời anh Hữu Thắng, các tuyển thủ của chúng ta chơi máu lửa và có tinh thần trách nhiệm hơn. Tuy nhiên, tôi mong các em luôn giữ được phong độ và sự nhiệt huyết khi bước vào những giải đấu chính thức như AFF Suzuki Cup cuối năm, bởi đội tuyển của chúng ta thường hay lâm vào tình trạng “thử kêu, đốt tịt”, đấy là điều tôi âu lo.

Gương mặt trẻ nào ở đội tuyển hiện nay khiến anh ấn tượng?
- Tôi rất “khoái” Xuân Trường. Cậu ấy có nhiều tiến bộ trong thời gian qua, đặc biệt là nhãn quan chiến thuật rất tốt. Bên cạnh đấy tôi cũng ấn tượng với Quế Ngọc Hải, đây là một cầu thủ rất đa năng.

Anh có thể cho biết dự tính của mình trong thời gian tới?
- Tạm thời tôi vẫn chưa có kế hoạch gì cụ thể, trước mắt là giúp cho đội Bình Phước trụ hạng ở mùa giải năm nay, sau đó mới tính tiếp.

Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!

3 HLV cùng lứa với Minh Phương

HLV Nguyễn Thế Anh

Sinh năm 1981, ngay từ lúc còn thi đấu, thủ môn Nguyễn Thế Anh đã tranh thủ tham gia các khóa học huấn luyện và anh là một trong những cầu thủ trẻ có đầy đủ những bằng cấp huấn luyện đỉnh cao của bóng đá Việt Nam, kể cả bằng HLV thủ môn của FIFA. Sau khi chia tay nghiệp quần đùi áo số từ sau mùa 2015, anh chuyển sang huấn luyện bóng đá phong trào và đặc biệt là dạy bóng đá cho các em nhỏ. Trong đợt tập trung ĐT U16 Việt Nam tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2016, Thế Anh đã được VFF triệu tập lên nắm vai trò trợ lý HLV thủ môn, khiến anh rất vui sướng và hạnh phúc.


HLV Nguyễn Huy Hoàng


Là “tượng đài” của bóng đá xứ Nghệ nên sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ, trung vệ này đã được lãnh đạo CLB đưa vào BHL của đội U16 SLNA từ năm 2015. Đến đầu năm 2016, anh chuyển sang giữ chức HLV trưởng của đội U11 SLNA. Hiện nay, đội bóng trẻ của Huy Hoàng đang tập trung chuẩn bị cho VCK giải U11 VĐQG 2016 sẽ diễn ra vào đầu tháng 8 tới tại Thanh Hóa.

Huy Hoàng từng được xem là một trong những trung vệ hay nhất của bóng đá Việt Nam, và giờ đây anh đang tiếp tục thử sức ở vai trò huấn luyện bóng đá trẻ của xứ Nghệ.


HLV Dương Hồng Sơn


Giã từ sân cỏ sau mùa giải 2015, Hồng Sơn đã được chuyển sang làm công tác huấn luyện thủ môn ở đội U19 HN.T&T từ đầu năm 2016. So với 2 đồng nghiệp Thế Anh và Huy Hoàng, Hồng Sơn có vẻ nổi trội hơn cả về thành tích lúc còn thi đấu và cả sự nghiệp huấn luyện. Nói thế, vì khi còn thi đấu, anh là thủ môn nam thứ hai của Việt Nam đoạt danh hiệu Quả bóng vàng (sau Võ Văn Hạnh), đoạt chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 cùng ĐT Việt Nam và lấy luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Mới đây, khi dẫn dắt U19 HN.T&T tham dự VCK giải U19 QG 2016 ở vai trò HLV thủ môn, đội bóng của anh đã giành ngôi vô địch và cậu học trò Đỗ Sỹ Huy đoạt danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Soi kèo VIP 28/3: Rosario Central vs Barracas Central Soi kèo Barracas Central thắng góc chấp hiệp 1

    Soi kèo Trong trận Rosario Central vs Barracas Central ở giải VĐQG Argentina sáng mai, đội khách sẽ thắng kèo góc chấp hiệp 1.

  • Nhận định bóng đá Barca vs Las Palmas, 03h00 ngày 31/3: Tiếp đà thăng hoa 03h00 ngày 31/3: Barca vs Las Palmas

    Nhận định bóng đá trận đấu Barca vs Las Palmas trong khuôn khổ Vòng 30 giải La Liga 2023/24 diễn ra vào lúc 03h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Thêm 3 cầu thủ Chelsea chấn thương trước trận gặp Burnley Thêm 3 cầu thủ Chelsea chấn thương trước trận gặp Burnley

    Trước trận Chelsea tiếp đón Burnley vào ngày 30/3 tới (vòng 30 Premier League 2023/24), danh sách các cầu thủ Chelsea chấn thương vốn đã dài lại vừa có thêm 3 nhân tố mới. Cụ thể, đó là các trường hợp của Trevoh Chalobah, Carney Chukwuemeka và Robert Sanchez.

  • Nhận định bóng đá Aston Villa vs Wolves, 00h30 ngày 31/3: Chia điểm ở Villa Park 00h30 ngày 31/3: Aston Villa vs Wolves

    Nhận định bóng đá trận đấu Aston Villa vs Wolves trong khuôn khổ Vòng 30 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 00h30 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x