"Ông Tây" Omar tính làm thầy ở Việt Nam

Ngọc Anh Ngọc Anh
20:06 ngày 10-07-2017
Khác với nhiều đồng nghiệp ngoại quốc, sang Việt Nam đá bóng rồi khi "về già" hồi hương, tiền đạo Pape Omar đã tính chuyện đường dài ở lại dải đất hình chữ S để làm thầy nếu một mai giã từ sự nghiệp cầu thủ.
"Ông Tây" Omar tính làm thầy ở Việt Nam

Mong được làm thầy!

Trong số 24 học viên tham dự khoác học HLV bằng C AFC đang được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng những ngày này, khá nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của tiền đạo hàng đầu V.League Pape Omar. Tiền đạo đội trưởng của FLC Thanh Hóa là cầu thủ ngoại duy nhất tham dự khóa học và dù không thông thạo tiếng Việt nhưng anh vẫn hòa nhập khá nhanh với các "bạn cùng lớp", thậm chí khá chịu khó trau dồi tiếng Anh để nắm bắt vững vàng nội dung giáo án.

Đã từ lâu, chuyện giới quần đùi áo số Việt Nam lều chỏng đi học, dù đang còn thi đấu là chuyện không còn hiếm nữa. Bởi họ đang có tính toán đường dài sau khi giải nghệ để có thể tiếp cận với nghề HLV. Nhưng với một ngoại binh như Omar, việc anh quyết định đi học bằng HLV là điều khá hiếm ở bóng đá Việt Nam.

Tiền đạo Omar khá nổi bật ở lớp học bằng C đang diễn ra tại Đà Nẵng

Trong lớp học lần này, quy tụ rất nhiều cầu thủ nổi tiếng như Vũ Phong, Trọng Hoàng, Thanh Trung, Hải Lâm, Duy Nam,…nhưng Omar luôn đem đến sự nổi bật nhờ sự chịu khó học hỏi. "Lâu nay tôi luôn nghĩ rằng các ngoại binh sang Việt Nam đá bóng kiếm tiền rồi khi khá giả về tài chính, họ sẽ về nước làm ăn. Nhưng Omar là sự khác biệt.

Anh ấy không hiểu tiếng Việt nhưng rất chịu khó học và thị phạm khá tốt các giáo án mà giảng viên đề ra. Anh ấy nói với tôi rằng mong muốn lớn nhất của mình là sau này được tham gia công tác huấn luyện tại FLC Thanh Hóa", tiền vệ Trọng Hoàng kể về người đồng môn Omar.

Đất lành chim đậu

Kể từ khi FLC Thanh Hóa đầu tư vào bóng đá xứ Thanh, công tác đào tạo trẻ đã được lên kế hoạch quy củ. Họ chiêu mộ rất nhiều cựu cầu thủ Thanh Hóa về đảm đương công tác huấn luyện. Có thể kể ra đây những HLV trẻ tiềm năng như Phạm Như Thuần, Lê Hồng Minh, Lã Mạnh Tường, Mai Xuân Hợp,…và chỉ trong 2 năm, họ đã bắt đầu hái quả ngọt. Vừa qua, các lứa cầu thủ trẻ U11, U13, U15 và U17 của FLC Thanh Hóa đã giành vé vào VCK các giải trẻ toàn quốc. 

Đây được xem là cột mốc quan trong công tác đào tạo trẻ của bóng đá xứ Thanh. Để đào tạo nên những cầu thủ chất lượng thì đương nhiên phải có thầy giỏi nên đội bóng này đã có kế hoạch thu hút, tạo nguồn nhân lực về đội ngũ HLV. Khi biết Omar có ý định ở Việt Nam sinh sống sau khi chia tay sự nghiệp cầu thủ, FLC Thanh Hóa đã tạo mọi điều kiện để chân sút chủ lực của đội nhà tại V.League được đi học bằng HLV.

Tiền đạo Omar đang là điểm tựa lớn của FLC Thanh Hóa

Kể từ khi chuyển về thi đấu cho FLC Thanh Hóa, Omar luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho chiếc băng thủ quân. Lối đá kỹ thuật, hiệu quả của Omar đã chinh phục đồng đội cũng như NHM nơi đây. Quan trọng hơn, tư chất thủ lĩnh chính là yếu tố mấu chốt giúp anh được tin tưởng giao nhiệm vụ đầu tầu của đội bóng trong các trận đấu.

Hiện nay, Omar đang  cùng FLC Thanh Hóa dẫn đầu BXH và được xem là ứng viên số 1 cho chức vô địch V.League 2017. Nhưng trước khi nghĩ đến việc lần đầu đăng quang ở V.League 2017, Omar đã có quyết định đầy táo bạo mong muốn được làm thầy trong tương lai gần ở ngay chính mảnh đất xứ Thanh. Đấy là sự khác biệt  và đáng trân trọng của chân sút ngoại đang thi đấu ở V.League.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • VCK U17 QG: Không phải HAGL, TP.HCM mới là đội gây ấn tượng VCK U17 QG: Không phải HAGL, TP.HCM mới là đội gây ấn tượng

    Việc Viettel, HAGL và PVF giành vé vào bán kết U17 QG – cúp Thái Sơn Nam 2017 là hoàn toàn nằm trong dự đoán. Trong số 4 đội vào vòng 2, TP.HCM được coi là làn gió mới.

  • Nỗi khát khao của anh em họ Bùi Nỗi khát khao của anh em họ Bùi

    Cách đây 1 năm, làng bóng đá Việt đã rất thích thú với câu chuyện của anh em Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng. Hai cầu thủ trẻ cùng có mặt trong đội tuyển U19 Việt Nam giành vé đến U20 World Cup 2017. Giờ đây, anh em nhà họ Bùi tiếp tục xây giấc mơ trong hành trình chinh phục chiếc HCV SEA Games 29.

  • Như Thành, Việt Cường và những cú trượt trong giới bóng đá Như Thành, Việt Cường và những cú trượt trong giới bóng đá

    Cách đây gần 10 năm, bóng đá Việt Nam bị cuốn vào “cơn bão tiền” với những thương vụ bom tấn. Một bản hợp đồng có chữ ký của những ngôi sao như Lê Công Vinh, Vũ Như Thành, Nguyễn Việt Thắng, Đoàn Việt Cường, Lê Phước Tứ, Huỳnh Quang Thanh… đều có giá không dưới 10 tỷ đồng cho 3 năm thi đấu.

  • Việt Cường & sự trở lại ấn tượng Việt Cường & sự trở lại ấn tượng

    3 vòng đấu vừa qua ở lượt về V.League 2017, Đoàn Việt Cường đều chơi trọn 90 phút và là chốt chặn đáng tin cậy ở hàng thủ đội TP.HCM. Nhiều đồng nghiệp đều cảm thấy mừng cho sự trở lại ấn tượng của Việt Cường, trong đó vui nhất có lẽ là Lê Công Vinh, người từng chung màu áo với cầu thủ này ở ĐTQG.

  • Nhiều cầu thủ Đồng Tháp lận đận Nhiều cầu thủ Đồng Tháp lận đận

    Đồng Tháp từng một thời là lò đào tạo trẻ nổi tiếng của cả nước. Rất nhiều tên tuổi của bóng đá Việt Nam trước đây như Quốc Cường, Công Minh và sau này là Việt Cường, Thanh Bình, Phong Hòa, Quý Sửu, Được Em, Duy Khanh, Tấn Trường, Bửu Ngọc… đều xuất thân từ Đồng Tháp.

  • U22 Việt Nam sẽ xây dựng 2 đội hình tại SEA Games U22 Việt Nam sẽ xây dựng 2 đội hình tại SEA Games

    Chỉ còn 10 ngày nữa U22 Việt Nam sẽ bước vào vòng loại giải U23 châu Á 2018 trên đất TP.HCM nhưng trong tính toán của HLV Nguyễn Hữu Thắng, đội tuyển sẽ được xây dựng với hai đội hình để nhằm tăng tính chiều sâu cho đấu trường chính SEA Games 29.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn đồng hành cùng U15 Việt Nam HLV Hoàng Anh Tuấn đồng hành cùng U15 Việt Nam

    Hôm nay 10/7, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt của U15 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Campuchia trên đất Thái Lan.

  • Thua Thaiport, Sanna.KH giành ngôi Á quân Futsal Đông Nam Á 2017 Thua Thaiport, Sanna.KH giành ngôi Á quân Futsal Đông Nam Á 2017

    Để thua Thaiport với tỷ số 0-4 trong trận chung kết diễn ra chiều nay (9/7), Sanna Khánh Hòa đành chấp nhận giành ngôi Á quân giải các CLB ĐNÁ 2017 diễn ra ở Bangkok.

  • Vòng 12 hạng Nhất QG: Nam Định đã gần với V.League Vòng 12 hạng Nhất QG: Nam Định đã gần với V.League

    Tiếp tục giành chiến thắng ở vòng 12 giải hạng Nhất QG 2017, Nam Định đã gần với cánh cửa của V.League 2017.

  • VCK U17 QG - Cúp Thái Sơn Nam 2017: HAGL đụng Viettel ở bán kết VCK U17 QG - Cúp Thái Sơn Nam 2017: HAGL đụng Viettel ở bán kết

    Giành thắng lợi trong khi đối thủ tranh ngôi đầu là PVF thua trận, HAGL sẽ “đại chiến” cùng Viettel ở bán kết VCK U17 QG - Cúp Thái Sơn Nam 2017.

  • U17 Viettel kỳ vọng vào sự trở lại của “cầu thủ đáng xem nhất” U17 Viettel kỳ vọng vào sự trở lại của “cầu thủ đáng xem nhất”

    U17 Viettel đã khẳng định sức mạnh khi giành vé vào bán kết U17 QG – cúp Thái Sơn Nam 2017. Đội bóng của HLV Đặng Phương Nam hứa hẹn sẽ mạnh mẽ hơn nữa khi có sự trở lại của cựu tuyển thủ U16 QG Nguyễn Hữu Thắng – cầu thủ từng được bình chọn là đáng xem nhất ở VCK U16 châu Á 2016 - ở vòng đấu loại trực tiếp.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x