Top 5 cầu thủ Việt học tài, đá bóng giỏi

Minh Hải
14:41 ngày 01-07-2016
Hôm nay, các sĩ tử cả nước thi tốt nghiệp PTTH, trong đó có không ít người đang theo nghiệp quần đùi áo số. Báo điện tử Bóng đá điểm lại Top 5 cầu thủ Việt Nam học giỏi, thi tài.
Top 5 cầu thủ Việt học tài, đá bóng giỏi

1. Tô Đức Cường (Hải Phòng)

Tô Đức Cường nổi tiếng học giỏi và khi còn đi học, cầu thủ đeo áo số 10 của Hải Phòng này học chuyên lý của trường Ngô Quyền – trường chuyên danh tiếng nhất đất Cảng. Đức Cường cũng là người rất thông minh, sáng dạ và có đam mê đặc biệt với sách vở. Tuy nhiên, do khát vọng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp mãnh liệt nên chàng tiền vệ họ Tô đã gác lại bút nghiên để theo nghiệp quần đùi, áo số. Các bạn học và đồng đội đều thừa nhận, cầu thủ Việt Nam hiếm ai thông minh và học giỏi như Đức Cường.


2. Nguyễn Ngọc Thanh

Có quá nhiều điều đặc biệt về Nguyễn Ngọc Thanh. Chàng trai người Bắc vào TP.HCM sinh sống rồi chinh phục và gắn bó với bóng đá Hải Phòng cả giai đoạn đẹp nhất trong sự nghiệp. Đầu quân cho SHB.ĐN, vô địch V.League nhưng đột ngột quay lại với gia đình, phớt lờ nhiều lời mời béo bở, đó là điều rất nhiều người khó hiểu ở sát thủ trên sân cỏ này. Tuy nhiên, Nguyễn Ngọc Thanh là người thông minh, biết mình cần gì, gia đình muốn gì. Ngọc Thanh là của hiếm của bóng đá Việt Nam bởi trước khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, vô địch V.League, lên tuyển, anh là sinh viên trường đại học Kĩ thuật Công nghệ (TP.HCM).

3. Trương Đình Luật

Cũng như bao người con xứ Nghệ khác, Đình Luật rất đam mê bóng đá và chơi bóng cũng rất hay. Là người sáng dạ, học giỏi, Đình Luật đỗ vào trường đại học kỹ thuật Vinh và theo con đường đèn sách để trở thành một kỹ sư như gia đình mong muốn. Thế nhưng, HLV Vũ Quang Bảo đã phát hiện ra Đình Luật và mời về Quân Khu 4 thử việc vào năm 2004 và trở thành trụ cột của đội bóng này. Thời gian sau, Đình Luật tiến bộ không ngừng và được gọi lên đội tuyển, đầu quân cho B.BD, giành rất nhiều danh hiệu vô địch.


 4. Lê Công Vinh

Thời gian gần đây, NHM Việt Nam được một phen bất ngờ khi Công Vinh thi đỗ Đại học Luật Hà Nội. Là kỷ lục gia của bóng đá Việt Nam, giàu có, nổi tiếng, vợ đẹp, con ngoan nhưng Công Vinh vẫn dành nhiều thời gian cho đèn sách. Trước đây, Công Vinh định học đại học TDTT Bắc Ninh vì được đặc cách nhưng CV9 không thu xếp được thời gian. Mới đây, tất cả đều sốc khi Công Vinh tuyên bố giải nghệ vào cuối năm nay để tập trung cho việc học hành.


 5. Tô Vĩnh Lợi

Tô Vĩnh Lợi khá nhút nhát, ít nói và con người sống nội tâm ấy có niềm đam mê đặc biệt với sách vở. Trong mọi chuyến đi của thủ thành Bình Định này, hành lý của anh luôn có những cuốn sách, đặc biệt là những cuốn tiểu thuyết trinh thám. Vĩnh Lợi cũng học rất giỏi và có ý chí học hỏi mỗi ngày. Dù tập luyện rất mệt nhưng Vĩnh Lợi giờ là cầu thủ Việt Nam duy nhất giành danh hiệu Học sinh giỏi trong cả 3 năm học cấp 3.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x