Báo Bóng đá trao phần thưởng Cầu thủ xuất sắc vượt khó

Phan Hồng Phan Hồng
17:39 ngày 15-08-2016
Chiều 15/8 tại Tây Ninh, TBT báo Bóng đá Nguyễn Văn Phú và Phó TBT Thạc Thị Thanh Thảo đã trao phần thưởng cho 5 cầu thủ xuất sắc nhưng có hoàn cảnh khó khăn tại VCK U17 QG – cúp Thái Sơn Nam 2016.
Báo Bóng đá trao phần thưởng Cầu thủ xuất sắc vượt khó

Tuy không còn tổ chức giải U17 QG kể từ năm 2016, nhưng lãnh đạo báo Bóng đá vẫn theo dõi sát sao giải đấu đã gắn bó trong một thời gian dài này. 

Phần thưởng “Cầu thủ xuất sắc vượt khó” của báo Bóng đá ra đời xuất phát từ ý tưởng “góp phần động viên cầu thủ xuất sắc nhưng có hoàn cảnh khó khăn” của TBT báo Bóng đá Nguyễn Văn Phú từ năm 2010. 

Kể từ đó đến nay, phần thưởng này đã đi xuyên suốt chiều dài của giải đấu. Với ý nghĩa trên, nên báo Bóng đá tiếp tục duy trì phần thưởng để góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp phát triển của bóng đá nước nhà. 
TBT Nguyễn Văn Phú bắt tay các cầu thủ xuất sắc vượt khó. Ảnh: Quốc An 

Phát biểu tại lễ trao giải, TBT Nguyễn Văn Phú chia sẻ: “Phần thưởng tuy ít nhưng góp phần vào động viên tinh thần các cháu có niềm đam mê bóng đá nhưng hoàn cảnh khó khăn đỡ được phần nào để các cháu tiếp tục theo đuổi sự nghiệp bóng đá. 

Chúng tôi hy vọng, giải cũng sẽ góp phần giúp cho bóng đá nước nhà có cầu thủ giỏi để đưa bóng đá Việt Nam phát triển hơn nữa. Báo bóng đá sẽ duy trì phần thưởng trở thành truyền thống cho toà soạn. Đây là phần thưởng mang bản quyền của báo Bóng đá”.

Tại VCK này, số lượng cầu thủ được xét duyệt để tặng phần thưởng đã tăng lên 5 cầu thủ so với 3 như những lần trước. Các cầu thủ vinh dự nhận được phần thưởng này gồm Ung Ngọc Tiến (PVF), Nguyễn Hữu Thắng (Viettel), Nguyễn Hữu Toán (Đồng Tháp), Phạm Văn Nam (HN.T&T) và  Lê Anh Hào (Tây Ninh).

Những gương mặt này đã chơi khá nổi bật ở trong chặng đường vừa qua. Trong đó, Ung Ngọc Tiến, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Toán, Phạm Văn Nam đều góp công lớn trong thành tích tiến sâu vào giải của đội nhà. Tuy Tây Ninh bị loại ngay sau vòng bảng, nhưng Lê Anh Hào là gương mặt để lại ấn tượng và được BHL đội chủ nhà đánh giá cao.

Phó TBT Thạc Thị Thanh Thảo trao bảng vị và tiền thưởng cho các cầu thủ. Ảnh: Quốc An 

Hơn hết, mỗi cầu thủ trên đều có một số phận, hoàn cảnh riêng khi điều kiện gia đình không được tốt như trang lứa. Đôi khi, các cầu thủ trẻ này đã phải nỗ lực hơn so với yêu cầu của lứa tuổi mình. Ung Ngọc Tiến là ví dụ điển hình. 

Do hoàn cảnh khó khăn, ba mẹ phải rời Thanh Hóa vào Đồng Nai để kiếm sống (mẹ đi bán báo, ba đi làm cho công ty nhựa) nên Tiến phải ở với bà ngoại từ lúc 5 tuổi. Thiếu thốn tình cảm là một thiệt thòi trong khi gia cảnh khó khăn nên cầu thủ trẻ này phải tự lập sớm.

Nói như cựu tuyển thủ QG Nguyễn Việt Thắng đang làm trợ lý U17 PVF thì: “Phải tự lập sớm nên bản năng sinh tồn của Tiến rất đàn ông, nội lực mạnh mẽ. Em được coi là cánh tay nối dài của BHL”. Nhưng số phận cũng an ủi cho Ung Ngọc Tiến khi có năng khiếu bóng đá nên đã được  PVF lựa chọn. Tuyển thủ U16 QG này chơi rất đa năng khi có thể đảm nhiệm tốt vai trò trung vệ, hậu vệ biên, tiền vệ biên.

VIDEO: Báo Bóng đá trao phần thưởng Cầu thủ xuất sắc vượt khó


Một gương mặt khác cũng có hoàn cảnh thua thiệt là Nguyễn Hữu Thắng. Gây ấn tượng mạnh trong màu áo U16 QG tại giải ĐNÁ, người xem tiếp tục chiêm ngưỡng cái chân trái điêu  luyện của tiền vệ xuất thân từ vùng miền biển của xứ Huế. Ý thức được hoàn cảnh gia đình là ba lớn tuổi phải ở nhà trong khi mẹ chỉ buôn bán cá khô nên Nguyễn Hữu Thắng phải tiết kiệm chút ít đồng lương của mình để gửi về phụ giúp gia đình. 

Nhưng cũng như Ung Ngọc Tiến, tiền vệ của Viettel này có triển vọng rất lớn. “Thiệt thòi thể hình, thể chất nhưng Thắng chơi bóng thông minh, có ý chí. Em ấy chăm chỉ, có tư duy, xử lý tình huống hiệu quả và biết đá bằng đầu chứ không chỉ đơn thuần bằng chân”, HLV của Viettel Đặng Phương Nam nói về cậu học trò. 

Với Phạm Văn Nam của HN.T&T thì sinh ra ở quê nghèo Nghệ An, bố mất từ khi Nam học lớp 5, nên một mình mẹ phải tần tảo nuôi 2 anh em. Tuy ba làm giáo viên nhưng gia cảnh của Nguyễn Hữu Toán ở Đồng Tháp cũng khá khó khăn với nhà cửa “toành toàng”. 

Trong lúc đó, gia đình của Lê Anh Hào ở đội Tây Ninh cũng đối diện với sự khắc nghiệt của cuộc sống mưu sinh khi ba phụ hồ còn mẹ ở nhà chăm sóc con nhỏ. 
TBT  Nguyễn Văn Phú động viên cầu thủ PVF trước trận bán kết với Viettel 

Phần thưởng không lớn, nhưng các cầu thủ bày tỏ xúc động khi nhận được phần thưởng này của báo Bóng đá. Chia sẻ về cảm nghĩ của mình, cầu thủ Ung Ngọc Tiến cho biết: “Em xin cảm ơn báo Bóng đá đã có động viên kịp thời cho những cầu thủ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là phần thưởng có ý nghĩa lớn đối với  em, động viên em để nỗ lực hơn nữa trong thi đấu và tập luyện”. 

Chung cảm  xúc như cầu thủ của Viettel, những gương mặt Nguyễn Hữu Thắng, Phạm Văn Nam, Lê Anh Hào, Nguyễn Hữu Toán đều tỏ ra vinh dự khi được nhận phần thưởng của báo Bóng đá và hứa sẽ rèn giũa cả về đạo đức lẫn chuyên môn để trở thành một cầu thủ tốt sau này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x