GĐKT Juergen Gede, người hùng thầm lặng của U20 Việt Nam

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
14:01 ngày 30-05-2017
Nói về chiến tích của đội U19 trước đây và U20 Việt Nam hiện nay, người ta thường nhắc về HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn, nhưng hiếm khi nói đến các cộng sự, đặc biệt là GĐKT Juergen Gede, dù nhiều người biết ông có những đóng góp không nhỏ...
GĐKT Juergen Gede, người hùng thầm lặng của U20 Việt Nam
Tối hôm đội tuyển U19 Việt Nam vừa về đến sân bay Tân Sơn Nhất, HLV Hoàng Anh Tuấn đã vội vã kéo người viết và GĐKT Juergen Gede ra một quán ăn tại TP.HCM với mong muốn tìm một khoảng không gian yên tĩnh cho cảm xúc lắng đọng. Sở dĩ thế, vì tất cả vừa trải qua màn chào đón cuồng nhiệt của người hâm mộ tại sân bay, cùng buổi tiệc mừng công rộn rã của ngành thể thao ở khách sạn Đệ Nhất, sau chiến tích lịch sử đoạt vé đến World Cup U20 mà đội tuyển U19 Việt Nam giành được tại vòng chung kết U19 châu Á diễn ra trên đất Bahrain. 

Tại đây, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ: “Trước ngày sang Bahrain dự giải vô địch U19 châu Á, hầu như chẳng ai tin chúng tôi có thể giành được vé đến World Cup. Có lẽ chỉ tôi và Juergen dám tin điều ấy. Đặc biệt, chính vị GĐKT này đã truyền cho tôi rất nhiều niềm tin về khát vọng đó”.

Nghe ông Tuấn nói thế, quay sang giám đốc kỹ thuật người Đức, tôi hỏi sao ông lại tin đội U19 Việt Nam có thể giành vé đến World Cup, trong khi trước đấy vài tuần các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã thi đấu khá mờ nhạt ở giải vô địch Đông Nam Á? Lúc ấy, Juergen Gede bật cười: “Trong bóng đá chẳng điều gì là không thể nếu chúng ta có niềm tin, nhưng đầu tiên phải có sự chuẩn bị thật tốt”.

GĐKT Juergen Gede và HLV Hoàng Anh Tuấn có thể trao đổi công việc mọi lúc trong những ngày U19 Việt Nam thi đấu tại Bahrain - Ảnh: Hoài Đức

Sự chuẩn bị thật tốt ra sao, thiết nghĩ không cần nhắc lại, bởi tất cả đã thể hiện qua màn trình diễn không thể ấn tượng hơn của các tuyển thủ U19 Việt Nam ở vòng chung kết châu Á 2016, qua đó lọt vào bán kết và đoạt vé chính thức đến World Cup U20 diễn ra trên đất Hàn Quốc mới đây…

Quan sát những buổi tập của đội U20 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị vòng chung kết thế giới, người ta thấy HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn và GĐKT Juergen Gede thường xuyên trao đổi với nhau trên sân. Đặc biệt, vị GĐKT người Đức luôn trò chuyện rất lâu với HLV trưởng vào cuối buổi tập. Tuy nhiên, ông Gede chỉ đưa ra những tư vấn, góp ý cho HLV Hoàng Anh Tuấn, chứ hầu như không bao giờ can thiệp vào những quyết định của vị “thuyền trưởng” này như tiêu chí của ông đề ra từ đầu.

Thế nhưng những lúc ông Tuấn căng thẳng vì công việc dẫn đến dễ nổi nóng với các đồng sự lẫn học trò thì vị GĐKT này lại đóng vai nhà tư vấn tâm lý cực giỏi. Chính HLV Anh Tuấn thừa nhận, tính ông điềm đạm hơn, cũng như làm công tác tâm lý cho các cầu thủ trẻ tốt hơn trong thời gian qua là do học được rất nhiều từ “người bạn Đức dễ mến” này.

GĐKT Juergen Gede luôn là cộng sự đắc lực của HLV Hoàng Anh Tuấn - Ảnh: Đức Cường

Song song đó, ông Juergen Gede đã có những quan sát rất tinh tế từ việc tập luyện và thi đấu trên sân cỏ, đến những sinh hoạt đời thường của các tuyển thủ trẻ U20. Qua đó đưa ra những lời khuyên chí tình, khiến họ giải toả được rất nhiều áp lực để bước vào những trận đấu trên đất Hàn Quốc vừa qua với tinh thần mà nói như những chuyên gia bóng đá Việt Nam là “không chê vào đâu được”.

Trò chuyện cùng HLV Trần Minh Chiến và Trần Minh Quang, cả hai đều dành những lời tốt đẹp cho đồng nghiệp người Đức của mình. Dưới góc nhìn của họ, “Juergen Gede là người có chuyên môn cực giỏi, đọc trận đấu rất tốt. Tinh tế cả trong lẫn ngoài sân cỏ, nên là một 'quân sư' đắc lực của HLV Hoàng Anh Tuấn ở các giải đấu vừa qua. Thành công của đội tuyển U20 Việt Nam có sự đóng góp thầm lặng nhưng rất lớn từ anh ấy”.

Kết thúc bài viết, tôi lại nhớ đến câu nói của Juergen Gede hôm ra mắt giới truyền thông ở buổi ký hợp đồng với VFF: “Xin cho tôi được nói ít thôi, vì rất dễ để nói nhiều. Cái khó là làm và làm sao cho tốt. Tôi muốn các bạn nhìn thấy thành quả thực sự trên sân cỏ khi có bàn tay tôi, khối óc của tôi dồn vào đó. Tôi sẽ cố gắng để làm những gì tốt nhất cho bóng đá Việt Nam”.

Người Đức, nói là làm!

Yêu phở và mê Sơn Tùng MTP
GĐKT Juergen Gede rất mê ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là món phở. Ông tiết lộ bản thân có thể ăn phở hàng ngày không chán. Bên cạnh đó, người đàn ông Đức này rất khoái nghe nhạc của Sơn Tùng MTP và Tuấn Hưng. Mỗi lần ngồi nhâm nhi vài chai bia cùng bạn bè, ông lại yêu cầu quán hoặc HLV Hoàng Anh Tuấn mở nhạc Sơn Tùng để thưởng thức với sự thích thú đến… lạ lùng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x