HLV Hoàng Anh Tuấn (U20 Việt Nam): “Chúng tôi đã sẵn sàng”

Tại Hàn Quốc tối qua (18/5), HLV Hoàng Anh Tuấn đã dành cho báo Bóng đá cuộc trả lời phỏng vấn. Nhà cầm quân người Khánh Hòa khẳng định, các học trò của ông đang có được sự tự tin và không quá quan tâm đến sự nổi tiếng của... các đối thủ cùng bảng đấu.
HLV Hoàng Anh Tuấn (U20 Việt Nam): “Chúng tôi đã sẵn sàng”

Lịch thi đấu U20 World Cup 2017

“U20 Việt Nam đang đi đúng hướng”

P/V: U20 Việt Nam vừa kết thúc 1 tuần tập huấn tại Trung tâm Mokpo và đã chuyển về địa điểm đóng quân do BTC sắp xếp. Ông có thể thông tin về tình hình hiện tại của đội nhà?
- HLV Hoàng Anh Tuấn: Hiện không có bất kỳ cầu thủ nào bị chấn thương và đấy là điều khiến BHL mừng nhất. Thanh Hậu đã hồi phục hoàn toàn, bước chạy đã thanh thoát. Nói chung, tôi rất hài lòng về những gì U20 Việt Nam đang có. Đội đang đi đúng hướng, đúng với kế hoạch mà BHL đã đề ra.

Và ông đã xác định được bộ khung của đội?
- Chắc chắn rồi! Chỉ còn vài ngày nữa giải sẽ diễn ra nên chúng tôi phải định hình được bộ khung cho từng tuyến. Tuy nhiên, lúc này tôi chưa thể tiết lộ điều gì vì sợ ảnh hưởng đến tinh thần của các cầu thủ. Thực ra từ đợt sang Đức tập huấn, những cầu thủ có tên trong đội hình chính, phù hợp với lối chơi đã được BHL xác định nên trong thời gian gần đây chúng tôi chỉ chú trọng vào rèn lối chơi sao cho ăn ý hơn thôi.


Sau khi chốt danh sách chính thức 21 cầu thủ dự U20 World Cup 2017, tình hình nhân sự của đội có điều chỉnh gì không, thưa ông?
- Ngay từ đầu, BHL đã xác định là mỗi vị trí cần ít nhất 2-3 cầu thủ có thể đảm nhận tốt. Thời gian qua, nhiều người đã chứng minh được năng lực, thích ứng với lối chơi của đội. Thậm chí, nhiều cầu thủ rất đa năng, có thể đá được nhiều vị trí khác nhau, giúp BHL thuận lợi trong việc phân bổ nhân sự cho từng khoảng thời gian trong trận đấu cũng như cho cả hành trình tại VCK.

“Đối thủ New Zealand không quá ghê gớm!”

Nhiều chuyên gia nhận định rằng, trận đầu gặp đối thủ New Zealand có tính quyết định đến việc U20 Việt Nam có giành vé vào vòng knock-out hay không. Ông nghĩ sao về điều này?
- Thực ra, cả ba đội New Zealand, Pháp và Honduras đều mạnh và chúng tôi phải giải quyết từng trận chứ không phải riêng đối thủ nào. Tất nhiên là trận đầu bao giờ cũng rất quan trọng, ảnh hưởng nhiều đến cơ hội đi tiếp và cả tinh thần của các cầu thủ. Những ngày qua, BHL dành sự quan tâm tới U20 New Zealand vì đây là đối thủ đầu tiên của U20 Việt Nam. Bản thân tôi, cứ sau bữa ăn tối là dành thời gian để cập nhật thông tin về đội bóng này.


Vừa qua, U20 Việt Nam đã hòa 1-1 với U20 Vanuatu, đội từng thua 0-5 trước U20 New Zealand. Phải chăng trình độ của U20 Việt Nam kém xa U20 New Zealand, thưa ông?
- Bóng đá không phải là số học! Kiểu như mình bị đội A cầm hòa mà đội A từng thua đậm đội B thì chúng ta cũng sẽ thua đội B. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh rằng, đừng nghĩ U20 New Zealand là đội bóng quá mạnh. Ngay như ở VCK U19 châu Á 2016, đội đương kim á quân CHDCND Triều Tiên đã bị thua cả 3 trận vòng bảng, trong đó có trận thua trước U19 Việt Nam. Nói thế để thấy rằng, không phải đội bóng nào cũng duy trì được sự ổn định về phong độ, nhất là ở các giải trẻ. Sự vươn lên và trưởng thành của các cầu thủ nhanh, đôi khi không lường trước được. 

Ông sẽ nói gì với các học trò khi giải sắp diễn ra?
- U20 Việt Nam đã trải qua một quá trình tập luyện kỹ càng, đấu pháp và lối chơi đã được định hình. Vấn đề quan trọng lúc này là BHL phải khơi dậy được sự tự tin ở mỗi cầu thủ vì họ còn rất trẻ, chưa từng đá ở giải đấu tầm thế giới. Tôi tin, với sự chuẩn bị kỹ càng về cả tâm lý lẫn chuyên môn, U20 Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra ở giải đấu tới.

Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Giroud rời Milan tới MLS không phải vì tiền Giroud rời Milan tới MLS không phải vì tiền

    Thay vì tiếp tục cống hiến cho Milan, tiền đạo Olivier Giroud sẽ sang giải Nhà nghề Mỹ (MLS) để khoác áo CLB Los Angeles khi mùa giải 2023/24 kết thúc.

  • MU tức giận khi ngôi sao cho mượn bị Sevilla hắt hủi MU tức giận với cách Sevilla sử dụng sao trẻ Hannibal

    Theo báo chí Anh, MU được cho là vô cùng tức giận khi cầu thủ đang được cho mượn ở Sevilla là Hannibal Mejbri không được ra sân thường xuyên. 

  • Điểm mặt những “dự bị hạng sang” dưới triều đại HLV Troussier Những 'dự bị hạng sang' dưới triều đại HLV Troussier

    Khoảnh khắc Quang Hải tung cú đá vào thùng nước, hay cảnh anh ngồi trong cabin rơm rớm nước mắt sẽ còn ám ảnh với tiền vệ này và với chính người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Quang Hải không phải là người duy nhất mang trong mình nỗi buồn dưới triều đại của HLV Troussier.

  • Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết

    Những kỳ nghỉ ngắn cho loạt trận quốc tế của các ĐTQG mà chúng ta quen gọi là FIFA Days luôn là cơn ác mộng đối với các đội bóng. Đặc biệt, trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng và mùa giải 2023/24 trôi về giai đoạn nước rút quyết định, thì những hậu quả để lại của nó – những chấn thương, chính là nỗi ám ảnh cho những ông lớn như Man City. Và, Pep Guardiola đang đứng ngồi không yên với hàng loạt chấn thương của các trụ cột sau FIFA Days.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x