U20 Việt Nam nhìn từ các số liệu chuyên môn: Chỉ còn thiếu một bàn thắng

Trí Công
09:24 ngày 24-05-2017
Trước một U20 New Zealand nhỉnh hơn về kinh nghiệm lẫn con người, tân binh U20 Việt Nam đã khiến đối phương đi từ ngỡ ngàng này đến bất ngờ khác. Mọi con số tích cực đều nghiêng về Việt Nam. Và có lẽ, sân Cheonan chỉ chờ một bàn thắng từ phía các chàng trai áo đỏ là đủ để vỡ òa.
U20 Việt Nam nhìn từ các số liệu chuyên môn: Chỉ còn thiếu một bàn thắng
Ngạo nghễ ra đại dương 

Đã không có bất cứ sự âu lo nào trên gương mặt các tuyển thủ trong trận ra quân tại một kỳ World Cup. Hai tháng vừa qua, với sự chuẩn bị kỹ càng cả về tâm lý lẫn kỹ chiến thuật, những chàng trai của HLV Hoàng Anh Tuấn đã cho thế giới thấy một sự tự tin đến bất ngờ khi đối đầu với New Zealand, đội bóng hơn họ cả về thể lực, sức mạnh đến kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường quốc tế. 


Thú vị và đã mắt ở chỗ, U20 Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động. Đó không phải là cách xây dựng hệ thống phòng ngự chắc nịch nhằm ngăn cản đà tấn công của New Zealand như một phương án quen thuộc khi tiếp cận trận đấu lớn của thầy trò Hoàng Anh Tuấn. Ngược lại, những Quang Hải, Đức Chinh, Thanh Bình… sẵn sàng lao lên, chơi đôi công sòng phẳng với đối thủ. Hành lang phải, một bên cánh vẫn bị đánh giá là yếu thế hơn so với phía đối diện của U20 Việt Nam, lại là nơi châm ngòi cho những pha tấn công sắc sảo nhằm vào khung thành thủ môn Michael Woud. 

Kiểm soát bóng 54% thời lượng, tung ra 16 cú sút về phía cầu môn đối thủ, 7 lần dứt điểm khiến thủ thành New Zealand phải toát mồ hôi cản phá. Ba thông số tiêu biểu trên mặt trận tấn công, U20 Việt Nam đều nhỉnh hơn đối thủ to cao đến từ châu Đại dương. Những chàng trai áo đỏ thực sự khiến tất cả bất ngờ, từ bản lĩnh, sự tự tin đến lối chơi tấn công đẹp mắt. 

Nung đỏ thanh kiếm quý 

Hơn 6.000 CĐV Việt Nam đã được tận mắt chứng kiến một U20 Việt Nam tấn công sòng phẳng và cống hiến ngay ở đấu trường U20 World Cup. Các con số thống kê đều nghiêng về phía đội bóng áo đỏ. Nhưng điều cần nhất, đó là một bàn thắng thì U20 Việt Nam vẫn chưa thể ghi lên bảng tỷ số. 

7 lần dứt điểm trúng đích là 7 lần các chân sút U20 Việt Nam bị chối từ bởi thủ thành bên phía New Zealand. Hai cơ hội ngon ăn nhất của đội bóng áo đỏ của Thanh Bình và Hoàng Đức lại đưa bóng đi vọt xà. “Điều mà các cầu thủ phải khắc phục chính là khả năng dứt điểm. Chúng ta đã bỏ lỡ hai tình huống rất rõ”, HLV Mai Đức Chung bày tỏ sự tiếc nuối. 

Nửa năm trước tại Bahrain, U20 Việt Nam khi đó tiến sâu vào vòng 4 đội mạnh nhất châu Á cũng nhờ khả năng chớp cơ hội ấn tượng. Trước CHDCND Triều Tiên, UAE hay sau đó là Bahrain, các mũi nhọn của đội bóng áo đỏ chẳng có tới chục lần dứt điểm về khung thành đối phương như thế. Nhưng cứ một lần hiếm hoi tìm được khoảng trống trước khung thành là một lần Đức Chinh, Minh Dĩ hay Trần Thành lại khiến người hâm mộ vỡ òa bằng bàn thắng giúp Việt Nam đánh bại đối phương.


Hiện tại, U20 Việt Nam ở một đẳng cấp cao hơn nhiều so với đội bóng năm ngoái dự U19 châu Á. Nếu chắt chiu hơn, tận dụng tốt hơn, thầy trò Hoàng Anh Tuấn đủ khả năng có 3 điểm thay vì 1 trận hòa ở trận ra quân U20 World Cup 2017. 

Song song với mặt trận tấn công, hàng thủ nói chung và cá nhân thủ môn Tiến Dũng vẫn là một điểm tựa vững vàng cho đội bóng áo đỏ. 3 lần cứu thua theo thống kê của FIFA đối với người gác đền quê Thanh Hóa có lẽ là chưa đủ để cho thấy tầm quan trọng của anh đối với đội nhà.

Hai trận đấu tới đây, U20 Việt Nam sẽ phải chạm trán với những đối thủ khó khăn hơn rất nhiều là Pháp và Honduras. Trong bối cảnh ấy, hàng hậu vệ và thủ môn Tiến Dũng sẽ đóng vai trò không nhỏ vào thành tích của đội tuyển. 

Tất nhiên, để có thể làm điều thần kỳ là lọt vào vòng 1/8 thì hàng công cũng cần mang về những bàn thắng quý như vàng. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x