Chìm dưới đáy BXH, SLNA đứng trước vực thẳm

Minh Hải
15:22 ngày 22-02-2017
SLNA đang chìm dần xuống đáy BXH và giờ chỉ hơn đội xuống hạng 1 điểm. Hàng thủ mất nhiều trụ cột, ngoại binh chất lượng thấp và vắng khán giả là những lý do chính dẫn tới kết quả bết bát này của đội bóng xứ Nghệ.
Chìm dưới đáy BXH, SLNA đứng trước vực thẳm
"Anh ơi, cho em hỏi, tiền đạo Olaha và Tuấn Tài, ai hay hơn ai hả anh? Em thấy, cậu Tây đấy còn kém sắc hơn cả Tuấn Tài", một cầu thủ SLNA hỏi người viết như vậy và đó là một trong những vấn đề ở đội bóng xứ Nghệ bây giờ. Trong bối cảnh nhiều đội bóng lấy ngoại binh là đầu tầu kéo cả CLB đi lên, thì cầu thủ ngoại lại đang là gánh nặng của SLNA. Sau 6 vòng đấu đầu tiên, Olaha chơi cả 6 trận và gần như không để lại dấu ấn gì, cũng chưa có bàn thắng nào cho đội. Ở vòng gần nhất, tiền đạo người Nigeria bị thay thế bởi chính Tuấn Tài.

SLNA rất nhiều năm xây dựng đội bóng nhờ hàng thủ vững chắc nhưng năm nay, đó lại là tử huyệt của đội bóng xứ Nghệ. Trước mùa giải, Đình Hoàng đi phẫu thuật đầu gối, Mạnh Hùng đứt dây chằng và phải phẫu thuật, coi như kết thúc mùa giải ngay ở vạch xuất phát. Cầu thủ trẻ đầy tiềm năng Thế Nhật lĩnh án treo giò 5 trận do lỗi đánh nguội cầu thủ Đắk Lắk. 

Hậu quả là hàng thủ của SLNA phải xáo trộn, nhiều người phải đá ở vị trí trái sở trường. Sau 6 vòng đấu, SLNA thủng lưới tất cả các trận, là 1 trong 3 đội có hàng thủ tệ nhất, là đội có số bàn phản lưới nhiều nhất, tất cả những bàn thua đều diễn ra trong hiệp 2 dẫn tới kết quả bất lợi.

Lực lượng mỏng và chưa đạt phong độ cao khiến SLNA phải trả giá. Ảnh: Phan Tùng
Lực lượng mỏng và chưa đạt phong độ cao khiến SLNA phải trả giá. Ảnh: Phan Tùng

Ý chí kiên cường, tinh thần chiến đấu máu lửa là bản sắc của bóng đá Nghệ An và sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo các CĐV xứ Nghệ tiếp thêm tinh thần cho các chiến binh áo vàng. Nhưng đó đã là câu chuyện của quá khứ. Từ mùa trước, sân Vinh không còn cảnh chen lấn, xô đẩy, đông như nêm cối nữa và thay thế vào đó là hình ảnh các khán đài vắng lặng. Mỗi trận đấu sân nhà, chỉ vài trăm CĐV tới sân Vinh.

Những mùa trước, SLNA là đội có lượng CĐV trên sân khách đông "vô đối" ở Việt Nam và các đội chủ nhà luôn phải chuẩn bị phương án để đón tiếp NHM xứ Nghệ. Chiến dịch phủ vàng các sân, biến sân khách thành chảo lửa Vinh, những chuyến diễu hành mà người tham gia chật kín đường giờ chỉ còn là kỷ niệm. Ở vòng 6 vừa rồi, chưa chắc đã đủ 100 CĐV SLNA tới sân Cẩm Phả để cổ vũ đội nhà. Công cùn, thủ mẻ, khán giả ít, đội bóng xứ Nghệ đang chìm dần xuống đáy BXH và chỉ còn hơn vị trí xuống hạng đúng 1 điểm.

Mùa giải đang diễn ra, phải 8 vòng đấu nữa mới đến thời điểm các đội V.League được tăng cường viện binh và SLNA cũng chờ đợi đợt tiếp máu này. Sang giai đoạn 2, hậu vệ Đình Hoàng sẽ trở lại, trung vệ Thế Nhật cũng mãn hạn treo giò kể từ vòng 11. Nếu Olaha không cải thiện được khả năng của mình, chân sút người Nigeria này hoàn toàn có nguy cơ bị thay thế. Nhưng đó là giai đoạn 2, còn bây giờ, SLNA vẫn phải tự mình giải quyết vấn đề với lực lượng hiện có.

"Điều kiện của SLNA chỉ có thế, chất lượng nhân sự cũng vậy nên chúng tôi chẳng còn biết làm cách nào cả. Toàn đội đều ý thức được khó khăn của mình và trong thời điểm này, chúng tôi chỉ biết động viên nhau chơi hết mình, máu lửa, chiến đấu hết sức để cải thiện tình hình và cống hiến cho NHM Nghệ An thôi", HLV Nguyễn Đức Thắng tâm sự.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x