“Có thể sai nhưng HAGL vẫn sẽ kiên trì đầu tư cho lứa Công Phượng”

Minh Hải
15:41 ngày 20-01-2017
“Chưa có điểm, mới ghi được 1 bàn và đứng cuối bảng, HAGL tâm phục khẩu phục nhưng chúng tôi có triết lý của riêng mình”, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh trả lời báo Bóng đá.
“Có thể sai nhưng HAGL vẫn sẽ kiên trì đầu tư cho lứa Công Phượng”
- Sau 3 trận đấu đầu tiên, HAGL chưa được điểm nào, mới có 1 bàn thắng và đứng bét BXH. Nguyên nhân nào dẫn tới kết quả nghèo nàn đó, thưa ông?
- HAGL gặp khó khăn thực thực sự về lực lượng khi các trụ cột gặp vấn đề về sức khỏe. Thời gian tập luyện và thi đấu tập huấn rất tốt, Dương Văn Pho đột ngột bị tiền đình và phải về quê chữa bệnh. Đến bây giờ, chúng tôi cũng không biết khi nào Văn Pho có thể thi đấu trở lại. Tuấn Anh cũng vừa mới phẫu thuật, Minh Vương tái phát chấn thương đầu gối và gần đây thêm Hồng Duy, Công Phượng gặp vấn đề sức khỏe nữa. Tổn thất về lực lượng khiến HAGL thực sự gặp khó khăn. 

- Có một sự thật là HAGL thủng lưới theo hướng tăng dần. Ông cắt nghĩa sao về tình trạng này?
- Lịch thi đấu đầu mùa của HAGL rất nặng, chúng tôi gặp 3 đội vô địch, á quân và hạng 3 ở mùa giải trước trong 3 vòng đầu tiên. Các đối thủ rất mạnh, có nhiều ngôi sao, đồng đều. Tôi phải khẳng định thế này, HAGL thua là tâm phục, khẩu phục, không có gì phải bàn cãi và chúng tôi nhìn thẳng vào sự thật, chứ không lấy lý do để biện minh hay giải thích cho thất bại. 


Chấn thương của Tuấn Anh, Văn Pho và Minh Vương khiến HAGL suy yếu

- Mọi đối thủ đều thừa nhận, chất lượng cầu thủ nội của HAGL rất tốt. Nếu có ngoại binh tốt, rất ít đội có thể thắng được HAGL nhưng ngoại binh lại là một điềm trừ. Ông nói sao về điều này?
- Có thể mọi người nói đúng nhưng tôi thấy, các đội bóng V.League bây giờ phụ thuộc vào cầu thủ ngoại quá. Nếu các ngoại binh chơi tốt, đội bóng ấy có được kết quả nhưng vì chấn thương, xuống phong độ hoặc ngoại binh ấy ra đi, CLB ngay lập tức khủng hoảng. HAGL không đi theo hướng đó, chúng tôi tập trung vào nội binh, cho các cầu thủ nội cơ hội thử thách, kiên trì để họ phát triển tài năng.

- Ở Việt Nam bây giờ, HAGL là đội bóng duy nhất lấy nội binh là trụ cột. Ông có sợ, đội bóng phải trả giá đắt, thậm chí phải xuống hạng với tư duy và cách làm như vậy?
- Ở HAGL, dù thành tích của chúng tôi không tốt nhưng không ai lo lắng gì cả, từ Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đến các cầu thủ. Mọi người cố gắng làm tốt nhất trong vai trò của mình để thực hiện ý tưởng đó. HAGL không dám chắc là mình đúng nhưng chúng tôi cho rằng cầu thủ nội mới tạo ra sức hấp dẫn cho V.League, tạo sức mạnh cho ĐTQG và chúng tôi tập trung vào hướng đó.

- Ông có thể nói rõ hơn triết lý của HAGL khi lấy ngoại binh làm nòng cốt?
- Người Việt Nam mình có tính dân tộc rất cao, khán giả tới sân là để xem các cầu thủ Việt thi đấu. Tôi thấy, rất nhiều đội mạnh, có ngoại binh giỏi nhưng khán giả vẫn ít. Những đội có nhiều CĐV thường có nội binh được khán giả yêu mến. Nhiều đội bóng bây giờ đá với 2 tiền đạo ngoại, các cầu thủ nội không được đóng vai trò quyết định, nhiều bàn thắng được ghi nhờ những đường chuyền vượt tuyến, các ngoại binh ghi bàn, đội chiến thắng nhưng các nội binh của chúng ta không thực sự phát triển được khả năng của mình. 


HAGL trao cho lứa Công Phượng nhiều cơ hội và sự kiên nhẫn để tiến bộ

- Xuất phát từ ý tưởng nào, HAGL lại đi theo con đường rất ngược với phần còn lại của V.League, thưa ông?
- Các đội bóng Việt không tin tưởng vào cầu thủ Việt, không tạo cơ hội đủ nhiều để các nội binh phát triển. Rất nhiều cầu thủ giỏi của các đội như Thành Lương, Văn Quyết, Minh Tuấn, Mạc Hồng Quân, Duy Long…. không có cơ hội ra sân thường xuyên để tiến bộ, để trở thành một cầu thủ giỏi ở vị trí đó. Khi các ngoại binh được đưa vào những vị trí quan trọng ở các đội bóng, ở đội tuyển, chúng ta không có được cầu thủ giỏi. Như ĐT Việt Nam, chúng ta có nhiều cầu thủ giỏi nhưng tiền đạo thì không, vì họ ít được thi đấu, không có cơ hội để phát triển. HAGL xây dựng kế hoạch dài hạn, lấy nội binh làm nòng cốt, hạn chế sự phụ thuộc vào ngoại binh, tạo sức hấp dẫn với NHM và đóng góp nhiều hơn cho các ĐTQG.

- Xin cám ơn ông và chúc HAGL thành công!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x