Cuộc đua vô địch V.League: Không có nghĩa tình, đừng kêu quen biết

Khắc Sơn
15:03 ngày 26-08-2016
Cuộc đua đến ngôi vô địch đang đến hồi quyết định. Sự thành bại của các ứng cử viên bên cạnh sự cố gắng tự thân còn phụ thuộc vào lựa chọn của những đội bóng vốn được biết đến với tư cách là “kẻ phá bĩnh”.
Cuộc đua vô địch V.League: Không có nghĩa tình, đừng kêu quen biết

Sanna Khánh Hòa, Đồng Tháp, Sài Gòn FC chính là những đội bóng được chú ý nhất trong loạt trận hôm nay. Cách tiếp cận trận đấu của họ thế nào có ý nghĩa quyết định đến việc thành bại của đối thủ vốn đang ôm mộng vô địch mùa này. 

Đồng Tháp gần như chắc chắn sẽ xuống chơi ở hạng Nhất mùa sau. Sanna.KH có muốn cũng không thể vô địch. Trong khi đó, khả năng Sài Gòn FC lọt vào nhóm giành huy chương vào cuối mùa là vô cùng thấp. 

Nói theo cách quen thuộc thì các đội bóng này đã hết động lực thi đấu và đứng ngoài mọi cuộc đua tranh. Cũng vì điều này mà không thể bắt các đội bóng vào trận với quyết tâm cao nhất. Và bất cứ lựa chọn nào của họ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các ứng viên của cuộc đua vô địch.

Cũng vì tư duy thường thấy là hết mục tiêu thì không còn động lực thi đấu mà nhiều người đã nghĩ đến viễn cảnh, các đội bóng ứng viên như FLC Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng hay Hà Nội T&T sẽ có được kết quả thuận lợi trong loạt trận chiều nay. Nói thế cũng có cơ sở nhưng chưa chắc đã thành hiện thực, bởi người trong cuộc vẫn có những tính toán riêng.

Ngọc Duy và đồng đội sẽ quyết đấu Hà Nội T&T
Ngọc Duy và đồng đội sẽ quyết đấu Hà Nội T&T

Ở góc độ khác, rất có thể những đội bóng vốn không còn mục tiêu, lại đang thoải mái về tâm lý sẽ trở thành những “kẻ phá bĩnh” trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Trong hoàn cảnh này, họ đá dễ hơn những đội bóng đang đối diện với áp lực về thành tích. Bên cạnh đó, các cầu thủ vẫn muốn có chiến thắng, bởi họ vẫn có những mục tiêu cho riêng mình.

Một cầu thủ Sài Gòn FC tâm sự với người viết: “Chúng tôi đá vì nồi cơm của mình bởi chiến thắng đi liền với những khoản thưởng lớn. Thua thì đương nhiên chúng tôi không có thưởng. Không ai có thể bắt chúng tôi nương chân vì thành công của đội bóng khác dù có là bạn bè thân thiết trong cuộc sống. Hơn thế nữa, thắng ở những trận cầu trọng điểm càng khiến giá trị của chúng tôi tăng lên trong mắt ông chủ”.

“Đá với Hà Nội T&T, đội bóng có nhiều ngôi sao thì chúng tôi lại càng thêm quyết tâm chiến thắng. Chúng tôi muốn có được sự khẳng định về tên tuổi, đẳng cấp và giá trị với các ông bầu. Muốn được tôn trọng, chúng tôi chỉ có một cách duy nhất là thi đấu tốt trên sân cỏ, dù đó là Hà Nội T&T hùng mạnh. Với chúng tôi, đây là cơ hội ngàn vàng để tìm cơ hội kiếm tiền và sự ghi nhận về giá trị”.
  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x