Đội hình tuổi con Gà ở V.League 2017

Đức Nguyễn
07:47 ngày 28-01-2017
Năm 2017 (Đinh Dậu) là năm tuổi của những cầu thủ sinh năm 1993 (Quý Dậu). Trong tướng số, tử vi nhiều người xem đó là vận hạn nhưng những cầu thủ này lại xem đó là động lực vươn lên để khẳng định tên tuổi trên bản đồ bóng đá Việt Nam.
Đội hình tuổi con Gà ở V.League 2017
VIDEO: Đội hình tuổi Gà triển vọng của bóng đá Việt Nam


Ngày đó ở Palestine!
Palestine thì liên quan gì đến đội hình tuổi con gà? Chắc chắn là nó chẳng liên quan gì bởi đó chỉ là một kỷ niệm khó quên của lứa cầu thủ U19 Việt Nam đến Palestine để tham dự Giải bóng đá quốc tế Al-Nakba vào tháng 5 năm 2012. Trong đội hình ngày ấy có những cầu thủ sinh năm 1993 (Quý Dậu) và giờ đây đã và đang là trụ cột của các ĐTQG. 

Quế Ngọc Hải chính là người mang băng đội trưởng suốt cả giải đấu. 5 năm về trước, trung vệ của SLNA vẫn chỉ là người ăn lương cầu thủ trẻ của đội bóng xứ Nghệ nhưng những tố chất thủ lĩnh thì sớm phát lộ. Phạm Hoàng Lâm gần như chỉ ngồi dự bị, ấy vậy mà giờ đã trở thành “trái tim” ở hàng phòng ngự của Long An. 

Nhắc đến Võ Huy Toàn, chúng tôi còn nhớ đó là một thanh niên có hình hài yếu đuối. Chẳng ai ngờ, Toàn giờ là “hot boy” của bóng đá Việt Nam. Hay như thủ thành Đặng Văn Lâm từ chỉ xếp số 3 ở CLB U19 Việt Nam hiện đang là số 1 ở Hải Phòng và được đặt chỗ ở ĐT Việt Nam. Và còn rất nhiều cái tên khác như: Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Văn Đức, Cao Xuân Thắng, Hồ Sỹ Sâm… hiện đều là “kép chính” ở các CLB.

Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải

Những cầu thủ nói trên nằm trong số gần 30 cầu thủ sinh năm 1993 đang chơi bóng tại V.League và gặt hái được khá nhiều thành công. SLNA và Hải Phòng là hai CLB có rất nhiều cầu thủ sinh năm Quý Dậu khi có tới 13 người. Nhưng số lượng cầu thủ đóng vai trò trụ cột của đội bóng xứ Nghệ vượt trội. 

Những con số này cũng đã nói lên, SLNA là một trong đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất tại V.League. Dự đoán trong năm 2017, các cầu thủ của SLNA sẽ bắt đầu bước vào độ chín sự nghiệp và họ sẽ cũng là những diễn viên chính trên sân khấu V.League.

Ước vọng trong năm mới
“Năm 2016 tôi có nhiều kỷ niệm nhưng có lẽ vui ít hơn buồn. Hy vọng năm mới tôi sẽ có nhiều may mắn hơn dù 2017 được xem là năm vận hạn của những cầu thủ sinh năm 1993”, trung vệ Phạm Hoàng Lâm chia sẻ sau trận đấu với SLNA ở vòng 4 V.League.

Cũng như Hoàng Lâm, những đồng nghiệp tuổi Quý Dậu của anh cũng có nhiều tự sự. Trước khi lên xe đò trở về ăn tết cùng gia đình tại Gia Lai, trung vệ Phan Đức Lễ, một trong những cầu thủ chơi tiến bộ vượt thời gian qua chia sẻ: “Điều ước trong năm mới thì nhiều lắm. Nhưng có lẽ tôi chỉ ước bản thân mình sẽ thi đấu tốt và gặt hái thành công cùng SHB.ĐN”.  

Phạm Mạnh Hùng
Phạm Mạnh Hùng

Cầu thủ được xem là “đen” nhất năm 2016 - Võ Huy Toàn chắc chắn có nhiều tâm sự nhất. Huy Toàn bộc bạch: “Năm 2017 được xem là vận hạn của tôi nhưng ai dè nó lại rơi vào năm 2016. Hy vọng “sao quả tạ” sẽ không còn chiếu vào tôi nữa. Năm mới tôi sẽ phải nỗ lực hơn nữa và cũng mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp cho nghề nghiệp của bản thân”.

“Kẻ du mục” như Nguyễn Văn Mạnh của SLNA thì có những điều ước giản đị. Văn Mạnh tâm sự: “Tôi chỉ mơ chấn thương qua mau và nếu có điều ước thì được ra sân trong màu áo của sông Lam mùa này”. Tương tự, Phạm Mạnh Hùng cũng nói rằng: “Năm mới sẽ có những điều mới hơn cho bản thân. Đặc biệt là tôi mong cùng SLNA thành công tại V.League”.

Đinh Dậu được xem là năm vận hạn của những cầu thủ sinh năm 1993. Nhưng nghe những lời chia sẻ cuối năm cũng như khát khao để khẳng định bản thân, có thể thấy họ sẽ là những điểm sáng, trụ cột ở CLB cũng như ĐTQG trong năm 2017.

Những cầu thủ tuổi Quý Dậu đang chơi bóng ở V.League
Hùng Dũng (Hà Nội FC), Đức Thịnh, Nam Anh, Hoàng Lâm (Long An), Hoài An, Trung Hiếu, Như Tứ, Thế Kiệt (Sanna.KH), Ngọc Hải, Sỹ Nam, Quang Đại, Xuân Thắng, Xuân Toàn, Văn Mạnh, Mạnh Hùng (SLNA), Đức Lễ, Huy Toàn (SHB.ĐN), Hoài Anh, Trung Hiếu, Thanh Hiền (Than.QN), Thanh Bình (TP.HCM).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Chào nhé, năm cũ 2016 Chào nhé, năm cũ 2016

    Năm Bính Thân đã trôi qua với rất nhiều sự kiện của bóng đá nước nhà. Chúng ta đã trải qua một năm đong đầy cảm xúc và đầy niềm tự hào về vinh quang Việt Nam, giá trị Việt Nam. Khép lại một năm cũ thành công để hy vọng vào một năm mới với một niềm tin có thể biến những giấc mơ lớn thành sự thật.

  • 2016 hành trình lịch sử của futsal Việt Nam 2016 hành trình lịch sử của futsal Việt Nam

    Thành công nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2016 là thành tích vào vòng 1/8 của ĐT futsal QG trong lần đầu tiên góp mặt ở World Cup. Để đem đến niềm vui lẫn tự hào lớn ấy cho nền bóng đá Việt Nam cũng như hàng triệu NHM, các tuyển thủ futsal đã phải lao động cật lực, gác lại mọi nỗi niềm cá nhân để dồn sức cho hành trình lịch sử.

  • Hoạt động công đoàn của báo Bóng đá năm 2016 Hoạt động công đoàn của báo Bóng đá năm 2016

    Không chỉ chăm lo đời sống vật chất chu đáo cho các công đoàn viên, Công đoàn báo Bóng đá còn tổ chức rất nhiều chuyến tham quan, dã ngoại, những hành trình về nguồn, tìm hiểu văn hóa và lịch sử dân tộc, những cuộc thi văn hóa, nghệ thuật, thể thao.... để giúp nâng cao đời sống tinh thần cho các công đoàn viên.

  • Ngôi sao bóng đá Việt rộn ràng, phấn khích ngày 30 Tết Ngôi sao bóng đá Việt rộn ràng, phấn khích ngày 30 Tết

    Như mọi con dân Việt, các ngôi sao bóng đá cũng đã hoàn tất một cái Tết cho gia đình và thảnh thơi hướng tới năm mới. Họ cũng chia sẻ những khoảnh khắc yên bình trên facebook.

  • Công Phượng cười nhiều, cười tươi và cười sảng khoái nhất cả năm Công Phượng cười nhiều, cười tươi và cười sảng khoái nhất cả năm

    Về quê dài nhất trong năm chính là dịp Tết, Công Phượng vui vẻ phóng xe máy, đội nón đi thu hoạch ngô cho bố mẹ. Ông bà Bảy - Hoa cũng tâm sự: Phượng về, tôi mới có Tết.

  • Bức thư "tỏ tình" ngày 30 Tết của fan Xuân Trường Bức thư "tỏ tình" ngày 30 Tết của fan Xuân Trường

    Xuân Trường có cả triệu fan nhưng Nguyên Trinh vẫn là người rất đặc biệt và thể hiện tình cảm một cách trực diện cho thần tượng của mình. Ngày 30 Tết, Trinh viết thư gửi Trường.

  • HLV Mai Đức Chung & duyên nợ với ĐT nữ Việt Nam HLV Mai Đức Chung & duyên nợ với ĐT nữ Việt Nam

    Chia tay nhiều lần nhưng rút cuộc cũng tái hợp, chiếc ghế HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam dường như gắn chặt với ông Mai Đức Chung như duyên nợ. Và rất vui mỗi khi cầm quân, vị HLV lão làng này đều giúp ĐT nữ QG ghi dấu ấn mạnh trên trường quốc tế…

  • Các đội tuyển Việt Nam  và sức bật từ thầy nội Các đội tuyển Việt Nam và sức bật từ thầy nội

    “Các đội tuyển Việt Nam sử dụng toàn HLV nội lại giành được thành tích rất tốt, kể cả suất dự U20 World Cup. LĐBĐ Thái Lan cần phải theo dõi rất kỹ, nghiên cứu về đối thủ này”, tân Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompanmoung đã đưa ra nhiệm vụ như vậy cho Phòng nghiên cứu đối thủ của FAT.

  • U19 Việt Nam & những chuyện chưa kể ở Bahrain U19 Việt Nam & những chuyện chưa kể ở Bahrain

    Lọt vào bán kết giải U19 châu Á 2016 và đoạt vé tới VCK U20 thế giới tại Hàn Quốc, ĐT U19 Việt Nam đã làm nên kỳ tích cho bóng đá Việt Nam. Đồng hành cùng đội trong suốt hành trình tham dự VCK U19 châu Á tại Bahrain, phóng viên báo Bóng đá không chỉ chứng kiến những nỗ lực tuyệt vời của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn mà còn cả những câu chuyện thú vị.

  • Lương Xuân Trường & cột mốc 30 năm lịch sử của bóng đá Đông Nam Á Lương Xuân Trường & cột mốc 30 năm lịch sử của bóng đá Đông Nam Á

    Với việc ký vào bản hợp đồng 2 năm với CLB Incheon United, Lương Xuân Trường đã xô đổ cột mốc 30 năm không sử dụng cầu thủ Đông Nam Á của bóng đá Hàn Quốc. Giờ đây, tiền vệ 21 tuổi này chính là một trong những ngôi sao sáng giá nhất của Việt Nam và khu vực.

  • Thua ngược Kitchee, Hà Nội FC trở lại AFC Cup Thua ngược Kitchee, Hà Nội FC trở lại AFC Cup

    Trận đấu giữa Kitchee và Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 AFC Champions League vừa mới kết thúc cách đây không lâu đã mang đến chiến thắng cho đội bóng Hongkong.

  • Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận

    Vào 23h15 tối nay, mọi sự chú ý sẽ được đổ dồn về sân Etihad, nơi Man City sẽ tiếp đón Chelsea ở trận bán kết FA Cup mùa 2023/24. Đội quân của HLV Pep Guardiola có lợi thế sân nhà làm điểm tựa, song Chelsea lại đang có cho mình sức mạnh về thể lực lẫn tinh thần. Hiểm họa đang đón chờ Man City.

  • 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này

    Chelsea lại tiếp tục chuẩn bị cho một mùa Hè chuyển nhượng hoành tráng. Nhưng trước đó, The Blues sẽ phải bán một số cầu thủ để giảm quỹ lương và tránh vi phạm Công bằng tài chính. Dưới đây là 5 ngôi sao có nguy cơ phải ra đi nhất.

  • Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea? Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea?

    Nếu được quay ngược thời gian trở về mùa hè 2023, liệu fan Man City có làm tất cả để ngăn đội bóng của mình bán Cole Palmer cho Chelsea, qua đó bớt đi được một mối họa trong trận cầu đêm nay? Họ có thể thử, nhưng khả năng cao là thất bại.

  • Đối thủ khen MU hết lời, Ten Hag muốn vô địch FA Cup Ten Hag muốn vô địch FA Cup

    HLV Mark Robins của Coventry đã hết lời ca ngợi MU trước trận bán kết FA Cup 2023/24 diễn ra vào ngày mai (21/4).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x