GĐĐH CLB Quảng Nam - ông Nguyễn Húp: “Chúng tôi khát chức vô địch lắm”

Phan Hồng Phan Hồng
18:37 ngày 13-03-2017
Đó là câu trả lời của GĐĐH Nguyễn Húp trước câu hỏi, liệu Quảng Nam có dám mơ vơ địch khi thể hiện hình ảnh cực kỳ ấn tượng trong chặng đường vừa qua và hiện chỉ kém đội dẫn đầu 3 điểm. Tuy nhiên, phía đội bóng xứ Quảng cũng thận trọng khi cho rằng, Quảng Nam chỉ đặt mục tiêu phấn đấu từng trận 1 trong thời gian tới.
GĐĐH CLB Quảng Nam - ông Nguyễn Húp: “Chúng tôi khát chức vô địch lắm”

Bất ngờ với điểm số

Bị đánh giá là đội trung bình ở V.League nhưng Quảng Nam đã tạo bất ngờ khi liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu suốt chặng đường vừa qua. “Chúng tôi đặt chỉ tiêu Top 5 nên dự đoán ban đầu thì giỏi lắm, ở giai đoạn này Quảng Nam chỉ đứng thứ 6 - 7 là cùng vì có truyền thống khởi đầu ì ạch. Vì thế, điểm số hiện tại cùng với vị trí thứ hai khiến chúng tôi rất vui mừng và bất ngờ”, GĐĐH Nguyễn Húp cho biết.

Có nhiều nguyên nhân để giúp cho Quảng Nam thi đấu khởi sắc hơn so với chính mình trước đây, nhất là thời điểm khởi đầu. Đầu tiên là quá trình chuẩn bị chuyên môn chu đáo hơn, nhân sự ổn định và được đầu tư chất lượng hơn. Rõ ràng, đội bóng xứ Quảng đang sở hữu nhiều cầu thủ là niềm mơ ước của các đại gia, nhất là hàng tiền vệ với bộ ba Thanh Trung, Huy Hùng, Thanh Hưng hay ngoại binh Claudecir.

Đặc biệt, đội bóng xứ Quảng đã cải thiện được khả năng dứt điểm ngay từ đầu mùa. Trong những năm trước, HLV Hoàng Văn Phúc luôn đau đầu khi các chân sút quá kém và phải đến khi bổ sung ở lượt về thì tình hình mới được cải thiện. Nhưng ở V.League 2017, Quảng Nam đã sở hữu hàng công mạnh nhất khi có 15 bàn thắng.

Tài chính ổn định là nguyên nhân khác giúp đội bóng xứ Quảng chơi thăng hoa. Đảm bảo đúng và đủ, các học trò của ông Hoàng Văn Phúc liên tục được khích lệ bằng những số tiền thưởng thêm nếu thắng ấn tượng. Gần nhất, Thành Trung và đồng đội bỏ túi thêm 240 triệu tiền thưởng bên cạnh 450 triệu đồng cho một trận thắng như quy chế sau khi hạ B.BD. Chính điều này góp phần cho các cầu thủ yên tâm, có động lực và trách nhiệm hơn mỗi khi ra sân.

Quảng Nam (áo trắng) cũng mơ vô địch. Ảnh: Tuấn Hữu


Lực vẫn mỏng 

Đang đứng vị trí thứ 2, chỉ kém đội dẫn đầu FLC Thanh Hóa 3 điểm, lại giữ phong độ khá ổn định nên Quảng Nam được đánh giá là ƯCV cho chức vô địch. Nói về giấc mơ lần đầu lên đỉnh V.League vào cuối mùa, GĐĐH Nguyễn Húp bày tỏ: “Chúng tôi khát khao lắm, nhất là năm nay Quảng Nam kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh. Nếu có cơ hội thì chúng tôi sẽ không bỏ lỡ mà sẽ nắm bắt”.

Mơ là thế, nhưng lãnh đạo của đội bóng xứ Quảng cũng cho rằng, thầy trò Hoàng Văn Phúc vẫn phải tỉnh táo khi cuộc chiến vẫn còn dài. “Quảng Nam phải tập trung phấn đấu từng trận trước đã”, ông Húp nhắn gửi các cầu thủ. HLV Hoàng Văn Phúc cũng tỏ ra tỉnh táo: “Chặng đường phía trước vẫn còn rất dài nên vừa có cơ hội vừa thử thách rất lớn. Quảng Nam không được phép chủ quan sau chặng đường ngoài mong đợi vừa qua”.

Tuy muốn có một cái kết bất ngờ, nhưng cả ông Nguyễn Húp lẫn HLV trưởng Hoàng Văn Phúc đều thừa nhận, lực lượng của đội nhà khá mỏng. “Lực lượng của Quảng Nam rất mỏng khi chênh lệch giữa dự bị và chính thức là rất lớn. Cầu thủ vào sân thay người không phải ai cũng có thể chơi tốt như mong đợi”, ông Phúc đánh giá sát thực về năng lực của các học trò.

Để lực lượng có chiều sâu hơn nhằm cạnh tranh thứ hạng cao, thậm chí ngôi vô địch, Quảng Nam phải bổ sung lực lượng ở giai đoạn 2. Ông Nguyễn Húp cho rằng, tiền không hẳn là vấn đề và ông cũng muốn bổ sung, nhưng đó không phải là việc dễ dàng. “Hiển nhiên, bổ sung là phải tìm những cầu thủ có trình độ giỏi. Nhưng cầu thủ tốt thì đã có nơi, có chốn, ký hợp đồng lâu dài nên không dễ tìm”, ông Nguyễn Húp băn khoăn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x