HAGL thắng nhờ thuật dụng nhân, vị trí libero & sơ đồ 3-5-2

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
19:43 ngày 13-02-2017
HAGL dám đổi thay về con người lẫn chiến thuật, chính điều này đã giúp họ có được chiến thắng xứng đáng trước XSKT Cần Thơ ở vòng 5, V.League 2017. Chiến thắng này cũng mở ra những hy vọng mới cho đội bóng phố Núi ở chặng được tiếp theo.
HAGL thắng nhờ thuật dụng nhân, vị trí libero & sơ đồ 3-5-2

HAGL có gì mới?

Chiến thuật của HAGL sử dụng trong trận đấu với XSKT.CT (thắng 3-0) có gì khác so với 4 trận đấu trước đó?. Câu trả lời là hoàn toàn khác. HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã sử dụng sơ đồ 3-5-2 thay vì 4-4-2 hay 4-5-1 như 4 vòng đấu trước. Trong 3 trung vệ của HAGL, Mobi Fehr và Nguyễn Tăng Tiến chính là cặp trung vệ dập. Người đá thấp nhất hay còn gọi là libero (tự do) là Phạm Đăng Tuấn. Rõ ràng, HAGL đã đi một nước cờ có phần dũng cảm bởi sử dụng sơ đồ được xem là “cổ lỗ sĩ” sẽ đối diện với những sai số rất lớn. 

Nó bắt đầu từ việc cặp trung vệ dập vốn trước đó không phải là những đối tác thật ăn ý. Đặc biệt, kinh nghiệm người đá thòng là Đăng Tuấn gần như chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Thật vậy, trung vệ này chỉ chơi ở giải hạng Nhất chứ xuất hiện bao giờ trên bản đồ V.League. Soccerway, một trang thông tin uy tín về những thông số, con số trong bóng đá cũng chẳng kịp cập nhận đến cầu thủ sinh năm 1995 này. Thậm chí, rất nhiều khán giả ngồi trên sân Pleiku đã ngơ ngác hỏi: Số 4 là ai, anh từ đâu đến?

Nếu Mobi Fehr và Nguyễn Tăng Tiến đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phá những đường bóng trong chân Nsi và Henry, thì Đăng Tuấn trở thành một hiện tượng thú vị trong lần đầu ra mắt V.League. Chính HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã nhận xét: “ĐăngTuấn đã chơi xuất sắc trong việc bọc lót lẫn tranh chấp”. Cũng nên nhớ, trung vệ này chỉ cao 1m70 và thân hình khá mỏng cơm. Phá những pha tấn công của đối thủ chính là tiền đề để HAGL tạo ra những cú phản đòn và họ đã thành công ngoài sức tưởng tượng.

Các cầu thủ HAGL ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Minh Trần

Cách dụng nhân & cú hích từ U23 Việt Nam

Ngoài Phạm Đăng Tuấn, HAGL còn có 2 cầu thủ mới mà cũ là tiền vệ Trần Minh Vương và thủ môn Phạm Văn Tiến. Sở dĩ nói như vậy là vì sau quãng thời gian dài dính chấn thương cả Vương và Tiến mới trở lại trong cuộc so giày với XSKT.CT. Thật ra, hai cầu thủ này chơi không quá nổi bật so với các đồng đội nhưng đấy là những mắt xích vô cùng quan trọng trong lối chơi. Sử dụng Minh Vương và Văn Tiến, ông Quốc Tuấn cũng cho thấy niềm tin đặt vào hai cầu thủ này nhưng cũng chịu không ít sức ép từ sự rủi ro tiềm ẩn.

Tuy nhiên, họ đã chứng minh niềm tin của người thầy đã được đặt đúng chỗ. Chắc chắn, trong cách sử dụng con người của HAGL, người ta còn thấy sự hợp lý trong việc xếp Văn Thanh đá cắm, Công Phượng đá lùi, hay cách bố trí hai mũi khoan Hồng Duy và Văn Toàn ở hai biên... Chính điều này đã khiến những pha tấn công dọc hành lang của XSKT.CT không thể phát huy, thậm chí bị tê liệt hoàn toàn ở hiệp 2.

Ngoài dấu ấn chiến thuật và cách dụng nhân, trong chiến thắng của HAGL còn có đóng góp rất lớn của yếu tố chiến thuật. Một thống kê cho thấy, hết 90 phút thi đấu chính thức không có cầu thủ nào của HAGL rời sân vì chuột rút. Nếu có thì đấy là  chấn thương đáng tiếc của Minh Vương (được thay bằng Ngọc Quang ở phút 46), hay sự thay đổi nhằm phục vụ cho chiến thuật như Thanh Tùng vào thay Văn Thanh (70’), Văn Sơn vào thay Hồng Duy (84’).

HLV Vũ Quang Bảo của XSKT.CT nói rằng, hàng phòng ngự đã mắc những sai số nhưng có thể thấy, họ tỏ ra “đuối” về thể lực so với đội chủ nhà. Nó được thể hiện trong việc, đội bóng xứ Tây đô để cho HAGL kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa sân và bất lực trong các pha bóng ban bật của đối thủ. Rõ ràng, để có được trạng thái thể lực tốt và cả điểm rơi phong độ như HLV Quốc Tuấn nói sau trận đấu, HAGL sẽ phải nói lời cám ơn tới U23 Việt Nam với việc họ đóng góp đến 9 cầu thủ trong bản danh sách 23 người để chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Việt Nam vào ngày 5 tết âm lịch.

Cần phải nói lại cho rõ, một chiến thắng trước đối thủ như XSKT.CT chưa nói lên điều gì. Tuy nhiên, những sự thay đổi về con người lẫn chiến thuật đã và sẽ tạo ra những sự hy vọng trước khi kỳ chuyển nhượng giai đoạn 2 mở cửa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x