HLV Minh Phương: “Dù xuống hạng, chúng tôi vẫn chiến hết mình vì Long An”

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
18:45 ngày 18-09-2017
Kể từ trận mở màn V.League 2017 đến vòng 18 vừa qua đội Long An mới tìm được trận thắng thứ 2 của mùa giải. Đấy cũng là chiến thắng đầu tay của HLV trưởng Nguyễn Minh Phương từ ngày về nắm CLB Long An, vì thế có thể hiểu được niềm vui của vị HLV trẻ này.
HLV Minh Phương: “Dù xuống hạng, chúng tôi vẫn chiến hết mình vì Long An”
- Phóng viên: Chiến thắng đầu tay sau 12 trận cầm quân, có lẽ khiến anh rất vui?
- HLV Nguyễn Minh Phương: Thật sự tôi chỉ vui ở trận đấu đấy thôi, rồi sau đó lại lao vào chuẩn bị cho hành trình gian nan ở phía trước, vì thực tế chúng tôi đang có khoảng cách quá xa so với các đối thủ còn lại trong cuộc đua trụ hạng.

- Còn đến 8 vòng đấu, liệu Long An có lật ngược được thế cờ ở cuộc chiến trụ hạng?
- Hiện chúng tôi đang có khoảng cách đến 9 điểm so với đội xếp hạng 13 là XSKT Cần Thơ (8 so với 17), khoảng cách ấy chẳng dễ rút ngắn ở thời điểm hiện tại khi giải chỉ còn 8 vòng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu đến cùng để tìm hy vọng.

- Nói thế, có nghĩa anh đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là CLB Long An sẽ rớt hạng vào cuối mùa?
- Trong tình thế hiện nay, muốn không nghĩ đến tình huống xấu nhất cũng không được. Đôi lúc trong cuộc chơi, chúng ta cần phải có cái nhìn thực tế về tình cảnh của mình, từ đó đưa ra những quyết định tốt nhất trong tình huống xấu nhất. Nói thật, chúng tôi đã nghĩ đến việc sẽ phải rớt hạng vào cuối mùa, nhưng dẫu như thế anh em chúng tôi đã hứa vẫn siết chặt tay nhau chiến đấu hết mình vì hai chữ Long An của chiếc áo đang khoác trên người.

- Giả sử Long An rớt hạng, anh có tiếp tục gắn bó với đội bóng không?
- Có chứ, khi đã quyết định về đây là tôi đã xác định sẽ gắn bó lâu dài với CLB, dẫu có ra sao đi nữa, chứ nếu lúc huy hoàng mới gắn bó, còn khi đội rớt hạng lại tháo chạy thì còn mặt mũi nào. Chỉ có điều lãnh đạo CLB có tin tưởng và muốn tôi tiếp tục gắn bó với đội hay không. Hiện nay vừa thi đấu, nhưng tôi cũng đã lên những kế hoạch chuẩn bị lực lượng cho mùa giải năm sau để có thể làm lại một cách tốt nhất, chứ lực lượng mùa này có lẽ anh đã biết, vừa yếu lại thiếu đủ kiểu.

Niềm vui của cầu thủ Long An ở trận thắng HAGL. Ảnh: Minh Trần

- Đúng là lực lượng của Long An năm nay quá mỏng, nhưng thực tế từ giai đoạn 2 đến nay đội thi đấu khá tốt, chỉ tiếc may mắn không đồng hành?
- Bắt đầu từ giai đoạn 2, các cầu thủ đã bắt nhịp và quen dần với cách làm việc của tôi, nên lối chơi gắn kết và tiến triển rất nhiều. Tiếc là may mắn đã không đứng về phía đội Long An, bởi rất nhiều trận chúng tôi đã thua vào những phút chót của trận đấu. Đấy cũng là một kinh nghiệm cho các cầu thủ của Long An ở những trận tới.

- Vòng 19, Long An sẽ tiếp S.Khánh Hoà trên sân nhà, anh nhận định về cuộc so kè này như thế nào?
- Sau trận đấu với HAGL, tôi cho các cầu thủ của mình xả trại 1 ngày và hôm nay lại bước vào tập luyện. Như đã biết, S.Khánh Hoà là đội bóng có lối đá rất khó chịu, cầu thủ của họ có thể lực rất tốt và lượt đi đã thắng Long An 1-0. Vì thế, chúng tôi phải tập trung rất cao cho cuộc đối đầu này với mục tiêu giành được điểm để nuôi hy vọng. Thực tế, trận thắng HAGL vừa qua đã tiếp theo rất nhiều niềm tin cho các cầu thủ. Hy vọng hành trình sắp tới của chúng tôi sẽ khởi sắc hơn, dẫu biết sẽ rất khó khăn.

- Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x