HLV Nguyễn Đức Thắng ca ngợi khán giả Sài Gòn

Chuyển vào TP.HCM, Sài Gòn FC đã có 3 trận liên tiếp bất bại (2 trận thắng). Sau chiến thắng 2-0 trước Sanna Khánh Hòa ngay trên sân Nha Trang, Sài Gòn FC đã di chuyển ra Hà Nội chuẩn bị cho chuyến làm khách của Than Quảng Ninh ở vòng 9. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng nhân dịp ông tranh thủ về thăm gia đình.
HLV Nguyễn Đức Thắng ca ngợi khán giả Sài Gòn

“GIA ĐÌNH LUÔN LÀ NƠI TÔI HƯỚNG VỀ”

- PV: Nhìn cảnh gia đình ông sum hợp thật hạnh phúc. Cảm giác của ông ra sao trong lần trở về thăm nhà này?

- HLV Nguyễn Đức Thắng: Hơn 20 ngày xa gia đình, nay tranh thủ về Hà Nội thăm vợ con nên tôi cảm thấy rất vui và háo hức. Không chỉ tôi, mà các thành viên khác trong đội bóng, đặc biệt là các cầu thủ cũng mang tâm trạng như thế, bởi nói gì thì nói, gia đình luôn là nơi để những người đàn ông hướng về.

- Hơn 20 ngày xa Hà Nội và trước mắt sẽ còn nhiều hơn thế, liệu Sài Gòn FC đã quen với môi trường mới?

- Không quen thì cũng phải quen, vì chúng tôi đã xác định TP.HCM là nơi chúng tôi lập nghiệp và đội bóng lấy tên Sài Gòn FC cũng vì thế. Hiện tại, chúng tôi đã dần thích nghi với cuộc sống mới, dù thực sự không hề dễ dàng.

- Trước khi đội chuyển vào TP.HCM, điều ông lo nhất là gì?

- Tôi lo nhất là tinh thần của cầu thủ, bởi khi ấy mọi người vẫn chưa hình dung tương lai sẽ ra sao, thi đấu trên sân Thống Nhất thì sự đón nhận của khán giả TP.HCM thế nào? Nhiều câu hỏi được đặt ra và tất cả đều lo lắng. Thế nhưng, khi vào TP.HCM, mọi việc lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Giờ thì tôi hoàn toàn yên tâm vì các cầu thủ đã hòa nhập tốt, bên cạnh đó thành tích thi đấu cũng cải thiện hơn rất nhiều.


- Theo ông, đâu là nguyên nhân giúp Sài Gòn FC có 3 trận bất bại kể từ ngày chuyển vào TP.HCM?

- Tôi nghĩ, đầu tiên là sự tập trung lẫn quyết tâm cao độ của các cầu thủ khi đội bóng mang tên mới và chuyển vào địa phương mới. Kế đến là lối chơi của đội ngày càng gắn kết hơn. Cuối cùng là sự mở lòng của người dân TP.HCM với đội bóng, khiến các cầu thủ ý thức phải giữ gìn hình ảnh trong mắt mọi người.

“CHÚNG TÔI TRÂN TRỌNG TÌNH CẢM CỦA KHÁN GIẢ TP.HCM”

- Ông vừa nói đến sự mở lòng của người dân TP.HCM với đội bóng khiến các các cầu thủ phải ý thức gìn giữ hình ảnh, nghĩa là sao?

- Trước khi vào TP.HCM, đã có nhiều ý kiến cho rằng chúng tôi sẽ khó được người hâm mộ nơi đây đón nhận, điều ấy khiến anh em lo lắm. Thế nhưng những ngày qua, khán giả TP.HCM luôn dành cho chúng tôi sự yêu mến. 

Chẳng nói đâu xa, những buổi tập và di chuyển thi đấu, người dân quanh khu vực đường Hoàng Diệu (Q.Phú Nhuận) nơi chúng tôi trú ngụ đều nhắn nhủ: “Ráng tập luyện và thi đấu tốt nghen, các bạn!”. 

Hoặc sau 2 trận đấu trên sân Thống Nhất gặp QNK Quảng Nam và Long An, rất nhiều khán giả đã ở lại bắt tay thăm hỏi, động viên. Chỉ cần như thế cũng đủ khiến chúng tôi cảm thấy ấm áp và buộc các cầu thủ phải nỗ lực hơn nữa để gìn giữ tình yêu nơi người hâm mộ. Khán giả TP.HCM quá dễ thương, nên chúng tôi càng phải biết trân trọng điều ấy!


- Trở lại trận thắng 2-0 ngay trên sân Nha Trang của Sanna.KH, một đối thủ rất khó chịu. Lý do nào Sài Gòn FC làm được điều ấy?

- Lâu nay sân Nha Trang luôn được xem là “thánh địa” của Sanna.KH, vì ngoài diện tích sân đấu và không gian nhỏ khiến nhiều đội không quen, đội bóng này còn có lối chơi rất khó chịu. 

Trận đấu vừa qua, cả Sanna.KH và Sài Gòn FC đều mất các ngoại binh trụ cột, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị khá kỹ và khắc chế được lối chơi của họ. Vui vì các cầu thủ của tôi đã tuân thủ rất nghiêm đấu pháp và phát huy được thế mạnh nên đã giành chiến thắng cách biệt.

- Với những trận thắng vừa qua, liệu Sài Gòn FC có nâng mục tiêu cao hơn thay vì chỉ là trụ hạng?

- Thực tế là vừa qua chúng tôi chỉ gặp những đội ở nhóm cuối và giữa BXH nên có được kết quả khả quan như thế. Nhưng từ vòng 9 trở đi, chặng đường sẽ rất gian nan khi Sài Gòn FC liên tiếp đụng những CLB “thứ dữ” như Than Quảng Ninh, FLC Thanh Hóa, B.Bình Dương, Hải Phòng, XSKT Cần Thơ. 

Mừng là bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ trẻ Sài Gòn FC ngày càng được trui rèn vững vàng hơn, nên những trận đấu sắp tới dù khó khăn, nhưng chúng tôi tin sẽ vượt qua được.

- Cám ơn ông về cuộc trò chuyện!

Sài Gòn FC được thưởng 840 triệu đồng
Sau trận thắng 2-0 trước Sanna.KH, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã được thưởng 400 triệu đồng tiền thắng trên sân khách theo quy định. Ngoài ra, lãnh đạo CLB còn thưởng thêm 400 triệu đồng, và mỗi bàn thắng thưởng 20 triệu đồng. Như vậy, CLB Sài Gòn đã nhận được tổng cộng 840 triệu đồng sau trận thắng trên sân Nha Trang.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x