Cụ thể, Long An sẽ lần lượt tiếp SHB Đà Nẵng vào ngày 19/3 và sau đó là cuộc đối đầu với Hà Nội vào ngày 24/3 trong 2 trận tới trên sân nhà. Sau khi làm khách trên sân Sài Gòn vào ngày 1/4, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương sẽ trở lại sân Long An để gặp Than.QN vào ngày 9/4.
Tuy có lợi thế sân nhà nhưng 3 trong 4 đối thủ trên gồm Hà Nội FC, SHB Đà Nẵng và Than.QN đều là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Lực lượng của 3 đội bóng trên đồng đều cũng như chất lượng hơn so với Long An. Cũng cần phải nói thêm rằng, Long An chưa thể thắng trên sân nhà kể từ đầu mùa khi mới chỉ giành được 1 điểm trong 4 trận đã đấu.
Thế nên, việc được thi đấu trên sân nhà 3 trận sắp tới đôi khi lại là sức ép đối với cựu vương V.League. Chỉ có Sài Gòn FC là đối thủ được đánh giá dễ thở hơn trong nhóm “bộ tứ” sắp tới, nhưng nhìn chung, đội bóng này cũng tỏ ra nhỉnh hơn so với Long An trên mọi phương diện.
Với việc phải đối mặt với những đối thủ rất mạnh trong chặng đường tới, HLV Nguyễn Minh Phương xem ra không dễ tìm được chiến thắng đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng của Long An. Vì thế, cơ hội để đội bóng miền Tây cải thiện điểm số và đặc biệt thoát khỏi vị trí đội sổ là khá nhỏ!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn