HLV Phan Thanh Hùng nỗ lực vượt qua… chấn thương

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
17:03 ngày 16-02-2017
Nếu các cầu thủ thường gặp những chấn thương ở chân, tay và cả đầu thì HLV Phan Thanh Hùng lại dính “chấn thương” khá đặc biệt: viêm thanh quản lẫn phế quản nặng. Đấy là căn bệnh nghề nghiệp mà vị HLV trưởng của Than Quảng Ninh mắc phải sau thời gian dài làm huấn luyện viên.
HLV Phan Thanh Hùng nỗ lực vượt qua… chấn thương
Đầu tháng 1 vừa qua, HLV Phan Thanh Hùng cùng cậu học trò Vũ Minh Tuấn vào TP.HCM tham dự gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2016. Sau buổi lễ, ngồi với phóng viên miền Nam trong buổi cơm tối thân mật, HLV Phan Thanh Hùng đã tất cả sững sờ khi… xin phép uống nước lọc, dù bia là món sở trường rất được anh yêu thích. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, HLV họ Phan lý giải: “Tôi bị viêm thanh quản nặng, đang trong giai đoạn chữa trị. Các bác sĩ cấm tiệt rượu bia và nước đá, nên mình phải tuân thủ để dưỡng cho chấn thương lành hẳn”.

Gần 2 tháng trôi qua, cách đây 1 tuần tại Nha Trang ngay sau trận thắng Sanna Khánh Hoà 3-0, CLB Than Quảng Ninh đã có buổi liên hoan tại quán ăn của người đồng đội cũ là cựu tiền đạo Nguyễn Quang Hải. Buổi họp mặt hôm ấy nhiều nụ cười và cũng không ít nước mắt, bởi Quang Hải đã không nén được cảm xúc lúc hội ngộ những đồng đội cũ. Trong cái không khí ấy, cứ ngỡ HLV Phan Thanh Hùng sẽ có một trận say “quên cả lối về”, nhưng anh vẫn tiếp tục uống nước lọc...

HLV Phan Thanh Hùng thổ lộ: “Cổ họng của tôi bị đau nặng và kéo đến cả phế quản. Các bác sĩ khuyến cáo phải chữa trị cho dứt điểm, vì nếu để lâu dài khả năng sẽ biến chứng sang ung thư vòm họng”. Lời khuyến cáo của các bác sĩ khiến vị HLV lão làng này rất âu lo, nên quyết tâm ngừng hết những sở thích quen thuộc để tập trung chữa trị. Vì thế những ngày tết vừa qua, những người bạn của vị “thuyền trưởng” đang nắm đội Than Quảng Ninh đã một phen mắt tròn, mắt dẹt khi thấy anh kiên quyết nói “không” với bia rượu. 

Việc hò hét nhắc nhỏ học trò trong tập luyện và thi đấu khiến HLV Thanh Hùng bị viêm thanh quản và phế quản nặng. Ảnh: Minh Tuấn

Tuy nhiên, có một vấn đề các bác sĩ đã khuyến cáo rất nhiều lần, nhưng HLV Phan Thanh Hùng chưa thể và gần như không thực hiện được, đấy là ngưng hò hét đốc thúc các học trò trong những buổi tập và thi đấu. Cần nói thêm, HLV Phan Thanh Hùng có thói quen hò hét đốc thúc các học trò suốt một thời gian dài, khiến giọng nói luôn khản đặc và đây là nguyên nhân dẫn đến “chấn thương” của anh!

Trò chuyện cùng tôi, tiền đạo Mạc Hồng Quân của Than Quảng Ninh chia sẻ: “Chúng tôi biết thầy đang chữa trị cổ họng, nên thường xuyên nhắc thầy phải giữ gìn đừng hò hét nhiều. Anh em chúng tôi cũng ý thức để thầy không phải hò hét trên sân. Thế nhưng thành thói quen, lúc vào trận đấu là thầy quên hết và cứ hò hét đốc thúc học trò liên tục, để rồi sau đó về lại âm thầm uống uống giảm đau, nhìn thương lắm. Những trận thua vừa qua có lẽ khiến thầy gặp áp lực nhiều, hy vọng trận thắng vừa qua trước Sanna Khánh Hoà sẽ giảm tải và giúp cổ họng của thầy mau bình phục hơn”.

Vài ngày trước, HLV Thanh Hùng cho biết, do uống nhiều kháng sinh đã ảnh hưởng khá nhiều đến sức khoẻ, nhất là lượng huyết cầu trong máu bị giảm khiến anh hơi mệt. Vậy nên, chúng tôi đã nhắc anh phải giữ sức khoẻ, đặc biệt là tránh hò hét nhiều để không ảnh hưởng đến vết thương. Nghe thế, vị HLV lão làng này đã bật cười: “Anh cũng biết chứ, nhưng khi vào buổi tập hoặc thi đấu của đội nhà là quên hết em ơi. Với anh, công việc luôn quan trọng nhất!”.

Nhiều người bảo, nghề huấn luyện cũng như phận tằm mãi vương tơ. Âu chẳng sai…
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x