Khi nhận được cái gật đầu của HLV Nguyễn Minh Phương về chuyên môn, Long An đã tiến hành các thủ tục về khám sức khỏe, sổ thi đấu và ký hợp đồng. Với những cầu thủ nước ngoài thì cần phải có ITC nên đội bóng miền Tây đã gửi các giấy tờ để xin FIFA cấp phép thi đấu. Tuy nhiên, giấc mơ có được sự phục vụ của cầu thủ có mác tuyển thủ Quốc gia này của Long An đã không thành hiện thực khi FIFA không cấp ITC cho Tony Mawejje.
Lý do là trước khi đến Long An, cầu thủ người Uganda này đã đăng ký tham gia thị trường chuyển nhượng với năm sinh 1986. Nhưng khi đến với Long An, Tony lại “cải lão hoàn đồng”. Các giấy tờ liên quan, đặc biệt là hộ chiếu, lại ghi sinh năm 1990, trẻ hơn 4 tuổi so với bản hộ chiếu đã gửi cho FIFA trong đợt đăng ký trước đó.
Phát hiện cầu thủ người Uganda này “khai man” năm sinh, nên FIFA đã không cấp ITC. Đó là lý do buộc Long An phải tiến hành chia tay cầu thủ này. Cũng cần phải nói thêm rằng, việc các cầu thủ ngoại đến Việt Nam với những năm sinh khác nhau là chuyện không phải hiếm gặp. Họ muốn khai lại năm sinh trẻ hơn để làm đẹp bản lý lịch cũng như tạo ấn tượng trong mắt lãnh đạo, HLV của các đội bóng ở Việt Nam.
Ngoại binh còn lại ở lượt về của Long An cũng là một tân binh, tên Wander Luiz. Cầu thủ người Brazil được giới thiệu có thể chơi ở vị trí tiền vệ lẫn tiền đạo và thử việc trong gần 1 tuần trước khi ký hợp đồng để thay thế Oseni. Lý giải về việc thanh lý với Oseni vào phút chót, đội bóng miền Tây cho biết, chân sút người Nigeria này không phù hợp với lối chơi mà HLV Nguyễn Minh Phương đang có sự cách tân.
Cũng phải thừa nhận rằng, Oseni đang có phong độ không tốt. Tiền đạo từng đầu quân cho B.BD này tỏ ra khá nặng nề khi mập lên đáng kể. Suốt lượt đi, Oseni cũng chỉ được 3 bàn. Cần một tiền đạo có khả năng săn bàn tốt hơn nên việc chân sút người Nigeria sớm phải giã từ Long An cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên Wander Luiz có tỏa sáng được hay không thì còn phải đợi!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn