Nguyên Sa, nỗi lòng kẻ tha hương

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
20:05 ngày 11-01-2017
Mới đây, HLV Phan Thanh Hùng tiết lộ: “Nguyên Sa về Than Quảng Ninh, nhưng hắn cứ buồn buồn. Tôi biết hắn nhớ nhà và vẫn nhớ SHB Đà Nẵng lắm, cũng đúng thôi gắn bó bao nhiêu năm, đâu thể một sớm một chiều mà có thể quên ngay gốc gác của mình được, nhưng rồi sẽ quen thôi”…
Nguyên Sa, nỗi lòng kẻ tha hương
1. Nguyên Sa có quên được SHB Đà Nẵng hay không, thời gian sẽ là câu trả lời xác thực nhất. Thế nhưng mới đây, lúc nói về những trận đấu của vòng 1 V.League 2017, ngoài sự tiếc nuối khi Than Quảng Ninh không thể giành được chí ít là 1 điểm trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội FC vì trọng tài, câu chuyện của tôi và Sa lại chuyển hướng sang trận đấu giữa SHB Đà Nẵng – HAGL lúc nào không hay. 

Lúc ấy, Nguyên Sa thêm một lần nữa tiếc cho SHB Đà Nẵng vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trước HAGL. Đồng thời, anh cũng chia sẻ sự háo hức khi đội bóng quê hương có sân vận động mới và hôm ấy khán giả đến chật kín khán đài…

Nghe giọng nói của Sa, tôi chợt nhớ đến buổi trưa ở Hà Nội cách đây vài tháng, ngay trước khi trận chung kết Cúp QG 2016 giữa Hà Nội T&T – Than Quảng Ninh diễn ra. Hôm đó từ Đà Nẵng, đội trưởng của SHB Đà Nẵng đã bay ra Hà Nội tìm gặp HLV Phan Thanh Hùng với nguyện vọng được đầu quân cho Than Quảng Ninh, sau những mong muốn của anh nhằm ở lại tiếp tục thi đấu cho đội bóng quê nhà đã không được đáp ứng.

Nguyên Sa trong màu áo mới Than Quảng Ninh. Ảnh: Hải Đăng

Trưa hôm ấy, ánh mắt của Sa buồn lắm và cũng hoang mang lắm. Bởi như anh thổ lộ đã phải đấu tranh với chính bản thân rất nhiều mới có thể đưa ra một quyết định đầy khó khăn khi buộc phải chia tay SHB Đà Nẵng, với những người đồng đội thân thiết và với cả gia đình để dấn thân vào một miền đất mới mà chưa biết tương lai đón đợi thế nào.

Đấy cũng chính là lời chàng tiền vệ này chia sẻ trên facebook cá nhân: “Chập chững vào nghề cho đến khi trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, SHB Đà Nẵng là một phần trong sự nghiệp quần đùi áo số của Phạm Nguyên Sa. Thế nên, Sa không dễ để nói lời chia tay một đội bóng đã gắn bó trong 2/3 nghiệp cầu thủ của mình. Nhưng đôi khi, con người cũng cần có những ngã rẽ để thử thách chính mình…”.

2. Sau trận mở màn mùa giải mới, rất nhiều người đã chúc mừng Nguyên Sa khi anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn thắng cho Than Quảng Ninh ở V.League 2017. Vậy nhưng sau trận đấu, Nguyên Sa không vui chút nào như lời anh chia sẻ: “Đội nhà thua thì dù mình có ghi bàn cũng rất khó cười vui được. Thật sự tôi rất tiếc, vì nếu trọng tài không sai lầm, có lẽ mọi chuyện đã khác. Khi ấy tôi lẫn Quách Tân sẽ mừng bàn thắng của mình vui hơn nhiều”. 

Từ lời chia sẻ của Nguyên Sa và nhìn lối chơi của anh trong màu áo Than Quảng Ninh đã minh chứng rõ nét cho nhận xét của Mạc Hồng Quân khi nói về người đồng đội mới ở đất Mỏ: “Anh Sa về đây tập chăm và đá tốt lắm. Tính anh ấy hiền, lại hoà đồng nên anh em ai cũng quí”. 

Xem bàn thắng của Nguyên Sa và cả Quách Tân – một cầu thủ của SHB Đà Nẵng cũng vừa đầu quân cho Than Quảng Ninh - ở vòng đấu vừa qua, rất nhiều người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng đã cảm thấy tiếc nuối, dẫu họ đã bày tỏ sự nuối tiếc ấy ngay từ lúc Nguyên Sa nói lời chia tay bóng đá xứ này hồi cuối mùa giải 2016. Nhưng chữ “giá mà” vốn không dành cho những môn thể thao như bóng đá…

Hôm qua trò chuyện cùng tôi, HLV Phan Thanh Hùng đã bày tỏ: “Sau một thời gian dài bị chấn thương dây chằng chéo hành hạ, Nguyên Sa đã hồi phục và đang dần ổn định lại phong độ. Đấy là điều tôi rất mừng. Nếu sớm thích nghi với môi trường mới, Nguyên Sa sẽ còn chơi tốt hơn nhiều”.

Nguyên sa (áo đỏ) tranh bóng cùng Quang Hải (Hà Nội FC). Ảnh: Hải Đăng

Trong khi đó, chàng tiền vệ chuẩn bị bước qua tuổi 27 khá khiêm tốn cho biết, bản thân còn phải nỗ lực hơn trong màu áo mới, vì thực tế Nguyên Sa đã chính thức xem Than Quảng Ninh là bến đỗ cuối của sự nghiệp cầu thủ khi quyết định ký hợp đồng đến 3 năm (2017 - 2019). Và dẫu không nói ra, nhưng tôi biết anh vẫn luôn khát khao được thêm một lần cái tên Phạm Nguyên Sa sẽ có cơ hội xuất hiện trong màu áo ĐTQG. 

Nói thế, bởi lần đầu tiên góp mặt trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2012, nhưng khi bước vào giải đấu tại Thái Lan, cơn sốt xuất huyết tai ác đã khiến Sa phải nằm trong bệnh viện ở Bangkok suốt vòng bảng. Cũng chính việc thiếu hụt lực lượng đã khiến tuyển Việt Nam phải dừng bước từ vòng bảng ở giải đấu năm ấy trong tiếc nuối.

Trước khi chia tay, Nguyên Sa đã bảo: “Tôi gần như khởi đầu trở lại từ màu áo Than Quảng Ninh và đang nỗ lực tìm lại chính mình”. Tôi tin, Sa sẽ làm được!

Vài Nét về Phạm Nguyên Sa
Sinh ngày 17/1/1989 tại Đà Nẵng
Tập năm khiếu bóng đá năm 11 tuổi (2001).
Năm 2008 lên thi đấu ở đội 1 SHB Đà Nẵng.
Vào ĐTQG năm 2012.
Thành tích: VĐQG (2009, 2012), Cúp QG (2009); Siên cúp QG 2013 (SHB Đà Nẵng) và 2016 (Than Quảng Ninh).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • LĐBĐ Việt Nam gặp mặt báo chí phía Nam LĐBĐ Việt Nam gặp mặt báo chí phía Nam

    Chiều 11/1 tại TP.HCM, LĐBĐ Việt Nam đã tổ chức gặp mặt phóng viên báo chí trong lĩnh vực bóng đá ở khu vực phía Nam nhân dịp xuân Đinh Dậu 2017 sắp đến.

  • Sân Lạch Tray lại khổ vì pháo sáng Sân Lạch Tray lại khổ vì pháo sáng

    Hải Phòng là đội bóng đầu tiên bị xử phạt vì để xảy ra vi phạm trong quá trình tổ chức trận đấu ở mùa giải này. Lý do khiến đội bóng này bị phạt chính là… pháo sáng.

  • Xuân Trường mong U20 Việt Nam làm nên chuyện ở World Cup Xuân Trường mong U20 Việt Nam làm nên chuyện ở World Cup

    Thông qua đoạn clip được quay bởi Ban Tổ chức FIFA U20 World Cup 2017, tiền vệ Lương Xuân Trường hy vọng lứa đàn em của mình có thể giành chiến thắng ở giải đấu lớn nhất hành tinh dành cho các cầu thủ trẻ.

  • Văn Quyết bình phục thần tốc sau chấn thương nặng Văn Quyết bình phục thần tốc sau chấn thương nặng

    Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết mang đến tin vui cho Hà Nội FC trước thềm chuyến làm khách tại Tam Kỳ của đội chủ nhà Quảng Nam FC.

  • VFF và VOV hợp tác tổ chức Giải futsal VĐQG và Giải futsal Cúp QG VFF và VOV hợp tác tổ chức Giải futsal VĐQG và Giải futsal Cúp QG

    Chiều qua (10/1), tại trụ sở Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), đại diện lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam (VFF) và VOV đã cùng ký kết chứng thư hợp tác tổ chức Giải bóng đá futsal VĐQG và Giải futsal Cúp QG từ năm 2017 đến năm 2019. Bên cạnh đó, toàn bộ các thương quyền liên quan đến hai giải đấu sẽ được VOV đảm trách khai thác.

  • Thành Lương trở lại, Hà Nội FC thở phào Thành Lương trở lại, Hà Nội FC thở phào

    Việc vắng Thành Lương cùng Moses ở tuyến giữa trong trận mở màn V.League 2017 gặp Than Quảng Ninh vừa qua khiến Hà Nội FC khá vất vả. Đặc biệt, ở vòng đấu tới, Hà Nội FC phải đối đầu với đối thủ vô cùng khó chơi là Quảng Nam FC. Trong những cuộc đối đầu ở quá khứ, nhiều lần Hà Nội FC đã ôm hận trước đối thủ quá hiểu mình.

  • Long An sẽ phạt nặng cầu thủ vi phạm kỷ luật Long An sẽ phạt nặng cầu thủ vi phạm kỷ luật

    Lãnh đạo đội Long An đã có những biện pháp vừa kêu gọi, vừa răn đe các cầu thủ nhằm ngăn ngừa các hình vi xấu trên sân.

  • CLB TP.HCM và bản sắc từ những đứa con thành phố CLB TP.HCM và bản sắc từ những đứa con thành phố

    Nhắc đến Trần Thanh Bình, một trong 2 cầu thủ thành phố đá chính trong trận khai màn gặp Quảng Nam, tôi lại nhớ đến giải U21 Quốc tế năm 2015. Đấy là giải đấu mà Bình “mập” cùng Võ Lý (Huế) bị HLV Phạm Minh Đức gạch tên khỏi danh sách đội U21 Báo Thanh Niên Việt Nam phút chót.

  • Tái sinh phong độ Công Phượng bằng cách nào? Tái sinh phong độ Công Phượng bằng cách nào?

    Hơn một năm qua, Công Phượng chìm nghỉm và khởi đầu V.League 2017 bằng một thất bại sau trận đấu mờ nhạt. Bầu Đức đã lo xong việc cho Xuân Trường và bây giờ đến lượt Công Phượng.

  • U17 HAGL Arsenal JMG tập huấn ở lò đào tạo ra Park Ji-sung U17 HAGL Arsenal JMG tập huấn ở lò đào tạo ra Park Ji-sung

    Tới đây, lứa U17 HAGL Arsenal JMG sẽ tập huấn Hàn Quốc, tại trung tâm Kim Tae Hee - nơi đào tạo ra danh thủ Park Ji-sung - ngôi sao của ĐT Hàn Quốc và MU dưới thời Sir Alex.

  • Mua vé để ủng hộ đội nhà, một cách nghĩ thiết thực của người Sài Gòn Mua vé để ủng hộ đội nhà, một cách nghĩ thiết thực của người Sài Gòn

    Mùa giải 2017 có đến 2 CLB TP.HCM cùng cạnh tranh ở sân chơi V.League. Vì lẽ đó, những người yêu bóng đá của đất Sài Gòn đã tạo nên những hiệu ứng tích cực từ khán đài khi kêu gọi nhau mua vé thay vì xin vé mời hoặc chờ được miễn phí…

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x