Ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch Hà Nội FC: 'Chúng ta thiếu những nhà hoạch định chiến lược giỏi'

Đứng đầu một trong những CLB giàu thành tích nhất bóng đá Việt Nam hiện nay, Chủ tịch Nguyễn Quốc Hội của Hà Nội FC đã có những chia sẻ rất thẳng thắn cùng phóng viên báo Bóng đá với mong muốn bóng đá nước nhà sẽ phát triển hơn trong tương lai.
Ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch Hà Nội FC: 'Chúng ta thiếu những nhà hoạch định chiến lược giỏi'
- Phóng viên: ĐT U22 Việt Nam đã không thành công ở SEA Games 29, nhưng ông có nghĩ đấy là thất bại của bóng đá Việt Nam?

Ông Nguyễn Quốc Hội: Đúng là thất bại của U22 Việt Nam khiến chúng ta rất buồn, bởi khát khao giành HCV ở đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á nhiều năm qua vẫn chưa thể thành hiện thực. Tuy nhiên, nếu nhìn thất bại đó để cho rằng bóng đá Việt Nam đang sa sút, hoặc kết luận 2017 là một năm không thành công của bóng đá Việt Nam là thiếu chuẩn xác. 

- Theo dõi SEA Games 29, ông đánh giá như thế nào về hành trình của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng?

Thật sự tôi cảm thấy rất tiếc cho thầy trò HLV Hữu Thắng. Nói thế, vì chúng ta đang có một lực lượng cầu thủ được đánh giá cao, nhưng rốt cuộc đã không thể thực hiện được những kỳ vọng của giới chuyên môn vì thiếu may mắn và vì nhiều vấn đề khác.

- Vấn đề khác là gì, ông có thể nói rõ hơn?

Tôi có cảm giác là HLV Hữu Thắng chưa có những trợ lý giỏi hay nói đúng hơn là những “quân sư” giỏi, nhằm có thể giúp HLV trưởng và hoán chuyển thế trận một cách nhanh nhất. Song song đó, các trợ lý cần phải có những tư vấn cho HLV trưởng trong việc sắp xếp đội hình sao cho hợp lý, bởi tôi có cảm giác thất bại của U22 Việt Nam một phần cũng do sự phân bổ lực lượng chưa ổn. Ngoài ra, dưới góc nhìn của tôi, thất bại của U22 Việt Nam một phần cũng do chính chúng ta quá kỳ vọng và tạo áp lực quá lớn lên các cầu thủ trẻ. 

- Để bóng đá Việt Nam phát triển vững mạnh hơn trong tương lai, theo ông cần những vấn đề gì?

Muốn bóng đá Việt Nam phát triển vững mạnh, thực tế cần rất nhiều thứ và nhiều việc phải làm. Trước tiên phải xây dựng một nền bóng đá ổn định với cái nền là công tác đào tạo trẻ căn cơ và rộng khắp. Tiếp đến, các giải đấu phải có sự phát triển bền vững và thu hút được khán giả. Muốn hai điều kiện trên có thể phát triển, đương nhiên những đội bóng phải phát triển ổn định và vững mạnh. Nói nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng thực tế bóng đá Việt Nam vẫn đang trên đà xây dựng những vấn đề nêu trên và vẫn chưa được như mong muốn. Tôi nghĩ, bóng đá Việt Nam hiện đang rất thiếu những nhà hoạch định chiến lược giỏi.

Dưới góc nhìn của tôi, bóng đá Việt Nam hiện đang dư người ngồi… phán lẫn gây sức ép, nhưng lại có rất ít người chịu xắn tay vào làm. Chúng ta rất cần những người có tâm lẫn tầm để cùng chung tay phát triển bóng đá nước nhà.

Theo ông Nguyễn Quốc Hội, thất bại của U22 Việt Nam một phần do cầu thủ chịu áp lực quá lớn 	Ảnh: Minh Tuấn
Theo ông Nguyễn Quốc Hội, thất bại của U22 Việt Nam một phần do cầu thủ chịu áp lực quá lớn Ảnh: Minh Tuấn

- Nếu có những nhà hoạch định chiến lược cho bóng đá Việt Nam và giả dụ việc hoạch định ấy có ảnh hưởng đến quyền lợi của các CLB, liệu các CLB có hợp tác?

Như tôi đã nói, nếu việc hoạch định có lợi cho bóng đá Việt Nam thì dẫu có ảnh hưởng đôi chút đến quyền lợi của CLB, tôi nghĩ cũng chẳng ai phản đối. Tuy nhiên, nếu có sự dung hòa giữa quyền lợi của đội bóng và quốc gia thì vẫn ổn hơn nhiều. (cười).

- Sau khi HLV Hữu Thắng từ chức, ĐT Việt Nam hiện vẫn chưa có “thuyền trưởng”. Quan điểm của ông, chúng ta nên chọn HLV nội hay ngoại?

Với tôi, việc chọn HLV nội hay ngoại không quan trọng bằng việc chúng ta ủng hộ và tạo điều kiện cho họ làm việc như thế nào. Vấn đề này có lẽ không cần bàn luận nhiều, vì mọi người có lẽ cũng đã nhận thấy qua các thời HLV khác nhau. 

Chúng ta mong muốn có những HLV ngoại giỏi, nhưng điều ấy lại đi cùng với giá tiền cao và chưa chắc chúng ta đáp ứng được. Thế nên, bóng đá Việt Nam lâu nay cứ mãi loay hoay với bài toán “HLV giỏi, nhưng lấy đâu ra tiền trả?”. Chưa kể, có HLV giỏi chúng ta còn cần những trợ lý có nghề và có thể tư vấn cho các HLV ngoại, chứ không phải chỉ góp mặt trên tuyển như những người giúp việc.

- Quay trở lại CLB Hà Nội, mới đây đội bóng của ông đã thắng SLNA ngay trên sân nhà của đối thủ và tiếp tục bám sát FLC Thanh Hoá ở cuộc đua vô địch. Ông nghĩ năm nay Hà Nội có thể vô địch?

Trận thắng SLNA ở vòng 17, ngoài việc chơi hay chúng tôi còn có chút may mắn, qua đấy chỉ còn khoảng cách 2 điểm so với đội đứng đầu FLC Thanh Hoá. Hiện giải vẫn còn đến 9 vòng đấu, nên vẫn chưa thể nói trước chuyện gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi chính là bảo vệ ngôi vô địch mà CLB Hà Nội đang nắm giữ, vì thế cứ cố gắng từng trận một.

- Cám ơn ông về cuộc trò chuyện này!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x