Quách Tân & khát khao ngày trở lại

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
17:16 ngày 23-12-2016
“Có một thời gian, hàng đêm tôi luôn mơ thấy mình được ra sân thi đấu, nhưng đấy chỉ là giấc mơ khi bản thân luôn phải chống chọi với chấn thương và cả việc phải mài quần trên ghế dự bị”, chàng tiền vệ trẻ Quách Tân đã chia sẻ với tôi về những ngày tháng chưa xa.
Quách Tân & khát khao ngày trở lại

Trưởng thành từ lò đào tạo SHB Đà Nẵng, chàng tiền vệ trẻ có cái tên khá lạ Giang Trần Quách Tân nổi lên và tạo sự chú ý dưới bàn tay nhào nặn của HLV Miura, lúc góp mặt trong đội tuyển Olympic Việt Nam tranh tài ở Asian Games 17-2014 tại Incheon (Hàn Quốc). 

Đá vị trí tiền vệ và có thể chơi tốt cả hai cánh, đặc biệt là tiền vệ trái trong màu áo tuyển Olympic đã giúp Quách Tân được HLV Lê Huỳnh Đức trọng dụng trong đội hình 1 SHB Đà Nẵng mùa giải 2015. Vậy nhưng niềm vui không kéo dài lâu. Đầu giai đoạn 2 mùa giải năm ấy, Quách Tân bị rách sụn chêm ngoài đầu gối, phải nghỉ mất 3 tháng, đồng nghĩa không thể góp mặt ở giải đoạn 2 V-League 2015.

Sau 3 tháng, Tân quay lại tập luyện nhưng cái chân vẫn đau. Đi tái khám, bác sĩ bảo phải mổ, thế là mất thêm 5 tháng tập luyện hồi phục sau ca phẫu thuật, đồng nghĩa anh  phải vắng mặt cả giai đoạn 1 mùa giải 2016. 

Đến khi chấn thương hồi phục và có thể thi đấu trở lại thì vị trí của chàng tiền vệ trẻ này là chiếc ghế dự bị, thậm chí ngồi trên khán đài vì không còn được trọng dụng như trước. Cái tên Giang Trần Quách Tân vì thế đã mờ nhạt và dần đi vào quên lãng, nên có lúc gương mặt trẻ này rơi vào trạng thái trầm cảm. 

“Một thời gian dài, tôi luôn gặp những cơn ác mộng khi thấy mình được ra sân, được thi đấu, nhưng rồi những cú va chạm, những pha chấn thương ập đến, khiến tôi choàng tỉnh dậy lúc nửa đêm với mồ hôi áo ướt đẫm”, Quách Tân vẫn chưa hết thảng thốt khi nhớ lại những ngày tháng anh vừa trải qua cách đây chưa lâu.

Quách Tân nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trận đấu tại giải U21 Quốc tế năm 2014

Không còn được trọng dụng ở SHB Đà Nẵng, Quách Tân đã xin được ra đi tìm bến đỗ mới, dù vẫn còn hợp đồng 1 năm và được lãnh đạo CLB chấp thuận. Thời điểm ấy có vài CLB ngỏ lời muốn Tân về đầu quân, nhưng chàng tiền vệ trẻ này đã nhắm đến đội bóng Than Quảng Ninh, nơi có người thầy cũ Phan Thanh Hùng đang cầm quân, dù về đây vị trí của anh sẽ gặp sự cạnh tranh khá gay gắt từ những cựu binh của đội bóng đất Mỏ. 

“Dẫu biết vị trí của tôi sẽ khó cạnh tranh với các anh Vũ Minh Tuấn, Nghiêm Xuân Tú… nhưng tôi vẫn muốn về đầu quân cho Than Quảng Ninh. Trước tiên là vì có HLV Phan Thanh Hùng, người tôi rất yêu mến đang cầm quân. Chưa kể đây là đội bóng nhiều tham vọng. Những ngày qua về tập luyện và thi đấu ở đây, tôi cảm thấy mình đã thuộc về nơi này, không khí đội bóng rất vui và đoàn kết. Tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình khi đầu quân ở Than Quảng Ninh”, Quách Tân chia sẻ.

Mùa giải mới chuẩn bị bắt đầu và chàng tiền vệ Giang Trần Quách Tân đang rất háo hức với sự trở lại trong màu áo mới Than Quảng Ninh, dù đôi lúc anh cũng chạnh lòng khi nhớ về quê nhà Đà Nẵng. Trò chuyện cùng chúng tôi, Quách Tân thổ lộ: “Tôi đang rất mong bản thân sẽ có sự thể hiện ổn định trong màu áo Than Quảng Ninh, từ đó biết đâu sẽ có cơ hội được gọi vào ĐTQG, điều mà tôi hằng mong ước lâu nay nhưng chưa có cơ hội”.

Vài nét về Giang Trần Quách Tân
Sinh ngày 8/3/1992 tại Đà Nẵng
Tập bóng đá năm 2003 (11 tuổi) ở lớp năng khiếu Đà Nẵng.
Năm 2013 lên đội 1 SHB Đà Nẵng.
Được gọi vào đội tuyển U23 chuẩn bị SEA Games 27 vào năm 2013.
Vào đội tuyển Olympic Việt Nam năm 2014.
Tháng 10/2016 chuyển về đầu quân cho Than Quảng Ninh
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x