Quảng Nam FC chi không dưới 10 tỷ đồng giữ quân

Ngọc Anh Ngọc Anh
19:22 ngày 19-09-2017
Thay đổi cách làm, mạnh dạn chi đậm tiền để giữ chân rất nhiều cầu thủ trụ cột, Quảng Nam FC đang cho thấy cách làm căn cơ để từ đó hướng đến mục tiêu vô địch V.League. Và có thể, họ sẽ chi không dưới 10 tỷ đồng để giữ chân 4 trụ cột.
Quảng Nam FC chi không dưới 10 tỷ đồng giữ quân
Bung két giữ nhân tài

Những năm trước đây, sau mỗi mùa giải, Quảng Nam FC thường phải chia tay rất nhiều cầu thủ giỏi. Ngoài vấn đề tài chính còn gặp nhiều khó khăn, không thể so bì với các “đại gia” khác thì đội bóng xứ Quảng không chạy đua kịp nhiều CLB vốn rất nhanh nhạy trong vấn đề đàm phán hợp đồng. Rút kinh nghiệm từ những lần giữ chân “hụt” cầu thủ nên năm nay, thay vì đến hết mùa giải (tức là thời điểm các cầu thủ đáo hạn hợp đồng) thì Quảng Nam FC đã sớm xúc tiến đàm phán để gia hạn hợp đồng các cầu thủ trụ cột của mình. 

Tiền vệ Huy Hùng đồng ý ở lại sân Tam Kỳ thêm 3 mùa giải nữa

“Ngay từ đầu mùa giải 2017, lãnh đạo đội bóng đã bắt đầu làm việc với tôi trong việc gia hạn hợp đồng. Đội bóng có nhiều thay đổi về cách làm và chính điều đó khiến tôi rất an tâm thi đấu”, tiền vệ đội trưởng Đinh Thanh Trung cho biết. Đàm phán suốt từ đầu mùa giải,  đến nay, giữa Quảng Nam FC và Thanh Trung, Thanh Hưng, Văn Cường và Huy Hùng đã đi đến kết quả cuối cùng. 

Theo đó, các cầu thủ nói trên sẽ ở lại sân Tam Kỳ theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Tất nhiên, để giữ chân thành công các cầu thủ này thì Quảng Nam FC sẽ phải chi số tiền cực lớn. Nên nhớ, cách đây gần 3 năm, Quảng Nam FC đã chi số tiền lên đến 4,5 tỷ đồng để ký hợp đồng với Thanh Trung và đến lúc này, trong lần bắt tay tiếp theo, họ cũng phải chi số tiền lớn hơn rất nhiều so với con số 4,5 tỷ đồng trước đây. 

Trong khi đó, có lẽ ngoài thủ môn Văn Cường ít nổi tiếng hơn (và số tiền lót tay sẽ không lớn) thì giá trị của Thanh Hưng, Huy Hùng được dự đoán sẽ không thua kém là bao nhiêu so với đội trưởng Thanh Trung. 

Tham vọng bay cao

Thời gian gần đây, việc chi tiền thưởng của Quảng Nam FC luôn là điều làm cầu thủ nơi đây hứng khởi nhất. Bên cạnh khung thưởng ở mức cao so với mặt bằng V.League là 450 triệu đồng cho trận thắng trên sân khách, 350 triệu đồng dành cho mỗi lần có 3 điểm sân nhà thì họ còn có khoản thưởng dành cho cầu thủ ghi bàn, cầu thủ chuyền bóng thành bàn và cả khi hàng thủ để trắng lưới cũng được thưởng thêm. Có thể nói bên cạnh việc thưởng lớn cho đội nhà thì họ rất chú tâm đến việc giữ chân cầu thủ.

Quảng Nam FC nuôi tham vọng lớn khi giữ chân nhiều cầu thủ quan trọng

Như đã nói không phải ngẫu nhiên mà Quảng Nam FC sớm xúc tiến để giữ chân cầu thủ của mình bởi ngoài việc chậm chân gia hạn hợp đồng thì đội bóng xứ Quảng muốn huy động sức mạnh để phục vụ cho tham vọng bay cao của mình. “Quảng Nam FC đã thành công trong việc giữ chân cầu thủ và điều đó khiến toàn đội an tâm thi đấu. Chúng tôi sẽ phấn đấu cải thiện thành tích ở các mùa giải sau này”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ. 

Trong những năm gần đây, Quảng Nam FC đã có nhiều bước tiến về vị trí của mình, thậm chí mùa giải năm 2016, họ còn cơ hội tham gia cuộc đua vô địch và bây giờ với vị trí thứ 3 trên BXH cho phép đội bóng chủ sân Tam Kỳ mơ mộng về một mùa giải lọt vào Top 3. Được biết, mùa giải 2018, Quảng Nam FC sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng nhằm phục vụ cho tham vọng cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch với nhiều đội bóng “đại gia” khác. 

Tất nhiên, đấy là chuyện của năm sau còn bây giờ, việc sớm gia hạn thành công hàng loạt cầu thủ quan trọng đã cho thấy bước tạo đà đầy căn cơ của “thiếu gia” mới nổi mang tên Quảng Nam FC.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x