CÂU CHUYỆN BÓNG ĐÁ

Quốc Long & ngày về của chiến binh

NGỌC ANH
13:31 ngày 21-09-2017
Sẽ có rất đông anh em, bạn bè của hậu vệ Nguyễn Quốc Long đến sân Hàng Đẫy vào chiều Chủ nhật tuần này khi đội của anh thi đấu với Hà Nội FC. Dễ hiểu bởi đấy là lần đầu tiên họ được xem cầu thủ có lối chơi máu lửa chẳng khác nào một chiến binh khi quay lại đối đầu với đội bóng cũ…
Quốc Long & ngày về của chiến binh

Con tạo xoay vần

“Các con mới về đội, chú rất mừng. Bây giờ có sẵn sàng vào TP.HCM ở dài hạn không?”, Chủ tịch Nguyễn Giang Đông của Sài Gòn FC đã gặp riêng Quốc Long và nói như vậy trước khi đội bóng này “chuyển hộ khẩu” vào TP.HCM vào giữa giai đoạn 1 mùa giải 2016. Rất nhanh, Long “Toại” đáp: “Đội mình còn nhiều bạn rất trẻ. Chú và anh em đi đâu thì bọn cháu đi đó”. 

Thực ra thì Quốc Long đã phải suy nghĩ rất nhiều trước khi thẳng thắn chia sẻ về quyết định xa gia đình và người thân để cùng đội bóng chuyển vào TP.HCM bởi với anh, gia đình luôn là chỗ dựa tuyệt vời nhất. Năm 2009, khi đang khoác áo Thể Công và đội chuyển giao về Thanh Hóa, cầu thủ này đã quyết định ở lại Hà Nội. Anh sang đầu quân cho Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC) với lý do “Tôi quen cuộc sống có bố mẹ, anh em, bạn bè. Xa họ là điều rất khủng khiếp”. 

Con tạo xoay vần và thêm một lần Quốc Long đứng trước ngã rẽ giữa việc theo đuổi trái bóng hoặc được gần gia đình khi giữa giai đoạn 1 của V.League 2016,  CLB Hà Nội chuyển vào TP.HCM với tên gọi mới là Sài Gòn FC và Long lại lên đường, chấp nhận xa vợ con. “Các con tôi còn nhỏ, vợ khó chăm sóc nổi nhưng vì mới về đây thi đấu thì không thể bỏ đội được. Hơn nữa, lãnh đạo CLB cũng như BHL và các cầu thủ nơi đây sống rất tình cảm và khi có chuyển biến mới thì mình phải sát cánh bên họ”, Quốc Long khẳng định như vậy trong ngày anh xách ba-lô lên đường rời Hà Nội vào TP.HCM. Với một cầu thủ sinh ra và trưởng thành ở Hà Nội thì việc “đi làm ăn xa” là điều khiến anh Quốc Long suy nghĩ, băn khoăn rất nhiều nhưng rồi anh cũng đưa ra quyết định với lời dặn vợ: “Thỉnh thoảng em cho các con vào thăm anh nhé”.


Trở lại thánh địa

Cuối tuần này, lần đầu tiên Quốc Long trở về Hà Nội với tâm thế của cầu thủ khách, nhưng “thánh địa” Hàng Đẫy không quá xa lạ với anh. Bởi suốt từ 2010 đến 2015, anh đã gắn bó với CLB và trở thành cái tên được yêu mến, đóng góp nhiều vào thành tích của đội bóng Thủ đô. Hai lần vô địch V.League và 4 lần đoạt ngôi á quân của Hà Nội FC có dấu ấn đậm của Quốc Long! 

Anh được giới chuyên môn đánh giá cao, là một trong những hậu vệ phải xuất sắc của sân chơi V.League. Lối chơi máu lửa, sức khỏe tốt và rất đều chân trong các pha lên công về thủ, Quốc Long được đánh giá cao ở sự nhiệt huyết của một chiến binh. Về Sài Gòn FC cùng với tiền vệ Ngọc Duy, hậu vệ Quốc Long trở thành cánh chim đầu đàn của đội bóng do HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt. Sài Gòn FC đang là hiện tượng thú vị của mùa giải năm nay với vị trí thứ 4 trên BXH và chắc chắn, trận họ gặp Hà Nội FC vào cuối tuần này sẽ rất hấp dẫn. Ở đó, Quốc Long sẽ gặp lại những người đồng đội năm xưa như Văn Quyết, Thành Lương hay Samson…

Nhưng chắc chắn một điều, khoan nhượng là từ không có trong suy nghĩ của “chiến binh” Quốc Long.

Ngọc Duy và lần trở về mái nhà xưa
Sau mùa giải 2015, tiền vệ Nguyễn Ngọc Duy cùng đồng đội Nguyễn Quốc Long đã chia tay Hà Nội FC để về đầu quân cho Sài Gòn FC. Về đội bóng mới và chuyển luôn “hộ khẩu” vào TP.HCM, Ngọc Duy quyết định bán căn hộ cao cấp tại Hà Nội để cùng vợ con vào TP.HCM sinh sống. 

Duy “Gia Lâm” nói rằng, anh không thể sống mà thiếu gia đình bên cạnh nên mới chuyển cả nhà vào TP.HCM cùng mình. Lần trở về Hà Nội dịp này chắc chắn sẽ khiến anh nhớ lại những năm tháng hào hùng cùng đội bóng cũ Hà Nội FC. Nhưng anh vẫn khẳng định: “Đối đầu với đội bóng cũ bao giờ cũng rất khó tả. Nhưng trên sân là đội thủ của nhau thì phải đá hết mình”. 

Nên nhớ, Ngọc Duy đang là đội trưởng Sài Gòn FC!

VÀI NÉT VỀ NGUYỄN QUỐC LONG
- Năm sinh: 1988
- Nơi sinh: Hà Nội
- Vị trí thi đấu: Hậu vệ
- Năm 2002-2009: Thể Công
- Năm 2010-2015: CLB Hà Nội
- Năm 2016-nay: Sài Gòn FC
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x