Sài Gòn FC & ngôi nhà mới

Tuấn Thành
09:23 ngày 22-04-2016
Gần 2 tuần kể từ khi chuyển vào đóng quân tại TPHCM, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng của Sài Gòn FC đã thích nghi và bắt nhịp được với cuộc sống mới.
Sài Gòn FC & ngôi nhà mới
TÍNH TỰ GIÁC ĐƯỢC ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU

Nhiều người đã lo là khi chuyển vào TP.HCM, các cầu thủ trẻ của Sài Gòn FC (đa phần là người Hà Nội) sẽ bị mê hoặc bởi “đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ” làm xao nhãng chuyện chuyên môn. Nhưng HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn rất tin tưởng vào các học trò với lời chia sẻ: “Tôi không cấm các cầu thủ giải trí sau mỗi trận đấu, bởi các em cần phải thả lỏng sau một tuần tập luyện cao độ. Tuy nhiên, BHL luôn nhắc nhở và yêu cầu các cầu thủ phải tự giác cao độ, bởi hầu hết các em đều đã trên 20 tuổi”. 

Nhà cầm quân này cũng cho biết thêm, lúc còn ở Hà Nội, đội bóng tập trung tại Trung tâm HLTTQG Nhổn, những cầu thủ có gia đình trong tuần được về nhà 3 ngày, còn các cầu thủ trẻ chỉ được xả trại sau trận đấu. Nay thì cả đội ở tại nhà khách T67 và dù có muốn cho các cầu thủ về với gia đình thì họ cũng chẳng thể về. “Việc xa gia đình dễ tạo ra những trạng thái tâm lý không tốt cho các cầu thủ nên tôi luôn tạo ra bầu không khí thoải mái và vui vẻ nhất trong đội”, HLV Nguyễn Đức Thắng bày tỏ.

Để quản lý các cầu thủ trẻ, HLV Đức Thắng có cách khá “độc”: 6 giờ sáng, tất cả cầu thủ nằm trong danh sách dự bị dậy ra công viên chạy bộ 1 tiếng đồng hồ, sau đó về ăn sáng rồi… ngủ tiếp. Việc tập thể dục sớm cũng là cách giúp các cầu thủ trẻ nghỉ ngơi đúng giờ và hạn chế chuyện thức khuya. 


SẴN SÀNG CHO TRẬN GẶP LONG AN

Hơn 10 ngày ở TP.HCM, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã dần thích nghi với cuộc sống mới. Hiện tại, thời tiết nắng nóng đã không còn đáng sợ với họ. Bên cạnh đó, các cầu thủ cũng đã quen dần với khẩu vị ẩm thực phía Nam. 

Thậm chí, nhiều cầu thủ như Quốc Long, Ngọc Duy, Nam Anh… còn rất thích món ăn của Sài Gòn và lên kế hoạch “mỗi ngày săn tìm một món ngon”. Ngoài ra, “cà phê bàn thế sự” cũng là một thú tiêu khiển đặc chất Sài Gòn rất được các cầu thủ yêu thích vào mỗi buổi sáng và tối.

Trận ra mắt trên sân Thống Nhất gặp QNK Quảng Nam cuối tuần trước, con số gần 8 ngàn khán giả có mặt trên các khán đài được xem là nguồn động viên rất lớn và đấy là động lực để các cầu thủ Sài Gòn FC nỗ lực hơn ở trận đấu thứ hai trên sân nhà gặp Long An cuối tuần này.

Đội phó Nguyễn Quốc Long của Sài Gòn FC chia sẻ: “Nhìn các khán đài dày đặc người ở trận gặp QNK Quảng Nam, chúng tôi rất vui và cảm kích. Có thể nhiều khán giả đến sân vì hiếu kỳ và một phần do BTC không bán vé vào cửa, nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến chúng tôi phải tự hứa với bản thân là phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa để từ hiếu kỳ các khán giả TP.HCM sẽ dần chuyển sang yêu mến và cổ vũ cho chúng tôi”.

Cũng theo đội phó Quốc Long, hiện cả đội nỗ lực tập luyện để có 3 điểm đầu tiên trên sân nhà Thống Nhất ở trận gặp Long An sắp tới.

Thành tích quyết định tất cả
Theo các cầu thủ Sài Gòn FC, ngoài việc nỗ lực thi đấu thì thành tích của CLB, đặc biệt những chiến thắng mới là yếu tố quan trọng lôi kéo khán giả TP.HCM đến sân. “Chiến thắng luôn đóng vai trò rất quan trọng trong việc thu hút khán giả! Nếu chỉ đá đẹp mà không thắng thì sẽ rất khó kêu gọi người hâm mộ đến sân cổ vũ cho đội bóng”, HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x