Chân dung các đội dự V-League 2015

SHB Đà Nẵng: Kỳ vọng vào nội lực!

Phan Hồng
17:47 ngày 31-12-2014
Hàng loạt cầu thủ trẻ đã khẳng định giá trị, nên SHB Đà Nẵng hướng đến V-League 2015 với niềm tin, sẽ nằm trong Top 3. Đây cũng là mục tiêu mà lãnh đạo đặt ra cho thầy trò ông Lê Huỳnh Đức.
SHB Đà Nẵng: Kỳ vọng vào nội lực!
TRẺ ĐÃ LỚN   
Chuẩn bị cho V-League 2015, SHB.ĐN cũng đã có những bổ sung nhân sự. Nhưng nếu so về chất lượng thì những tân binh như Thanh Nam, Quang Trung... đều chỉ ở mức trung bình khá. Có lẽ, sự trở lại của Văn Học sau một thời gian khoác áo Hải Phòng hay cuộc chia tay của Thanh Hưng được coi là những “điểm nhấn” về nhân sự của SHB.ĐN.

Với một CLB được coi là “ông lớn” của V-League thì việc không tậu được bản hợp đồng có giá trì có thể khiến cho NHM thất vọng. Nhưng xem ra, HLV Lê Huỳnh Đức đủ tự tin để tin vào sức mạnh nội lực hiện có của SHB.ĐN. Bởi trong thời gian qua, các cầu thủ trẻ do chính CLB đào tạo nên đã khẳng định được giá trị trong làng bóng đá Việt Nam.


Rõ ràng, những Quách Tân, Minh Tâm, Huy Toàn... đang ngày càng trưởng thành. Trong  đó, Quách Tân và Huy Toàn đã để lại dấu ấn mạnh trong màu  áo Olympic QG và ĐT Việt Nam. Ngoài ra, sự xuất sắc của tiền đạo Văn Long trong màu áo của U19 Việt Nam cũng đã giúp cho HLV Lê Huỳnh Đức có thêm một giải pháp đầy triển vọng trên hàng công. 

Sức trẻ ấy cùng với sự kết hợp cùng các cựu binh, đang ở thời đỉnh cao của phong độ như Duy Lam, Hoàng Quãng, Nguyên Sa... sẽ giúp cho SHB.ĐN có một bộ khung nội vững chắc. Đặc biệt, sự trở lại của Nguyên Sa sau một mùa giải gần như phải làm khán giả vì ca phẫu thuật hứa hẹn sẽ giúp cho đội bóng bên bờ sông Hàn tạo nên sự biến hóa và lấp đầy khoảng trống mà Thanh Hưng để lại. 

CHỜ NGOẠI BINH LÊN TIẾNG 
Trong những năm qua, khả năng săn bàn của SHB.ĐN gần như được “khoán” cho các tiền đạo ngoại. Thế nên, một khi những chân sút thượng thặng như Almeida và Merlo gặp chấn thương, đội bóng bên bờ sông Hàn rơi vào thế lao đao. Vì thế, không quá khi cho rằng, thành bại ở mục tiêu Top 3 mà lãnh đạo CLB giao cho thầy trò ông Lê Huỳnh Đức phụ thuộc lớn vào chất lượng của lực lượng “lính đánh thuê”. 


Phong độ sa sút của Bernardo trong thời gian chuẩn bị đã buộc SHB.ĐN thanh lý hợp đồng để tìm ngoại binh mới thay thế, dù chân sút này đã ghi được 8 bàn chỉ trong lượt về V-League 2014. Ở V-League 2015, SHB.ĐN sẽ trình làng 2 gương mặt ngoại binh mới. Nếu Gomez đã khá quen thuộc với khán giả Việt Nam khi mùa trước khoác áo Đồng Nai, thì Pejic Anto  lần đầu tiên thử sức ở V-League. 

Vấn đề là liệu Gomez và Anto có trở thành những Almeida, Merlo mới để giúp cho SHB.ĐN bay cao? Câu hỏi này vẫn chờ thời gian trả lời. Nhưng xem ra, Gomez ít được kỳ vọng, bởi trong màu áo Đồng Nai, tiền đạo người Tây Ban Nha chơi không thực sự nổi bật với chỉ 6 bàn thắng ở V-League 2014. Có lẽ, niềm tin của SHB.ĐN được đặt vào Pejic Anto. Với chiều cao lên đến 1m93, chân sút người Croatia này được đánh giá mạnh ở đánh đầu và những quả “nã đại bác” tầm xa.  

HLV LÊ HUỲNH ĐỨC: Thách thức mới
Lê Huỳnh Đức là HLV trẻ nhưng rất có uy trong giới bóng đá Việt Nam. Dưới sự cầm quân của anh, bóng đá Đà Nẵng đã có những bước tiến vượt bậc và trở thành “đại gia” về thành tích với 2 lần vô địch V-League vào các năm 2009, 2012. Đồng thời, 4 mùa giải liên tiếp (từ 2011 đến 2014) SHB.ĐN đứng trong Top 4 đội mạnh nhất. 


Năm nay, đích nhắm của HLV Huỳnh Đức là Top 3 BXH, nhưng sẽ là thách thức rất lớn khi lực lượng của SHB.ĐN đã không còn mạnh như xưa.

NGÔI SAO VÕ HUY TOÀN: “Át chủ bài” của SHB.ĐN


Năm ngoái, khi được HLV Lê Huỳnh Đức lần đầu tiên tung ra sân trong màu áo SHB.ĐN ở mùa giải 2014, Võ Huy Toàn được đánh giá là gương mặt trẻ tiềm năng của đội bóng sông Hàn. Nhưng đến mùa giải 2015, sau những gì đã thể hiện ở ĐT Việt Nam vừa qua, Huy Toàn đang là “át chủ bài”  đội bóng bên sông Hàn ở vị trí hậu vệ trái. Chưa kể, Huy Toàn còn được kỳ vọng sẽ là tay săn bàn của SHB.ĐN qua những bàn thắng đầy ấn tượng của anh trong màu áo ĐT Việt Nam vừa qua.

Mượn tài năng trẻ của Cần Thơ


HLV Lê Huỳnh Đức đã theo dõi khá sát sao VCK U21 QG tại Cần Thơ vừa qua để tìm kiếm nhân tài. Sau khi quan sát và đánh giá, thuyền trưởng của SHB.ĐN đã quyết định mượn tiền đạo trẻ Trần Hữu Thụ (phải) - người đã có màn trình diễn khá ấn tượng trong mầu áo Cần Thơ để tham dự V-League 2015, thay thế cho Hà Minh Tuấn đã chuyển đến QNK Quảng Nam. 

BẠN CÓ BIẾT?
SHB Đà Nẵng sở hữu 3 QBV


SHB Đà Nẵng là đội duy nhất của V-League đang sở hữu 3 thành viên từng đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam. Theo đó, HLV Lê Huỳnh Đức là người đoạt danh hiệu QBV Việt Nam đầu tiên vào năm 1995, sau đó tiếp tục giành thêm 2 danh hiệu cao quí này vào các năm 1997 và 2002. Kế tiếp là đội trưởng Nguyễn Minh Phương, đoạt QBV vào năm 2010. Thành viên thứ 3 đoạt danh hiệu cao quí này là Huỳnh Quốc Anh (ảnh) vào năm 2012 và hiện đang là người nắm giữ giải thưởng này.



SHB ĐÀ NẴNG
Năm thành lập: 1976
Sân nhà: Chi Lăng (28.000 chỗ)
Số mùa dự V-League: 13
Thành tích cao nhất: Vô địch (2009, 2012)
Thành tích tại V-League 2014: hạng 4
Dự đoán thứ hạng: 5

DANH SÁCH CHUYỂN NHƯỢNG
Cầu thủ đến: Quang Trung (Đồng Nai), Thanh Nam (HV.AG), Quang Huy (Bình Định), Văn Học (Hải Phòng), Hữu Thụ (SXKT Cần Thơ), Gomez (Đồng Nai) và Anto (Croatia).
Cầu thủ đi: Cao Cường, Thanh Hưng, Minh Tuấn (QNK Quảng Nam), Tấn Điền (S.Khánh Hòa), Bernardo (Than Quảng Ninh), Valentic (XSKT Cần Thơ), Matias.


DANH SÁCH CẦU THỦ
Thủ môn: Nguyễn Thanh Bình, Phạm Văn Khải, Lê Văn Hưng.
Hậu vệ: Phồng Quang Trung, Võ Huy Toàn, Châu Lê Phước Vĩnh, Võ Duy Lam, Trần Hải Lâm, Trần Văn Học, Lê Hoàng Quãng, Mai Thanh Nam, Ychaly Êban.
Tiền vệ: Nguyễn Vũ Phong, Giang Trần Quách Tân, Phạm Nguyên Sa, Ngô Quang Huy, Nguyễn Minh Phương, Hoàng Minh Tâm, Nguyễn Thanh Sang, Phan Văn Long, Đặng Anh Tuấn, Đoàn Hùng Sơn, Huỳnh Quốc Anh.
Tiền đạo: Anto Pejic, Gomez Melquiades, Hồ Ngọc Thắng, Trần Hữu Thụ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x