SHB.Đà Nẵng: Thử thách lớn, tham vọng càng cao

HỒNG QUẢNG
16:38 ngày 05-01-2017
Biến động mạnh về lực lượng khi người đến không chất lượng bằng người đi, nhưng SHB Đà Nẵng vẫn đặt chỉ tiêu tại V.League 2017 cao hơn so với vị trí thứ ba mùa trước. Không những thế, hàng loạt cầu thủ chấn thương phải nghỉ dài ngày cũng đặt ra thách thức vô cùng lớn với HLV Lê Huỳnh Đức.
SHB.Đà Nẵng: Thử thách lớn, tham vọng càng cao

Băn khoăn người đến

Có lẽ chưa bao giờ, SHB.ĐN biến động mạnh về lực lượng như ở mùa giải 2017. Hàng loạt cầu thủ do chính đội bóng này nhào nặn nên như Phước Vĩnh, Văn Học, Quách Tân, Nguyên Sa… đến với bến đỗ mới, còn Quốc Anh thì đã giải nghệ, chuyển sang công tác đào tạo trẻ. Sự ra đi của nhiều cá nhân xuất sắc đã để lại nỗi niềm lớn với NHM Đà Nẵng. Bởi trong tâm tưởng của khán giả sông Hàn, bóng đá Đà Nẵng không chỉ đang mất đi “tính địa phương” mà những người mới đến không được đánh giá cao bằng người ra đi.

Cho rằng, những cầu thủ mới đến không thực sự tạo niềm tin tuyệt đối về chuyên môn là bởi, họ không quá tiếng tăm. Ngoài Nhật Tân (đến từ Long An) và Văn Long (HAGL) được ít nhiều biến đến thì hai gương mặt còn lại là Văn Thắng và Hữu Phúc xa lạ dù trưởng thành từ hai cái nôi đào tạo có tiếng thời gian qua là HAGL và HN.T&T (nay là Hà Nội FC). 

VIDEO: SHB Đà Nẵng: Tìm lại ánh hào quang



Đa phần các gương mặt được bổ sung cho SHB.ĐN đều nằm ở hàng thủ. Cũng dễ hiểu bởi đây là tuyến biến động mạnh nhất của đội bóng sông Hàn. Một phần do các hậu vệ nội không quá xuất sắc nên HLV Lê Huỳnh Đức phải tăng cường trung vệ ngoại Britez để gia cố hàng thủ. Với những điểm mạnh như chơi chắc chắn, an toàn, không màu mè, cầu thủ người Argentina này được kỳ vọng sẽ “gánh” cho các hậu vệ nội của SHB.ĐN trong mùa tới.


Đau đầu với chấn thương dài kỳ

“Chất lượng đội hình của SHB.ĐN không bằng năm ngoái. Tuy nhiên, chúng tôi phải đặt chỉ tiêu cao hơn vị trí thứ ba mùa trước chứ không thể thấp hơn được. Chắc chắn, điều này sẽ áp lực đối với toàn đội”, Trưởng đoàn Bùi Xuân Hòa thẳng thắn thừa nhận về sức mạnh cũng như tham vọng của SHB.ĐN ở V.League 2017. Ngoài ra, còn một khó khăn vô cùng lớn đang đặt ra cho HLV Lê Huỳnh Đức trong chặng đường phía trước là vấn nạn chấn thương.

Cụ thể là ngay trước thềm mùa giải mới, SHB.ĐN liên tục phải đón nhận hung tin về hàng loạt chấn thương của các cầu thủ. Nguy hại hơn là những “thương binh” này phải mất cả nửa mùa để nghỉ dưỡng mới hy vọng trở lại sân cỏ. Theo đó, tiền vệ Huy Toàn (không đăng ký) được chẩn đoán phải nghỉ hết giai đoạn 1 mới có thể ra sân tập sau khi bị gãy tay. Thời gian ngồi khán đài của tiền đạo Đỗ Merlo (đang chờ nhập tịch) do chấn thương cũng khoảng 2 tháng. 

Nếu sớm trở lại mà nhập tịch không thành công thì cầu thủ người Argentina này cũng phải đến giai đoạn 2 mới được thi đấu ở vị trí ngoại binh. Tưởng chỉ nghỉ 2 tháng, nhưng hậu vệ Hoàng Quãng được xác định đứt 3/4 dây chằng đầu gối nên gần như chắc chắn phải phẫu thuật và phải nghỉ với thời gian tương đương của Huy Toàn. 

Mất đi 3 ngôi sao sáng giá, sức mạnh của SHB.ĐN sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt, với sở trưởng là lật cánh đánh đầu nên không có sự phục vụ của tiền đạo Merlo, lối đá của đội bóng bên bờ sông Hàn dự báo sẽ khó phát huy hiệu quả. 

BẠN  CÓ BIẾT?
SHB.ĐN thi đấu ở sân mới
Sau một thời gian dài gắn bó với sân Chi Lăng, CLB SHB.ĐN sẽ phải chuyển sang thi đấu ở sân mới Hòa Xuân kể từ V.League 2017. Sân Hòa Xuân cách sân Chi Lăng khoảng 15 phút di chuyển. Với địa điểm ở xa nội thành nên dự báo, khán giả sẽ “ngại” đến sân nếu thành tích của SHB.ĐN không tốt. 

3 CẦU THỦ ĐÁNG CHỜ ĐỢI NHẤT

Tiền vệ Hoàng Minh Tâm: “Nhạc trưởng” đầy hứa hẹn


Do nhiều cầu thủ giỏi ở tuyến giữa SHB.ĐN ra đi, Minh Tâm được kỳ vọng sẽ khỏa lấp khoảng trống ấy. Tiền vệ trung tâm này được đánh giá rất cao, từng được gọi vào ĐT Việt Nam và đã chứng tỏ sự trưởng thành qua từng mùa giải. Với khả năng phát động tấn công tốt cũng như hỗ trợ phòng ngự hiệu quả, Minh Tâm hứa hẹn sẽ là “nhạc trưởng” dẫn dắt thành công lối chơi của đội bóng bên bờ sông Hàn. 

Tiền đạo Teofilo Eydison: Hy vọng số 1 trên hàng công


Gaston Merlo bị chấn thương phải nghỉ dài ngày, trọng trách ghi bàn cho SHB.ĐN gần như đặt cả vào Teofilo Eydison. Khi các nội binh của đội bóng bên bờ sông Hàn không giỏi ghi bàn thì trách nhiệm của chân sút này càng cao. Chỉ chơi cho SHB.ĐN ở lượt về của V.League 2016, Eydison đã có 8 pha lập công. Đó là cơ sở để NHM trông đợi ngoại binh này sẽ tỏa sáng.

Tiền đạo Hà Đức Chinh: Sao mai sẽ tỏa sáng


Trong màu áo U19 Việt Nam, Đức Chinh ghi dấu ấn mạnh mẽ. Tiền đạo trẻ này góp công đáng kể trong chiến tích giành vé dự U20 World Cup 2017 của U19 QG. Hiển nhiên, việc bùng nổ ở một giải trẻ chưa đảm bảo Đức Chinh sẽ chơi tốt tại V.League. Nhưng với những phẩm chất đã thể hiện, Đức Chinh được kỳ vọng sẽ tìm được chỗ đứng và thể hiện được khả năng ở SHB.ĐN. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x