SHB.ĐN & niềm tin vào cuộc cách mạng trẻ

Thành Văn
21:42 ngày 24-12-2016
Kể từ lần đầu vô địch V.League 2009 đến nay, chưa bao giờ SHB.ĐN có cuộc cách mạng lực lượng lớn như thời điểm hiện tại. Rất nhiều các cầu thủ trẻ được HLV Lê Huỳnh Đức đặt niềm tin sẽ là những “diên viên” chính ở mùa giải 2017.
SHB.ĐN & niềm tin vào cuộc cách mạng trẻ
V.League 2016 khép lại với sự nuối tiếc lớn của SHB.ĐN. Ở giai đoạn cuối mùa giải, đội bóng bên bờ sông Hàn đã bị hụt hơi trong cuộc đua vô địch. Một trong nhưng lý do khiến SHB.ĐN bị Hải Phòng, HN.T&T vượt qua trên BXH là bởi lực lượng của họ không có chiều sâu và khi một vài cá nhân bị thẻ phạt, chấn thương thì không có giải pháp thay thế hoàn hảo. 

Sau mùa giải chỉ giành được tấm HCĐ, SHB.ĐN quyết định có đợt “thay máu” lớn. Theo đó, hàng loạt các cầu thủ lớn tuổi như Phước Vĩnh, Hải Lâm, Nguyên Sa,… đã không còn nằm trong kế hoạch sử dụng của đội bóng bên bờ sông Hàn. Phải nói rằng những cầu thủ nói trên từng có nhiều đóng góp vào 2 chức vô địch V.League 2009, 2012 nhưng họ không thể cưỡng lại vấn đề tuổi tác nên không còn nằm trong bộ khung của SHB.ĐN. Bên cạnh đó, hai gương mặt đã quá quen thuộc với NHM đội bóng sông Hàn là Văn Học, Quách Tân cũng nói lời chia tay sân Chi Lăng nên càng thôi thúc HLV Lê Huỳnh Đức đẩy mạnh cuộc cách mạng lực lượng. 

SHB.ĐN vừa có đợt chuyển giao thế hệ lớn nhất từ năm 2009

Tuy nhiên, nhà cầm quân họ Lê này không đưa về sân Chi Lăng những cầu thủ đã thành danh mà nhắm đến các gương mặt trẻ như Hữu Phúc, Đức Chinh, Văn Thắng hay không quá nổi tiếng là Văn Long, Nhật Tân. SHB.ĐN có đợt tuyển quân tương đối rầm rộ nhưng họ có sự khác biệt lớn với các đội bóng khác là trọng dụng các nhân tố không quá nổi tiếng.

HLV Lê Huỳnh Đức cho biết: “Chúng tôi có hướng đi khác so với nhiều đội bóng là để tạo nên tính cân bằng về lực lượng. Dù nhiều cầu thủ mới về đầu quân không phải thuộc diện ngôi sao nhưng chuyên môn và khát khao cống hiến của họ là rất đáng nể”. Có thể hình dung được rằng, ở V.League 2017, SHB.ĐN sẽ ra sân với rất nhiều cầu thủ thế hệ 9x là Thanh Thịnh, Anh Quang, Đức Lễ, Minh Tâm, Anh Tuấn, Đức Chinh, thậm chí cầu thủ mới 19 tuổi là A Mít hoàn toàn có thể thường xuyên có mặt trong đội hình xuất phát của SHB.ĐN.

“Dù tin dùng nhiều cầu thủ trẻ nhưng chúng tôi có sự tính toán kỹ đó là cấy các cầu thủ có bề dày kinh nghiệm là Vũ Phong, Văn Hưng hay những gương mặt sinh năm 1988-1989 là Văn Long, Thanh Hải vào đội hình để làm chỗ dựa về mặt tinh thần, chuyên môn cho các cầu thủ đàn em. SHB.ĐN hướng đến đội hình giàu sức sống, nền tảng thể lực tốt để đua đường dài V.League”, HLV Lê Huỳnh Đức nói thêm.

Sau hai lần giành ngôi vô địch V.League, SHB.ĐN đang có đợt trẻ hóa lực lượng tương đối mạnh mẽ và gần như trong đội hình của họ không có ngôi sao nội nào. Tất nhiên, quá trình “thay máu” của đội bóng bên bờ sông Hàn có đem lại kết quả tốt hay không thì cần thời gian trả lời nhưng NHM nơi đây rất tin tưởng vào kế hoạch táo bạo của HLV Lê Huỳnh Đức.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x