Trước vòng 23 V.League: Derby của tham vọng

NGỌC ANH
11:34 ngày 27-10-2017
Trong khi Hà Nội FC quyết giữ ngôi đầu, FLC Thanh Hóa muốn chặn đà tụt dốc nhưng tâm điểm chú ý ở vòng 23 là những trận derby của các CLB giàu tham vọng. Theo đó, 2 cặp đấu Than.QN - Hải Phòng và Quảng Nam FC - SHB.ĐN hứa hẹn sẽ nảy lửa.
Trước vòng 23 V.League: Derby của tham vọng

Từ derby Đông Bắc...

Đã có lúc tưởng chừng như Hải Phòng sẽ lâm vào khốn khó khi vị trí thủ môn chỉ còn duy nhất Vũ Hải. Nhưng đáng khen là đoàn quân của ông Trương Việt Hoàng vẫn đứng vững qua khó khăn. 7 điểm trong 3 trận liên tiếp vừa qua là kết quả không thể trông chờ hơn. 

Điểm số ấn tượng ấy giúp Hải Phòng tràn đầy cơ hội để cạnh tranh ngôi vô địch khi cách biệt với đội bóng số 1 trên BXH chỉ là 4 điểm. NHM đội bóng đất Cảng đang chờ đợi một sự khẳng định của thầy trò ông Trương Việt Hoàng khi làm khách trên sân của Than.QN. 

Nói thế là bởi, đội bóng đất Mỏ cũng đang thắp lại niềm tin vô địch bằng 2 trận thắng trước B.BD và FLC Thanh Hóa. Đây cũng là dịp để đoàn quân ông Phan Thanh Hùng đánh tan những nghi ngờ về tinh thần chiến đấu do những lấn cấn về tài chính ở hậu trường. 

Không chỉ là màn tỷ thí của những cầu thủ đang có phong độ cao, cuộc chiến trên băng ghế huấn luyện của 2 vị chiếc lược gia cũng dự báo sẽ tạo nên một màn đấu trí căng thẳng. HLV Phan Thành Hùng đã khẳng định được giá trị cầm quân khi được biết đến như một người chuộng lối đá đẹp với những pha bật nhả làm mê hoặc lòng người. 

Bên kia chiến tuyến, HLV Trương Việt Hoàng là “ngôi sao đang lên” trên ghế chỉ đạo. Nhưng thiên hướng chiến thuật của ông Hoàng khá khác với ông Hùng khi chọn lối chơi thực dụng, phòng ngự phản công để làm đòn hạ gục đối phương. Rõ ràng, với phong độ cao, cơ hội vô địch vẫn nằm trong tầm với cho cả hai, lại được dẫn dắt bởi 2 HLV hàng đầu của V.League nên trận derby Đông Bắc sẽ rất đáng được chờ đợi.

NHM đang rất chờ đợi xem những trận derby nảy lửa xứ Quảng - Đà (ảnh chính) và vùng Đông Bắc
NHM đang rất chờ đợi xem những trận derby nảy lửa xứ Quảng - Đà (ảnh trên) và vùng Đông Bắc

Đến  derby Quảng - Đà 

Là đội bóng láng giềng nhưng Quảng Nam FC gần như hoàn toàn lép vế về thành tích cũng như đối đầu trực tiếp so với SHB.ĐN. Nhưng thời thế hiện giờ đang thay đổi. Quảng Nam FC đang tạo nên hiện tượng thú vị của mùa giải khi đang đứng thứ 2 trên BXH. Lối chơi phòng ngự chủ động, phản công có chủ đích và đầy mạnh mẽ trên sân đối phương đã đem đến sự thăng hoa cho đội bóng xứ Quảng. 

Trái ngược với những màn trình diễn bay bổng của đội bóng láng giềng, SHB Đà Nẵng đang làm NHM buồn khôn tả khi không chỉ bị đánh bật khỏi Cúp Quốc gia mà giấc mộng vô địch V.League cũng coi như đã bị phá sản. Rõ ràng, cách biệt 9 điểm so với đội dẫn đầu trong lúc mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu là khoảng cách quá xa nên sẽ là ảo tưởng nếu đội bóng bên bờ sông Hàn vẫn mơ đến chức vô địch.

Có một nghịch lý là những cầu thủ từng bị SHB Đà Nẵng chê lại đang trở thành người hùng của Quảng Nam FC. Cụ thể, hậu vệ trái Văn Học là nhân tố không thể thiếu trong hàng thủ của đội bóng xứ Quảng. Ở giữa sân, Thanh Hưng đang được đánh giá là tiền vệ tổ chức tấn công xuất sắc nhất của Quảng Nam FC. Trên hàng công, tiền đạo Minh Tuấn đang trải qua một mùa giải thăng hoa với 7 pha lập công. Trong khi đó, những ngôi sao mà SHB.ĐN rất kỳ vọng khi mang về từ các nơi khác như Đức Chinh, Tiến Dụng, Thanh Hải… lại chưa đáp ứng như kỳ vọng.

Chính những sự trái khoáy ấy về cách chọn lựa nhân sự cùng với tính chất truyền thống đối đầu không hòa nhã giữa hai đội bóng hứa hẹn sẽ tạo nên một trận derby Quảng - Đà nảy lửa. Chơi trên sân nhà, trước khán giả nhà nên “anh cả” SHB.ĐN chắc chắn sẽ chơi tấn công đến những phút cuối cùng. Còn Quảng Nam FC không chỉ muốn đua vô địch, mà còn muốn khẳng định, thời thế đã đổi thay và họ không còn dễ bị bắt nạt như trước.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x