Trước vòng 7 V.League 2017: Ngày xưa ơi!

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
19:38 ngày 23-02-2017
Vòng 7 có những cuộc đối đầu khiến người ta phải nhớ đến những thời điểm mà Đồng Tâm Long An, Hoàng Anh Gia Lai, B.Bình Dương… đang ở thời hưng thịnh nhất.
Trước vòng 7 V.League 2017: Ngày xưa ơi!

Còn đâu cuộc chiến Gạch – Gỗ?

Hơn 10 năm trước, ĐTLA – HAGL luôn là những cuộc chiến hấp dẫn cả ngoài sân cỏ lẫn… trên mặt báo. Thời điểm ấy, trước khi cuộc đối đầu này diễn ra, trên các phương tiện truyền thông luôn có những cuộc “khẩu chiến” của người đứng đầu 2 CLB theo kiểu “gà tức nhau tiếng gáy”. 

Từ những cuộc khẩu chiến ấy, dẫn đến những mức tiền thưởng khổng lồ do các ông bầu đặt ra cho một trận thắng này luôn gấp nhiều lần tiền thưởng cả một mùa giải của BTC. Thế nên không ngạc nhiên khi cuộc đối đầu của cầu thủ hai đội trên sân luôn rất hấp dẫn và quyết liệt.

Thế thời đổi thay, ĐTLA và cả HAGL đã không còn là những đại gia “rủng rỉnh ngân lượng” như xưa, kéo theo ánh hào quang cũng lu mờ và cuộc đối đầu của họ trong 7 năm qua đã phai nhạt rất nhiều. Tuy nhiên, ở vòng 7 này, cuộc so kè giữa Long An – HAGL lại bất ngờ trở thành tâm điểm. Tiếc thay điều ấy chưa hẳn đến từ chất lượng chuyên môn.

Long An đang gặp nhiều khó khăn sau sự cố ở vòng 6. Ảnh: Hoàng Tùng

Long An và HAGL đang là những cái tên đang nằm trong cuộc chiến trụ hạng, nên cuộc so kè của họ đương nhiên sẽ rất quyết liệt để tìm đường sinh tồn. Vậy nhưng, điều người hâm mộ quan tâm nhất lại đến từ việc các cầu thủ Long An sẽ làm cách nào để vượt qua cú sốc sau sự cố ở vòng 6, bởi từ sự cố ấy mà chủ tịch, HLV trưởng, thủ quân và cả thủ môn chính của họ phải nhận án kỷ luật rất nặng.

Trong khi đó, cuộc chiến giữa TP.HCM – XSKT Cần Thơ trên sân Thống Nhất cũng là “tâm điểm” của nhóm cuối. Cả hai đội đều có được chiến thắng quan trọng hồi tuần trước để có thể thoải mái bước vào cuộc đối đầu. Cân tài và ngang sức về lực lượng lẫn chuyên môn, khả năng đây sẽ là một trận đấu rất đáng xem.

Hấp dẫn cuộc đua nhóm đầu?

Vòng 7 sẽ chứng kiến cuộc so kè giữa hai đội đang đứng đầu bảng tổng sắp là QNK Quảng Nam – FLC Thanh Hoá trên sân Tam Kỳ. Thực tế, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc của đội bóng xứ Quảng đang tạo nên một bất ngờ lớn khi có 6 trận liện tiếp bất bại và xếp thứ nhì tổng sắp với 12 điểm. Thế nên, cuộc đối đầu với đội bóng xứ Thanh khả năng sẽ là cơ hội để họ vươn lên dẫn đầu, nhưng đừng quên FLC Thanh Hoá cũng có 6 trận liên tiếp không thua, trong đó có 4 trận thắng với 14 điểm và đứng đầu tổng sắp. 

Khả năng chủ nhà Hà Nội sẽ giành trọn 3 điểm trên sân Hàng Đẫy trước B.Bình Dương. Ảnh: Phan Tùng

Quay ra sân Hàng Đẫy, lâu nay Hà Nội và B.Bình Dương luôn là những kình địch của cuộc đua vô địch. Thế nhưng thời điểm này, B.Bình Dương đã không còn là một cái tên khiến các đối thủ phải nể sợ, nhất là khi họ dễ dàng bị Sanna Khánh Hoà, HAGL “vuốt mặt” ngay trên sân nhà Gò Đậu. Thế nên, ở cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy, khả năng đội chủ nhà Hà Nội sẽ là người giành chọn 3 điểm để tiếp tục vươn lên trên bảng tổng sắp.

Trong khi đó, chiều 24/2, Hải Phòng – đội đang xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp sẽ đối đầu với Sanna Khánh Hoà trên sân Nha Trang. Một trận đấu hứa hẹn nhiều bất ngờ, khi đội bóng phố Biển luôn là một chủ nhà rất khó chịu, trong khi thầy trò HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng đang gặp nhiều áp lực, bởi sau trận đấu này họ sẽ về thi đấu trên sân nhà Lạch Tray không khán giả vì án phạt của BTC giải.

CẦU THỦ BỊ TREO GIÒ
Ngoài 2 cầu thủ Quang Thanh và Minh Nhựt của Long An bị cấm thi đấu 24 tháng, bắt đầu từ vòng 7. Các cầu thủ bị treo giò ở vòng này còn có Anh Hùng (Hải Phòng); Quốc Phương, Omar Faye (FLC.TH); Chí Công (XSKT.CT); Thế Nhật, Ngọc Hải (SLNA); Tiến Duy (Sài Gòn), Đại Đồng (Hà Nội).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x