Trung phong ở U20 Việt Nam: Đức Chinh hay Tiến Linh?

Trí Công Trí Công
19:50 ngày 25-04-2017
Đức Chinh và Tiến Linh đang là hai chân sút ghi nhiều bàn nhất cho U20 Việt Nam. Nhưng nếu chọn 1 trong 2, ai sẽ là người được HLV Hoàng Anh Tuấn tin tưởng?
Trung phong ở U20 Việt Nam: Đức Chinh hay Tiến Linh?

Chia tay Công Thành trước khi sang Đức tập huấn, HLV Hoàng Anh Tuấn hiện còn trong tay 4 tiền đạo gồm Trần Thành, Đức Chinh, Tiến Linh và Thanh Bình. Hai trong số bốn cái tên kể trên thường xuyên xuất hiện ở vị trí cao nhất trên hàng công dưới thời nhà cầm quân Khánh Hòa. Đó là Đức Chinh và Tiến Linh. 

Thực tế vị thuyền trưởng 49 tuổi từng thử nghiệm sử dụng song song hai gương mặt kể trên ở một số trận đấu trong quá khứ. Song với phong cách thi đấu tương đồng nhau (di chuyển rộng, tận dụng tốc độ phản công, chớp cơ hội và không chiến), một trong hai cầu thủ kể trên phải chấp nhận nhường suất đá chính cho người còn lại. Thể hiện rõ nhất là ở hai giải đấu cuối năm 2016. VCK U19 Đông Nam Á, Tiến Linh đá chính. Còn ở VCK U19 châu Á, Đức Chinh có tên trong đội hình xuất quân. 

Đức Chinh và Tiến Linh gắn bó với U20 Việt Nam (trước kia là U19 Việt Nam) từ giai đoạn tập trung đầu tiên dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn. Nhìn về số bàn thắng mà cả hai có được trong hơn 2 năm rưỡi đã qua, khoảng cách chỉ hơn kém nhau đúng 1 bàn. Phong độ tốt ở những trận đá tập gần đây giúp Tiến Linh chạm cột mốc 15 bàn cho U20 Việt Nam. Trong khi đó, Đức Chinh vẫn là chân sút số 1 của đội tuyển với 16 lần đưa bóng vào lưới đối thủ. 

VIDEO: Hà Đức Chinh, nghị lực phi thường của “Chân gỗ”


Phân tích một cách sâu hơn vào thời điểm ghi bàn của hai trung phong này, Đức Chinh rõ ràng đang hơn nhiều so với Tiến Linh. 14/16 bàn mà cầu thủ người Phú Thọ có được đến ở những giải giao hữu và thi đấu chính thức. Trong khi đó, Tiến Linh vẫn dừng lại ở mức “vua đá tập” khi ghi 9/15 bàn trong những trận đấu cọ xát. 

Điều đó cho thấy rằng tầm ảnh hưởng, mức quan trọng trong bàn thắng của Đức Chinh là lớn hơn nhiều so với Tiến Linh. Song cũng cần nhấn mạnh rằng, điều đó không đồng nghĩa với việc Đức Chinh đã chắc chắn một suất đá chính. HLV Hoàng Anh Tuấn từng khẳng định Đức Chinh sẽ phải cố gắng hơn các đồng đội khác rất nhiều để kiếm cho mình một cơ hội ra sân ở U20 World Cup. Bởi vị trí trung phong cũng đồng nghĩa phải gánh trên vai trách nhiệm vô cùng lớn. Đó là ghi bàn.

Biết đâu đấy với phong độ tốt hiện tại, Tiến Linh chứ không phải Đức Chinh lại được HLV Hoàng Anh Tuấn đặt niềm tin? 

 Đức ChinhTiến Linh 
Tổng số bàn: 16
Trận đấu chính thức: 14
Đá tập: 2
Tổng số bàn: 15
Trận đấu chính thức: 9
Đá tập: 6
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<
  • 5 đàn em Messi mà U20 Việt Nam phải dè chừng 5 đàn em Messi mà U20 Việt Nam phải dè chừng

    21 cầu thủ được U20 Argentina đăng ký dự U20 World Cup 2017 sẽ đến Việt Nam đá giao hữu vào tháng sau. Dưới đây là 5 cầu thủ đáng gờm nhất trong lực lượng đội bóng xứ Tango.

  • Chuyên gia Đức ấn tượng với tính kỷ luật của U20 Việt Nam Chuyên gia Đức ấn tượng với tính kỷ luật của U20 Việt Nam

    Chứng kiến màn trình diễn của U20 Việt Nam trước U21 Roda JC cũng như xuyên suốt hơn 1 tuần tập luyện tại Đức, một chuyên gia Đức bày tỏ sự ấn tượng ở tính kỷ luật của các cầu thủ.

  • XSKT Cần Thơ lên kế hoạch thay ngoại binh XSKT Cần Thơ lên kế hoạch thay ngoại binh

    Lượt đi vừa qua, sự thể hiện của 2 ngoại binh Nsi và Henry (ảnh) ở XSKT Cần Thơ vẫn chưa như mong đợi. Vì thế, HLV Vũ Quang Bảo đang lên kế hoạch “thay máu” lực lượng ở giai đoạn 2.

  • Câu chuyện V.League: Điệu buồn phương Nam Câu chuyện V.League: Điệu buồn phương Nam

    Cách đây vài năm, HLV Lai Hồng Vân khi ấy còn đang là HLV trưởng của K.Kiên Giang đã chia sẻ: “Bóng đá phương Nam dường như bị một lời nguyền, từ ngày lên chuyên nghiệp đến nay hầu như năm nào cũng có đội rớt hạng”. Lời nguyền ấy đang tiếp tục đeo bám bóng đá xứ này ở mùa giải 2017…

  • VFF vào cuộc vụ tranh cãi cầu thủ U15 Hà Nội bị dọa cắt gân chân VFF vào cuộc vụ tranh cãi cầu thủ U15 Hà Nội bị dọa cắt gân chân

    Vừa qua, đội U15 Hà Nội đã có văn bản gửi đến VFF nêu nội dung cầu thủ Tiến Long bị HLV Lê Hồng Minh dọa cắt gân chân ở trận đấu với U15 Thanh Hóa tại giải U15 QG - Cúp Thái Sơn Bắc 2017.

  • U20 Argentina suýt mất cầu thủ hay nhất khi sang Việt Nam U20 Argentina suýt mất cầu thủ hay nhất khi sang Việt Nam

    Lautaro Martinez, cầu thủ được đánh giá là hay nhất bên phía U20 Argentina suýt nữa không được Racing Club cho đá giao hữu tại Việt Nam.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn chưa hài lòng với hai tiền vệ trung tâm HLV Hoàng Anh Tuấn chưa hài lòng với hai tiền vệ trung tâm

    U20 Việt Nam thắng đậm 4-0 U21 Roda JC. Nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn chưa hài lòng. Hai tiền vệ trung tâm trong đội hình xuất phát ở trận đó vẫn còn chưa làm tốt vai trò của mình.

  • Lê Tấn Tài, 33 tuổi vẫn chạy tốt Lê Tấn Tài, 33 tuổi vẫn chạy tốt

    Về đầu quân cho B.BD vào năm 2014 khi đã 30 tuổi, tiền vệ Lê Tấn Tài đã chia sẻ: “Có lẽ đây là CLB cuối cùng của tôi trong sự nghiệp cầu thủ. Tôi sẽ cháy hết mình với B.BD để có thể ngẩng cao đầu khi chia tay bóng đá”.

  • Lực lượng trẻ B.BD sẽ được thử lửa nhiều hơn Lực lượng trẻ B.BD sẽ được thử lửa nhiều hơn

    Becamex Bình Dương đang “rớt giá” thê thảm khi tụt xuống vị trí thứ 12 sau lượt đi V.League 2017. Nhưng lãnh đạo đội bóng miền Đông Nam Bộ cho rằng, sẽ gần như không có thay đổi về nhân sự ở lượt về vì họ muốn tạo cơ hội nhiều hơn nữa cho lực lượng trẻ.

  • U20 Việt Nam cũng có "tiểu Xavi" U20 Việt Nam cũng có "tiểu Xavi"

    Không có nhiều dữ liệu về Lương Hoàng Nam ở CLB HAGL nhưng ở U19 Việt Nam trước đây và U20 Việt Nam hiện tại, tiền vệ này là một trong những người đáng được kỳ vọng.

  • Chuyện tình 7 năm "không tì vết" của thủ quân Sanna Khánh Hòa Chuyện tình 7 năm "không tì vết" của thủ quân Sanna Khánh Hòa

    Bóng đá với anh như một người tình si nhưng sẽ chẳng là gì nếu không có thứ “tài sản lớn nhất” là gia đình và người vợ hiền cũng như cô con gái dễ thương ở phía sau. Chúng tôi đang nói về Trần Văn Vũ, người đội trưởng và cũng là thủ lĩnh của Sanna Khánh Hòa.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x