Mỹ, Canada & Mexico giành quyền đăng cai World Cup 2026

Lộc Trần
Từ 18:23 ngày 13-06-2018
Sau châu Á (Qatar) vào năm 2022, World Cup 2026 sẽ được chuyển tới Bắc Mỹ nơi có 3 nước là đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada.
Trong đợt bỏ phiếu cuối cùng của FIFA, liên danh Mỹ-Canada-Mexico đã giành chiến thắng trước Morocco để có quyền đăng cai World Cup 2026 (Mỹ-Canada-Mexico 134 phiếu so với 65 phiếu của Morocco). Đây là lần đầu tiên có 3 quốc gia đồng đăng cai một kỳ World Cup.

Mỹ và Mexico đều đã có kinh nghiệm tổ chức ngày hội bóng đá thế giới. Mexico là chủ nhà của World Cup 1970 và 1986, trong khi Mỹ có lần đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm này vào năm 1994. Canada thì từng tổ chức World Cup nữ vào năm 2015.

Cụ thể, World Cup 2026 sẽ được tổ chức ở 16 thành phố (10 của Mỹ, Mexico và Canada đóng góp 3 thành phố mỗi nước) sẽ tổ chức các trận đấu tại World Cup 2026. Đây sẽ là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham gia với tổng số 80 trận đấu. Trong số này thì Mỹ sẽ làm chủ nhà của 60 trận còn Canada và Mexico mỗi nước sẽ làm 10 trận.

Về phần Morocco thì đây đã là lần thứ 5 quốc gia châu Phi này thất bại trong việc giành quyền đăng cai World Cup.

23 thành phố tổ chức World Cup 2026



 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x