Harry Kane tịt ngòi liên tiếp 7 trận

Tỉnh giấc thôi, 'cuồng phong' Harry Kane!

Tùng Lâm
10:37 ngày 18-11-2018
Harry Kane thường được gọi chệch thành “Hurricane”, có nghĩa là cuồng phong. Ngày “xuất hiện” trên bản đồ bóng đá đỉnh cao, anh mạnh mẽ như một cơn cuồng phong thực thụ. Nhưng thời gian qua, cơn cuồng phong ấy đã có dấu hiệu mất hết sức gió, nhất là trong màu áo ĐT Anh.
Tỉnh giấc thôi, 'cuồng phong' Harry Kane!
Kane vẫn là chân sút có phong độ cao nhất của ĐT Anh dưới thời HLV Gareth Southgate (ghi 14 bàn sau 17 trận). Đó là hiệu suất mà bất kỳ tiền đạo nào cũng phải ghen tị. Và tất nhiên, không ai có thể quên Kane là Vua phá lưới của World Cup 2018, với 6 bàn thắng. Chẳng có gì là quá lời nếu nói rằng Kane, người mang băng đội trưởng ở giải đấu trên đất Nga, đã kéo Anh đến vị trí thứ tư chung cuộc.

Nhưng World Cup 2018 cũng gắn với Kane một kỷ niệm buồn. Đó là pha bỏ lỡ của Kane trong trận bán kết với Croatia. Lúc tỉ số đang là 1-0 cho đội tuyển Anh, Kane đã sút dội cột từ cự ly gần, khi thủ môn đối phương Subasic đã rời vị trí. Ngay trước pha bỏ lỡ ấy là một pha bỏ lỡ khác, khi anh sửa lòng quá hiền, quá gần vị trí của Subasic. Nếu Kane ghi bàn, tỉ số sẽ là 2-0, và Anh hoàn toàn đã có thể được góp mặt trong trận chung kết. Tất nhiên, không bao giờ có chữ “nếu”. Nhưng Kane hiểu giá trị của cơ hội mà anh đã bỏ lỡ và hậu quả của pha bỏ lỡ ấy. 


Và có vẻ đấy cũng là lý do anh chưa tìm lại được sự tự tin trong màu áo Tam sư, bên cạnh tình trạng mệt mỏi không thể tránh khỏi sau một mùa giải quá dài và tốn sức dưới màu áo Tottenham. Trong 5 trận khoác áo ĐT Anh sau khi gặp Croatia ở World Cup 2018, Kane không ghi được bàn thắng nào. Tính rộng hơn, cả trận gặp Croatia, anh đã trải qua 7 trận, tính theo phút là 569 phút, không thể ghi bàn. Ở đội tuyển, chưa bao giờ Kane tịt ngòi lâu đến thế.

Mở rộng vấn đề trong chuỗi 7 trận tịt ngòi đó, Kane chỉ tung ra được 10 cú dứt điểm, trong đó chỉ có 2 cú đi trúng đích. Thông số ấy nói lên 2 vấn đề. Thứ nhất, Kane đang bị “nhát chân” trong màu áo ĐTQG (có thể vì những lý do đã nói ở trên). Thứ hai, sự hỗ trợ mà Kane nhận được là chưa đủ. Điều này đã được nói tới nhiều. Hàng tiền vệ của Tam sư vẫn bị chê là thiếu sự sáng tạo. Cũng vì thế, trong thời gian vừa qua, Kane thường phải lùi sâu để làm bóng, một nguyên nhân khác khiến anh không có nhiều cơ hội tiếp cận vòng cấm đối phương.

Nhưng những CĐV lạc quan có đủ lý do để tin rằng “cơn cuồng phong” Harry Kane sẽ trở lại vào lưới Croatia đêm nay. Thứ nhất, Kane sẽ chơi “máu” hơn khi được thôi thúc bởi mong muốn sửa sai. Thứ hai, Kane vừa được cho nghỉ trọn trận đấu với Mỹ. Đó là quãng nghỉ hiếm hoi mà chân sút 25 tuổi có được kể từ đầu mùa. Và quan trọng không kém, Southgate đang quyết tâm mang tới cho ĐT Anh những làn gió mới, với việc tạo cơ hội cho những ngôi sao tấn công trẻ trung và sáng tạo như Jadon Sancho hay James Maddison.

Những ngày yên ắng của Kane
Wayne Rooney khẳng định chắc chắn Harry Kane sẽ xô đổ kỷ lục ghi bàn trong màu áo ĐT Anh của anh. Không nhiều người nghi ngờ khả năng đó. Nhưng trước hết, Kane cần phải cải thiện ngay phong độ ghi bàn. Nếu cứ chơi như 7 trận vừa qua, anh không có cơ hội phá vỡ kỷ lục của chân sút vừa kết thúc sự nghiệp ở ĐTQG.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x