Sau khi cựu chủ tịch UEFA, Michel Platini bị cảnh sát Pháp thẩm vấn, nhiều tờ báo tiết lộ thêm các tình tiết xoáy vào mối nghi ngờ Platini tham nhũng trong vụ Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022. Vừa được thả, Platini lập tức khẳng định mình vô tội.
Bữa trưa đáng ngờ
Vụ Platini bị cảnh sát Pháp thẩm vấn để phục vụ cuộc điều tra chống tham nhũng, liên quan đến việc Qatar chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu giành quyền đăng cai World Cup 2022 tiếp tục là đề tài nóng hổi trong những giờ qua. Các tờ như Le Monde, Financial Times đồng loạt đăng tải chi tiết đáng ngờ. Đó là bữa trưa ở điện Elysee vào ngày 23/11/2010.
Theo báo chí Pháp, hôm đó Platini được mời dùng bữa trưa với tổng thống Pháp khi ấy là Nicolas Sarkozy. Đến điện Elysee, Platini phát hiện mình không phải khách mời duy nhất. Còn có những vị khách đến từ Qatar, trong đó có thái tử của Qatar khi ấy là Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani.
9 ngày sau bữa trưa ấy, Qatar bất ngờ giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu chọn ra nước chủ nhà của World Cup 2022. Qatar giành quyền đăng cai bất chấp nhiệt độ vào mùa Hè ở nước này có thể vượt quá mốc 40 độ C.
Sau chiến thắng bất ngờ ấy, Qatar bị nghi ngờ đã bơm tiền hối lộ các thành viên trong ủy ban điều hành của FIFA, trong đó có Platini để mua phiếu bầu. Nhân việc Platini bị cảnh sát Pháp thẩm vấn, các nguồn tin kể trên tiết lộ đã có cuộc mặc cả trong bữa trưa tại điện Elysee ngày 23/11/2010. Đã có sự đánh đổi liên quan đến những hợp đồng về thương mại, kinh tế và công nghiệp. Theo đó, phía Qatar cam kết mua máy bay của Pháp, mua lại PSG,... Đổi lại, Qatar được đảm bảo nhận được phiếu bầu từ Platini.
Michel Platini và luật sư riêng trả lời báo giới sau khi được thả vào rạng sáng qua
Financial Times dẫn lại lời cựu chủ tịch FIFA, Sepp Blatter trong cuộc trả lời phỏng vấn hồi 2015 rằng, sau bữa trưa ở điện Elysee hôm ấy, Platini đã báo với ông rằng sẽ không tuân thủ “thỏa thuận của một số lãnh đạo hàng đầu FIFA về việc bỏ phiếu cho Mỹ” trong cuộc bỏ phiếu ngày 2/12/2010.
Platini lên tiếng
Đó là những thông tin được đưa ra trên mặt báo. Bản thân người trong cuộc thì sao?
Platini đã được thả. Huyền thoại 63 tuổi của bóng đá Pháp rời văn phòng Chống tham nhũng và Tội phạm tài chính & Thuế của Pháp (OCLCIFF) tại khu ngoại ô Nanterre của Paris vào hồi 1 giờ sáng ngày 19/6/2019 theo giờ địa phương. Tháp tùng Platini có luật sư riêng của ông là William Bourdon. Thời gian tính từ lúc Platini bắt đầu bị thẩm vấn đến khi ông được thả là 15 tiếng đồng hồ.
Sau khi được thả, Platini nói ngắn gọn: “Họ đưa ra nhiều câu hỏi liên quan đến các sự kiện như EURO 2016, World Cup ở Nga, World Cup ở Qatar, PSG và FIFA”.
Đỡ lời Platini, luật sư riêng của ông cho biết: “Thân chủ tôi không hề bị giam giữ. Ông ấy đã trả lời chính xác tất cả câu hỏi. Platini không làm gì sai cả. Ông ấy không liên quan đến những bê bối đó”. Luật sư Bourdon khẳng định cuộc thẩm vấn vừa rồi chỉ nhằm phục vụ cuộc điều tra liên quan đến tham nhũng trong bóng đá.
Trước đó, Platini cũng đã phủ nhận mối nghi ngờ rằng ông nhận được chỉ thị trực tiếp từ ông Sarkozy trước cuộc bỏ phiếu chọn ra nước chủ nhà của World Cup 2022. Platini từng tuyên bố: “Ngài Sarkozy chưa bao giờ yêu cầu tôi phải bỏ phiếu cho Qatar”.
Chính quyền Pháp hiện chưa công bố bất cứ cáo buộc gì với Platini. Người đại diện của FIFA xác nhận có biết về việc Platini bị thẩm vấn. Nhưng FIFA chưa đưa ra bình luận gì vào lúc này. FIFA chỉ cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với những cơ quan điều tra về những nghi án tham nhũng liên quan đến bóng đá.
Mọi việc vẫn còn phải chờ vào kết luận của cơ quan điều tra. Song scandal này vẫn là gáo nước lạnh tiếp theo dội vào niềm kiêu hãnh của tượng đài bóng đá Pháp. Thời còn xỏ giày thi đấu, Platini từng 3 năm liên tiếp giành Quả bóng vàng châu Âu (1983, 1984, 1985). Ông góp công lớn giúp Pháp vô địch EURO 1984.
Năm 2007, Platini đắc cử ghế chủ tịch UEFA. Ông trở thành cựu cầu thủ đầu tiên trong lịch sử được bầu làm chủ tịch UEFA. Platini sau đó được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất tiếp quản ghế chủ tịch FIFA của Sepp Blatter. Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ khi Platini dính vào scandal tham nhũng của FIFA hồi 2015. Ban đầu ông phải nhận án cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 8 năm. Kháng cáo mãi, Platini được giảm án xuống còn 4 năm.
Không chỉ mình Platini bị thẩm vấn
Platini không phải đối tượng duy nhất bị cảnh sát Pháp thẩm vấn đợt này. Ngoài ông ra còn có cựu cố vấn thể thao Sophie Dion của cựu tổng thống Pháp, Nicolas Sarkozy và cựu tổng thư ký dinh tổng thống Claude Gueant. Cả Dion và Gueant cũng đều đã được thả. Cả hai cũng khẳng định mình không hề làm gì sai trái cả.
Tiền án tiền sự của Platini
Việc Platini phải nhận án cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 8 năm hồi 2015 bắt nguồn từ vụ ông nhận số tiền tương đương 2 triệu USD từ FIFA vào tháng 2/2011. Platini phân bua rằng đây là tiền thù lao ông được nhận cho quá trình làm việc cho FIFA giai đoạn 1998 tới 2002. Tuy nhiên không hề có hợp đồng nào cũng chẳng có chứng từ nào về vụ này. Và Platini bị khép tội tham nhũng.
Platini cảm thấy bị tổn thương
Sau khi được thả, Platini nói thêm: “Tôi vừa đến thì lập tức bị đưa đi thẩm vấn. Điều này làm tổn thương tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới và tất cả những gì tôi đã làm. Rất đau. Rất đau. Dù sao thì họ cũng chỉ làm công việc của họ và tôi cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi. Tôi đã trả lời tất cả các câu hỏi thật bình tĩnh, trong khi vẫn không hiểu vì sao mình lại có mặt ở đó”.
Trong nỗ lực nhằm ngăn tiền đạo Neymar thay đổi CLB ngay Hè này, BLĐ Paris Saint-Germain mới đây đã treo giá bán chân sút người Brazil ở mức cao ngất ngưởng.
Theo báo chí Anh, cựu chủ tịch UEFA Michael Platini thường xuyên gặp gỡ với cựu chủ tịch AFC Mohamed bin Hammam để giúp Qatar giành quyền đăng cai World Cup 2022.
PSG sẵn sàng cho Neymar quay về Barcelona nếu gã khổng lồ xứ Catalan đồng ý để một trong ba cầu thủ Ousmane Dembele, Ivan Rakitic hoặc Samuel Umtiti sang Paris cộng thêm 100,9 triệu euro tiền mặt.
Gần 1 thập kỷ trở lại đây, PSG luôn thích “gây hấn” với Barca. Họ sẵn sàng làm “kỳ đà cản mũi” hay đóng vai kẻ “thọc gậy bánh xe” trước đội bóng xứ Catalunya. Thế nên, sẽ không dễ để PSG cho tiền đạo Neymar gia nhập Nou Camp vào mùa Hè này.
Vừa trở lại đảm nhận chức GĐTT của PSG, Leonardo đã phải đối mặt với hai vấn đề lớn nhất ở sân Parc des Princes: luật công bằng tài chính và chuyển nhượng. Từ nay đến hết tháng 6, do PSG phải thu về 30 triệu euro để cân bằng tài chính và không bị UEFA trừng phạt, vị tân GĐTT của PSG sẽ phải bán một vài cầu thủ.
Khi Lyon hay Real đã chú ý đến một cầu thủ nào của nhau, thì mọi giai đoạn đàm phán giữa hai bên đều diễn ra nhanh chóng, suôn sẻ. Mới nhất là vụ Ferland Mendy. Sở dĩ có “điều kỳ diệu” ấy là nhờ vào tình bạn thân thiết của hai vị chủ tịch CLB: Jean-Michel Aulas (Lyon) và Florentino Perez (Real).
Thắng U23 Hàn Quốc để bước vào bán kết sau loạt “đấu súng” cân não kéo dài đến lượt đấu 12 và có mặt ở bán kết, U23 Indonesia đã nhận không ngớt lời ca ngợi từ báo chí xứ vạn đảo.
Một loạt những thống kê cực sốc xoay quanh màn trình diễn của U23 Indonesia trước U23 Hàn Quốc. Chiến thắng lịch sử này lại càng thêm ý nghĩa khi U23 Indonesia tiến gần tới Olympic Paris 2024.
Soi kèo Hertha Berlin là đội chơi cống hiến nhất giải hạng hai Đức mùa này. Dù không còn mục tiêu thăng hạng, sự có mặt của đội bóng thủ đô là căn cứ quan trọng để tin trận Hertha Berlin vs Hannover sẽ có tối thiểu 3 bàn.
Đồng sở hữu mới của Man United, Sir Jim Ratcliffe đang chuẩn bị mang về tân binh đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng Hè 2024 với mức giá lên tới 60 triệu bảng.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn