Tip of the day: “Mưa gôn” cùng người Anh

Kinh Châu
05:44 ngày 20-06-2016
Đêm nay, ĐT Anh hứa hẹn sẽ đem đến một “cơn mưa gôn” tưng bừng trong trận gặp Slovakia, khi đôi bên cùng có hàng công rất mạnh và đều còn mục tiêu.
Có những giai đoạn ngắn, chẳng hạn dưới thời HLV Sven-Goran Eriksson, ĐT Anh chơi bóng đầy thực dụng với mục đích lớn nhất là kết quả. Song về cơ bản, Tam sư vẫn là đội chơi đầy cống hiến, đặc biệt là trong các trận cuối của vòng bảng. 

Trong 7 lần dự VCK EURO, đã có cả thảy 27 lần lưới rung trong 7 trận đấu cuối cùng thuộc vòng bảng của ĐT Anh, tức trung bình gần 4 bàn/trận. Trong số này, ngoại trừ trận thắng Ukraine 1-0 tại  EURO 2012, cả 6 trận còn lại của Tam sư đều xuất hiện tối thiểu 3 bàn thắng. 

Phần lớn các trường hợp, ĐT Anh còn mục tiêu, tức phải giành ít nhất 1 điểm để đi tiếp. Nhưng ngay cả trận thủ tục như tại EURO 1988, Anh và Liên Xô vẫn cùng nhau cống hiến đến 4 bàn thắng. 


Giàu cảm xúc hơn cả vẫn là trận gặp Romania ở EURO 2000. Anh dẫn trước 2-1 sau hiệp 1 trong trận cầu chỉ cần hòa, nhưng họ đã để thua ngược đội bóng Đông Âu với tỷ số 2-3 và bị loại. Bất chấp thắng hay thua, Tam sư vẫn đem lại nhiều niềm vui cho nhóm NHM yêu mến những bàn thắng đẹp. 
Niềm tin vào việc trận này sẽ xảy ra mưa gôn còn lớn hơn nữa nếu biết rằng cả 4 trận gần nhất của ĐT Slovakia ở giải đấu lớn đều khép lại với 3 bàn trở lên. Slovakia đã thua Xứ Wales 1-2 và thắng Nga 2-1 ở EURO 2016. Ở World Cup 2010, hai trận cuối Slovakia thắng Italia 3-2 ở vòng bảng, trước khi thua Hà Lan 1-2 tại vòng 1/8. Ngoài ra, cả 3 lần hiếm hoi Anh đối đầu Slovakia cũng đều khép lại với tối thiểu 3 bàn thắng (Anh thắng cả 3 trận với các tỷ số 4-0, 2-1 và 2-1). 

Hàng công của Anh dĩ nhiên rất mạnh, trong khi qua 2 trận đầu, Slovakia cho thấy họ cũng là đối thủ rất đáng gờm bởi khả năng dàn xếp tấn công, cũng như vai trò đặc biệt của thủ lĩnh Marek Hamsik. Chỉ cần 1 đội ghi bàn, đội kia sẽ phải nhao lên tấn công, đó là điều kiện quan trọng để trận đấu này có mưa gôn!

Lưới rung cuối hiệp 2


Ở 5/6 VCK EURO gần nhất mà Anh tham dự, trận cuối vòng bảng của Tam sư đều có bàn thắng trong 20 phút cuối. Cả 6 trận đấu của Slovakia tại các giải đấu lớn đều thay đổi tỷ số kể từ phút 70. Vì thế, lưới rung cuối hiệp 2 là khả năng rất dễ xảy ra đêm nay.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x