Tip of the day: Tưng bừng hiệp 2 cùng Pháp, Thụy Sỹ - Romania ít bàn

Tiến Sĩ
05:10 ngày 15-06-2016
Tỷ lệ tổng số bàn thắng ở trận Pháp - Albania lên đến 2 ¾, tuy nhiên nhiều khả năng trận này sẽ chỉ tưng bừng bàn thắng trong hiệp 2. Ở trận đấu sớm, cặp Thụy Sỹ - Romania không hứa hẹn sẽ có nhiều pha lập công.

Pháp - Albania sẽ tưng bừng sau giờ nghỉ

Trong trận khai mạc EURO 2016, Pháp và Romania đã chơi rất bế tắc trong suốt hiệp 1, nhưng cuộc so tài trên vẫn khép lại với 3 bàn thắng, tất cả đều được ghi trong hiệp 2. Xét rộng ra trong 6 trận đấu gần nhất ở vòng bảng các giải đấu lớn của ĐT Pháp, đã có cả thảy 13 bàn thắng được ghi sau giờ nghỉ. Trong đó, duy nhất trận đấu thủ tục gặp Ecuador (hòa 0-0 chung cuộc) tại World Cup 2014 là có ít hơn 2 lần lưới rung trong hiệp 2. 

Hiệp 1 là thời điểm Les Bleus thường chơi với tốc độ chậm, duy trì sức ép vừa phải để giữ sức cho hiệp 2, lúc người Pháp tăng tốc để cháy hết mình trong 45 phút cuối. Nhưng cũng chính vì xác định chơi nhanh trong hiệp 2, nên ĐT Pháp cũng chấp nhận sẽ phải chịu rủi ro với các bàn thua. 6 trận gần nhất ở vòng bảng giải đấu lớn, Pháp đã nhận tới 5 bàn thua sau giờ nghỉ. 


7 trận đấu gần đây, ĐT Albania cũng đã ghi được tới 9 bàn thắng trong hiệp 2. Đây cũng là thời điểm đội bóng Đông Âu chơi dữ dội hơn so với hiệp 1. Nếu Albania ghi được 1 bàn thắng trong hiệp 2, hẳn sẽ càng là động lực để Les Bleus dâng cao tìm thêm bàn thắng. 

Đặc biệt nếu hiệp 1 trận Pháp - Albania đêm nay hòa 0-0 hoặc mới có 1 bàn thắng, càng nên tin 45 phút tiếp theo sẽ có tối thiểu 2 lần lưới rung. 

Romania - Thụy Sỹ ít bàn thắng

9/12 trận đấu gần đây của Romania ở các giải đấu lớn chỉ có tối đa 2 lần lưới rung. Thậm chí 12 trận đấu chính thức gần nhất của Romania (vòng loại và VCK giải lớn), có đến 11 trận chỉ xuất hiện 2 bàn trở xuống, thậm chí 5 trận chỉ có từ 0-1 bàn. 

Bên cạnh đó, 6/9 trận đấu của ĐT Thụy Sỹ trong lịch sử tham dự VCK EURO cũng chỉ có tối đa 2 bàn. Với hàng công không có gì đặc biệt của cả Thụy Sỹ lẫn Romania, nhiều khả năng trận này cùng lắm cũng sẽ chỉ có 2 lần lưới rung. 

44. Có đến 7/10 trận đấu đầu tiên ở VCK EURO 2016 (không kể 2 trận bảng F vừa đá đêm qua) có bàn thắng trong 20 phút cuối. 8/18 pha lập công ở VCK EURO 2016 diễn ra sau phút 70, tức chiếm đến 44,44%. Cần cân nhắc tin vào khả năng có thêm bàn thắng ở thời điểm từ phút 70. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x