Tip of the day: Vẫn khó tin cửa trên

Kinh Châu
09:47 ngày 23-06-2016
Thông thường ở các giải đấu lớn, NHM vẫn có thói quen cổ vũ cho các đội bóng tên tuổi. Nhưng không lấy gì làm lạ khi các đội “cửa trên” vẫn gây thất vọng nặng nề tại VCK EURO 2016.

“Cửa dưới” áp đảo

Chưa tính lượt trận cuối tại 2 bảng E và F diễn ra đêm qua và rạng sáng nay, trong 30 trận đấu tại VCK EURO 2016 có phân biệt “cửa trên” và “cửa dưới”, chỉ 9 trận đội “cửa trên” đem lại niềm vui cho NHM đặt niềm tin vào họ. Trong khi đó, số trận mà “cửa dưới” thắng theo châu Á đúng gấp đôi (18 trận). 3 trận khép lại mà các đội hòa theo châu Á, còn 2 trận khác giới chuyên môn châu Á đánh giá đôi bên ngang nhau. 

21 TRẬN VÒNG KNOCK-OUT CÓ PHÂN BIỆT  CỬA TRÊN - DƯỚI TẠI 4 VCK EURO GẦN NHẤT
21 TRẬN VÒNG KNOCK-OUT CÓ PHÂN BIỆT CỬA TRÊN
- DƯỚI TẠI 4 VCK EURO GẦN NHẤT

Trong 9 trận hiếm hoi mà “cửa trên” đem lại niềm vui cho NHM, cũng chỉ có 4 trận là có sự xuất hiện của các đội “hàng hiệu”. Tây Ban Nha (nhường 1 ¼) thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0, Đức (nhường 1) thắng Ukraine 2-0, Italia (nhường ½) thắng Thụy Điển 1-0, Pháp (nhường 
1 ¾) thắng Albania 2-0. 

Ngoài Tây Ban Nha dễ dàng đè bẹp Thổ Nhĩ Kỳ 3-0, cả 3 trận còn lại những NHM tin vào yếu tố “hàng hiệu” đều phải chờ tới những phút cuối cùng đầy lo sợ mới được hưởng niềm vui. 

Vòng knock-out vẫn thế?

Tại 4 VCK EURO gần nhất tính từ năm 2000 đến 2012, tỷ lệ chiến thắng theo châu Á của đội “cửa dưới” trong 90 phút cũng cao gấp đôi “cửa trên”. 21/24 trận đấu loại trực tiếp tại 4 giải đấu trên (không kể trận chung kết) có phân biệt “cửa trên” và “cửa dưới”. Đội bị đánh giá yếu hơn đã thắng theo châu Á tới 14 lần, chỉ 7 trận khép lại 90 phút với niềm vui thuộc về đội “cửa trên”. 

30 TRẬN TẠI EURO 2016  CÓ PHÂN BIỆT CỬA TRÊN - DƯỚI
30 TRẬN TẠI EURO 2016 CÓ PHÂN BIỆT CỬA TRÊN - DƯỚI

Ở vòng bảng, khi tương quan về thực lực của các đội vẫn còn khá chênh lệch, mà các đội “cửa dưới” vẫn áp đảo về tỷ lệ thắng theo châu Á, thì hãy xác định vòng knock-out xu hướng ấy chắc chắn sẽ còn tiếp tục. Bởi vòng loại trực tiếp sẽ chọn được ra những đội mạnh hơn, ngay cả những đội “cửa dưới” cũng có thể là ứng viên vô địch như trường hợp Italia (đụng Tây Ban Nha) tại vòng 1/8. 

Lời khuyên: Hãy gạt bỏ yếu tố “hàng hiệu” ra khỏi đầu, chớ bao giờ nghĩ rằng đội mạnh thì phải thắng hay thắng đậm… Tất cả các ứng viên vô địch như Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Italia hay Anh hoàn toàn có thể phải rời cuộc chơi từ sớm.

Đức sẽ đá tưng bừng ở vòng knock-out




Nếu không tính chung kết, có đến 9/10 trận đấu của ĐT Đức ở vòng knock-out thuộc VCK EURO xuất hiện 3 bàn thắng trở lên trong 90 phút chính thức. Ngoại lệ duy nhất là trận hòa Anh 1-1 ở bán kết EURO 1996, dù đôi bên đã ghi 2 bàn ngay trong 16 phút đầu. Vì thế dù Mannschaft đá rất chắc ở vòng bảng, nhưng vòng knock-out rất có thể sẽ khác. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x