Tip of the day: Vòng bán kết sẽ có ít nhất 1 trận hòa

Kinh Châu
04:43 ngày 05-07-2016
Tính đến nay, VCK EURO 2016 đã có 4 trận đấu thuộc vòng knock-out phải đá thêm giờ. Xu hướng này chắc chắn sẽ còn tiếp tục tại vòng bán kết, tối thiểu là 1 trong số 2 trận bán kết.
Theo tỷ lệ châu Âu, việc đặt cược vào tỷ số hòa trong 90 phút luôn rất được lợi. Tối thiểu cũng ở mức 3/1, tức đặt 1 ăn 3. Đó là tỷ lệ xấp xỉ trong các trận mà đôi bên được đánh giá ngang nhau. Còn nếu có phân biệt “cửa trên” - “cửa dưới” rõ rệt, thì tỷ lệ cược cho cửa hòa trong 90 phút còn cao hơn nữa. Vì thế thông thường nếu đặt cửa hòa cho 3 trận đấu khác nhau, chỉ cần 1 trận có tỷ số hòa, NHM tối thiểu cũng nhận về thành quả bằng với đầu tư ban đầu.

Bồ Đào Nha - Xứ Wales và Pháp - Đức, cả hai trận này cùng được giới chuyên môn châu Á đánh giá khá cân bằng. Bồ Đào Nha “nhường” Xứ Wales 1/4 trái bóng, còn Pháp và Đức ngang nhau. Tỷ lệ cược cho 90 phút khép lại với tỷ số hòa dao động ở mức 2,98/1 đến 3/1, tức là xấp xỉ đặt 1 ăn 3. 

Các kỳ EURO trong 40 năm qua, có đến 11/18 trận bán kết phải đá hiệp phụ, tức tỷ lệ lên đến 61%. Chỉ có mỗi hai kỳ EURO 1988 và 2008, cả hai trận bán kết đều được định đoạt thắng-bại trong 90 phút. Tất cả các kỳ EURO còn lại đều có ít nhất 1 trận bán kết phải đá thêm giờ. 4 kỳ EURO vào những năm 1976, 1984, 1996 và 2000, thậm chí cả hai trận bán kết đều hòa trong 90 phút. 

Thông thường, vòng bán kết là thời điểm các đội đã rất gần trận chung kết, nên họ rất thận trọng. Chỉ khi nào có sự chênh lệch lớn về thực lực, đội này cảm thấy có thể thắng được đội kia, họ mới tận sức chiến đấu. Bởi bất cứ sai lầm nào do việc dâng cao cũng có thể gây ra hậu quả đáng tiếc, 90 phút thực ra không đủ lâu để có thể sửa sai. 

Do đó, nhiều trận bán kết đã đi theo kịch bản hòa nhau đầy bế tắc trong 90 phút, khi cả 2 đội dự bán kết cùng muốn đi vào hiệp phụ. Đặc biệt trong trường hợp trận bán kết 1 đã khép lại trong 90 phút, thì càng nên tin trận bán kết 2 (Pháp - Đức) sẽ hòa sau hai hiệp chính. 


Hiệp phụ ít bàn thắng


BÀN THẮNG TRONG HIỆP PHỤ Ở 7 TRẬN BÁN KẾT GẦN NHẤT

Chỉ 2/7 trận bán kết EURO gần nhất phải đá hiệp phụ, có bàn thắng trong 30 phút đấu thêm. Đó là các bàn của Traianos Dellas (Hy Lạp) năm 2004 và Zinedine Zidane (Pháp) từ quả penalty tranh cãi năm 2000. 5 trận bán kết còn lại đều không có bàn thắng trong hiệp phụ. Thời gian này, các đội đều đã chuẩn bị tâm lý đá luân lưu 11m. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x