Tite & Neymar: Trời sinh một cặp

Lộc Trần
15:06 ngày 28-03-2017
Trong thời khắc đen tối nhất của bóng đá nước nhà, Brazil vẫn sống sót và giờ thậm chí còn phát triển mạnh mẽ. Công lao đó nên dành trọn cho Tite và Neymar.
Tite & Neymar: Trời sinh một cặp

Tite & Thành tựu của gã vô danh

Adenor Leonardo Bacchi hay còn được biết tới với cái tên Tite là một người ưa xê dịch trong bóng đá. Ở tuổi 55, ông đã làm tới 17 công việc khác nhau để theo đuổi nghiệp huấn luyện. Nhưng với một người từng giã từ nghiệp cầu thủ năm 27 tuổi vì chấn thương đầu gối, bảng thành tích của Tite chẳng mấy ấn tượng.

Tite chưa bao giờ làm việc tại châu Âu. Lần vượt qua lãnh thổ Brazil duy nhất, ông tới... UAE. Nếu không có chức vô địch Copa Libertadores với Corinthians vào năm 2012, danh hiệu cao quý gần như duy nhất trong hồ sơ, có lẽ không ai dám giao ĐT Brazil cho Tite.

Nhưng rõ ràng danh tiếng trong cái nghề huấn luyện chỉ là giá trị tham khảo. Ít ra, đến thời điểm này sau 9 tháng nắm Selecao, Tite làm được nhiều thứ hơn hẳn người tiền nhiệm nổi tiếng Carlos Dunga.

Cộng cả màn hủy diệt Uruguay 4-1, Tite cùng Brazil toàn thắng cả 8 trận ông dẫn dắt, trong đó có 7 trận ở vòng loại World Cup 2018. Ông giúp Brazil từ đội có nguy cơ không được đến nước Nga thành tập thể dẫn đầu vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ

Tite đã chứng minh được tài năng của mình
Tite đã chứng minh được tài năng của mình

Trong 8 trận vừa qua, Brazil ghi 22 bàn và lọt lưới đúng 2 lần. Ở đó, 1 lần đến từ phản lưới nhà và 1 đến từ penalty. Đội bóng xứ Samba vẫn chưa để đối phương chọc thủng lưới từ bóng sống, một thành tích đáng ghi nhận.

Nhưng đó chỉ là bề nổi của sự thay đổi. Tite rõ ràng đã thổi vào các học trò sự tự tin mà thời Dunga không có. Thất bại muối mặt tại World Cup 2014 cùng việc bị loại khỏi Copa America 2016 ngay từ vòng bảng giáng đòn đau vào sự tự trọng của cường quốc bóng đá này.

Nếu như Dunga chỉ có thể giúp Brazil thắng chật vật Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Áo hay Honduras thì với Tite, Selecao cuốn phăng Argentina 3-0 và mới nhất là ghi 4 bàn vào lưới Uruguay.

Tite đã lấy lại chất nghệ sỹ nhưng vẫn mang hơi thở của bóng đá đương đại cho Brazil. Đội tuyển vàng xanh giờ không chỉ có Neymar, cả Gabriel Jesus, Willian hay Philippe Coutinho đều có thể làm tốt vai trò ghi bàn và tạo cảm hứng.

Không dừng lại ở đó, Tite không coi việc Neymar xin trả lại băng đội trưởng ĐT Brazil sau Olympic 2016 là điềm xấu mà trái lại, xây dựng một cơ chế luân phiên thủ quân. Lần lượt Miranda, Dani Alves, Fernandinho, Filipe Luis, Renato Augusto được trao cơ hội lĩnh xướng và nhận trách nhiệm. Brazil đã không còn giống một nhóm người biết đá bóng mà trở thành một tập thể thực sự với lối chơi và sự gắn kết riêng biệt.

Thiên đường của Neymar

Kể từ khi Tite lên nắm quyền, những điều tốt đẹp cứ tự kéo đến. Brazil giành được huy chương vàng môn bóng đá nam Olympic lần đầu tiên trong lịch sử, đặc biệt hơn là lại ở trên quê nhà. Tite không đóng góp nhiều nhưng Neymar là nhân vật chính của khoảnh khắc kỳ diệu đó.

Trở lại màu áo ĐTQG, Neymar mang theo niềm cảm hứng bùng nổ được thôi thúc bởi Tite. Trong 6 trận tham dự ở vòng loại World Cup 2018, Neymar góp dấu giày vào 11 bàn: 5 bàn và 6 kiến tạo. Hiệu suất đóng góp vào bàn thắng của Neymar lên tới 1,83 bàn/trận, tức là hơn cả 8 đối thủ ở Nam Mỹ bao gồm Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Peru và Venezuela. Với 15 bàn sau 13 trận, Argentina của Leo Messi chỉ có hiệu suất 1,15.

Với sự hỗ trợ của Tite, Neymar thậm chí đã ghi bàn vào lưới Uruguay, thành tựu chưa bao giờ đạt được trước đây. Anh chỉ còn kém cột mốc của người đứng thứ 4 trong danh sách phá lưới mọi thời đại của Selecao là Romario đúng 5 bàn.

Không còn bị áp lực đè nặng, Neymar thăng hoa dưới trướng Tite
Không còn bị áp lực đè nặng, Neymar thăng hoa dưới trướng Tite

Chưa hết, trận đấu với Paraguay sắp tới, băng đội trưởng sẽ được trao lại cho Neymar. Không như quá khứ, lần này Neymar đón nhận trọng trách này với niềm tự hào và sự giải tỏa trong tư tưởng. 

"Tite đã đến và nói với tôi nhiều điều. Ông ấy không muốn tôi chỉ nghĩ đến việc từ bỏ chiếc băng thủ quân mà còn là cách chơi và sống tại đội tuyển. Ông ấy giúp tôi hiểu rằng người dám hy sinh vì tập thể đều có thể trở thành đội trưởng mà không cần tấm băng đó".

Và giờ Neymar được Tite trao cho cơ hội thống lĩnh đồng đội giành vé sớm đến World Cup nếu vượt qua Paraguay ngay tại Sao Paulo vào sáng mai. Còn vinh dự nào tuyệt vời hơn được nữa!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x