“TNG Thái Nguyên chơi bóng vì đam mê"

Xem TNG Thái Nguyên (TNG.TN) thi đấu ở giải bóng đá nữ VĐQG – Thái Sơn Bắc 2014, các nhà chuyên môn đều có chung nhận định là đội bóng này đã tiến bộ vượt bậc. Trao đổi với chúng tôi, HLV trưởng Đoàn Việt Triều cho rằng, sự tiến bộ đó là do TNG.TN có sự chuẩn bị chu đáo cùng tình yêu cháy bỏng với trái bóng của toàn đội...
“TNG Thái Nguyên chơi bóng vì đam mê"
LẦN ĐẦU TIÊN CÓ THƯỞNG 
- PV: TNG.TN đã có những trận đấu ấn tượng như cầm chân TP.HCM hay TKS Việt Nam. Ông có bất ngờ với những kết quả đó?

- HLV Đoàn Việt Triều: So với mặt bằng chung của giải năm nay, TNG.Thái Nguyên vẫn yếu hơn rất nhiều. Trong khi đó, TP.HCM hay TKS Việt Nam đều là những đội được đánh giá rất cao, có tham vọng vô địch. Vì thế, việc cầm chân được hai đội trên là kết quả bất ngờ của chúng tôi. Chưa bao giờ, TNG.TN lại có kết quả tốt như lượt đi. Thành tích tốt nhất trong những mùa giải vừa qua cũng chỉ là kiếm được 4 điểm chung cuộc. Nhưng ở mùa giải này, TNG.TN đã bỏ túi được 5 điểm dù giải mới đi qua một nửa chặng đường.   

- Nguyên nhân nào giúp TNG.TN chơi khởi sắc trong lượt đi của mùa giải 2014?
- Kể từ khi ông Trần Cơ Trường được bổ nhiệm làm GĐ Trung tâm TDTT Thái Nguyên thì đội bóng TNG.TN được quan tâm hơn hẳn. Chính sự ủng hộ mạnh mẽ và chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo giúp chúng tôi có quá trình chuẩn bị chủ động, chu đáo và kỹ càng hơn. Trong quá trình hướng đến mùa giải, TNG.TN đã có những trận đấu tập huấn với Hà Nội 1 và sau đó, mời CLB này lên Thái Nguyên đá giao hữu.  

Trong thi đấu, các cầu thủ TNG.TN cũng đã nhận được sự động viên về cả tinh thần lẫn vật chất. Chẳng hạn như sau trận hòa TP.HCM, lãnh đạo đã thưởng ngay cho toàn đội 10 triệu đồng. Các cầu thủ cũng được lĩnh số tiền tương tự khi thắng Hà Nội 2. Tuy số tiền không lớn, nhưng nó vô cùng ý nghĩa về mặt tinh thần đối với các cầu thủ. Đó là điều chưa từng xảy ra trong những mùa giải trước ở TNG.TN. 

HLV Đoàn Việt Triều

- Với những gì đã thể hiện, ông có tin TNG.TN sẽ về đích ở một hạng cao hơn so với vị trí thứ 5 hiện tại?
- TNG.TN đã gây bất ngờ ở lượt đi nên chắc chắn sẽ bị chú ý nhiều hơn ở lượt về. Các cầu thủ của chúng tôi đang tiến bộ về chuyên môn nhưng như tôi đã nói, lực lượng của TNG.TN yếu hơn nhiều so với các đội đang xếp ở phía trên. Chúng tôi chỉ có mỗi Hải Hòa và mới đây thêm Hương Giang được gọi vào ĐTQG. Còn lại, các học trò của tôi chủ yếu sinh từ năm 1991 đến 1993, thậm chí có cầu thủ sinh năm 1998. Nhưng với những gì đã thể hiện ở lượt đi, tôi hy vọng, các cầu thủ sẽ tiếp tục thể hiện sự tiến bộ hơn nữa trong lượt về. 

TNG.TN VẪN BỘN BỀ KHÓ KHĂN 
- Có vẻ như sự xuất hiện của nhà tài trợ TNG cũng đã giúp cho tình hình tài chính của đội được cải thiện, giúp cho các cầu thủ yên tâm hơn?
- TNG tài trợ cho đội 500 triệu đồng nhưng do một số lý do số tiền ấy vẫn chưa đến được với TNG.TN. Vì thế, các cầu thủ vẫn chỉ được hưởng theo chế độ của nhà nước. Cụ thể là ngoài tiền ăn hàng ngày, mỗi cầu thủ nhận được 60 ngàn đồng tiền công. Nếu cho rằng, các cầu thủ TNG.TN chơi vì “cống hiến”, vì “đam mê” cũng không phải là quá lời.

- Với chế độ như thế thì các cầu thủ nữ gần như không thể đảm bảo được cuộc sống?
-  Như tôi đã nói, các em chơi là vì đam mê chứ không phải để kiếm tiền. Cũng vì thấy cái nghề cầu thủ không đảm bảo được tương lai nên hiện tại, nhiều cầu thủ phải hướng đến chuyện học hành. TNG.TN hiện có 5 cầu thủ đang học Đại học Từ Sơn và 3 cầu thủ học ở Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Họ ý thức được rằng, chỉ có học mới có sự ổn định trong tương lai. Nhưng cũng vì thế mà nhiều khi quá trình chuẩn bị chuyên môn của đội gặp khó khăn do không tập hợp đủ quân số cùng một lúc. Các cầu thủ chỉ có thể tập luyện sau buổi học mà không phải tất cả đều học cùng một buổi hoặc chung một trường. 

- Sự khởi sắc ở lượt đi cho thấy, TNG.TN sẽ trở thành một đội bóng mạnh nếu được đầu tư bài bản? 
- Kinh phí là trở ngại lớn nhất khiến cho bóng đá nữ Thái Nguyên chưa thể sánh bằng các nơi khác dù có tiềm năng lớn. TNG.TN vẫn chưa có hệ thống đào tạo trẻ bài bản, nên chưa có lực lượng kế thừa tốt. Tôi hy vọng, lãnh đạo tỉnh sẽ quan tâm hơn nữa để đội bóng có thể vươn lên một tầm cao mới. 

- Xin cảm ơn ông và chúc đội tiếp tục thi đấu thành công!


Mùa giải lịch sử của TNG.Thái Nguyên
TNG.Thái Nguyên (với tên gần đây là Gang thép Thái Nguyên) dự giải VĐQG nữ từ mùa giải 2004 nhưng trong suốt 5 mùa đầu tiên góp mặt, họ không có nổi một trận thắng nào và thường xuyên là chủ nhân của vị trí cuối BXH. Phải đến mùa bóng 2009, TNG Thái Nguyên mới có trận thắng đầu tiên (thắng PP.HN 1-0).

Từ đó tới hết lượt đi mùa giải 2014, TNG.Thái Nguyên chỉ có thêm 4 chiến thắng tại giải VĐQG nữ. Tuy nhiên, thành tích của họ đang được cải thiện đáng kể ở lượt đi mùa giải này bởi dù mới qua nửa chặng đường nhưng TNG.Thái Nguyên đã có số điểm cao nhất trong suốt 1 thập kỷ góp mặt tại giải VĐQG nữ (5 điểm, bằng số điểm giành được mùa 2013).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x