Toàn cảnh ngày thi đấu 21/12 của đoàn TTVN: Bị xử ép, Việt Nam vẫn vượt chỉ tiêu HCV

BONGDAPLUS.VN
18:50 ngày 21-12-2013
Với quyết tâm chiến thắng, Nguyễn Thị Ngọc đã đánh bại võ sỹ chủ nhà Myanmar trong trận chung kết hạng cân 60kg nữ môn Muay để mang về tấm HCV thứ 73 cho đoàn TTVN.
Toàn cảnh ngày thi đấu 21/12 của đoàn TTVN: Bị xử ép, Việt Nam vẫn vượt chỉ tiêu HCV
******


THÀNH TÍCH CỦA ĐOÀN TTVN NGÀY 21/12

Kempo
- 2 HCV (Đỗ Hồng Ngọc 48kg nữ, Lê Dương Lan Phương và Trần Thị Mỹ Duyên biểu diễn đôi nữ đai đen), 1 HCB (Nguyễn Thùy Dương 51kg nữ), 3 HCĐ (Huỳnh Thanh Thúy 54kg nữ, Nguyễn Kim Nguyên 55kg nam, Nguyễn Thế Thường biểu diễn Ngũ môn Quyền) 

Muay
- 2 HCV (Bùi Yến Ly 51kg nữ, Nguyễn Thị Ngọc 60kg nữ), 4 HCB (Bùi Thị Quỳnh 48kg nữ, Nguyễn Ngô Triều Nhật 51kg nam, Nguyễn Phú Hiển 57kg nam, Phan Thị Ngọc Linh 57 kg nữ) 

Vovinam
- 2 HCV (Nguyễn Thị Kim Hoàng 55kg nữ, Hồ Minh Tâm 65kg nam), 1 HCB (Huỳnh Khắc Nguyên - Tứ tượng côn pháp), 1 HCĐ (quyền đa luyện vũ khí nữ - Phạm Thị Bích Phương, Mai Đình Chiến, Trần Ngọc Nam, Trần Thế Thường) 

Taekwondo
- 1 HCV (Nguyễn Trọng Cường dưới 87kg nam), 1 HCB (Đinh Quang Đức trên 87kg nam). 

Bóng bàn
- 1 HCB (Lê Tiến Đạt đơn nam)

Bóng chuyền
- 1 HCB (bóng chuyền nữ)

Judo
- 2 HCB (Đặng Hào 100kg nam, Nguyễn Thị Như Ý 78kg nữ)

Bi sắt
- 1 HCĐ (bộ 3 nam)

Sau ngày thi đấu cuối cùng của đoàn TTVN tại SEA Games 27, chúng ta giành được 73 HCV, 82 HCB và 84 HCĐ, vượt chỉ tiêu 3 tấm HCV, xếp thứ 3 sau Thái Lan và Myanmar.

22h00: Trận chung kết giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia khép lại với thắng lợi 1-0 thuộc về các cầu thủ Thái Lan.

18h25: Trận tranh HCĐ giữa U23 Singapore và U23 Malaysia đã kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về U23 Singapore. Trận chung kết giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 20h00 tối nay.

17h55: HCV thứ 73 cho đoàn TTVN. Ở hạng cân 60kg nữ môn Muay, Nguyễn Thị Ngọc đã giành HCV sau khi đánh bại đối thủ Myanmar trong trận chung kết. Sau khi các nữ võ sỹ (Bùi Thị Quỳnh và Phan Thị Ngọc Linh bị trọng tài xử ép) thì 2 tấm HCV của Ly và Ngọc đã phần nào giảm bớt nỗi uất ức cho Muay Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay. Và đây cũng là chiến thắng cuối cùng của đoàn TTVN ở SEA Games 27.


Ngọc (giáp xanh) đã vượt qua sức ép để giành HCV thứ 2 cho Muay Việt Nam - Ảnh: Đức Cường

17h27: Ở môn Judo, sau Đặng Hào, võ sĩ Nguyễn Thị Như Ý cũng đã để thua võ sĩ nước chủ nhà Myanmar, Aye Aung 1-2 trong trận chung kết hạng cân dưới 78kg nữ và nhận HCB.

17h22: Tính đến 17h20, đoàn TTVN đã giành được 72 HCV, vượt chỉ tiêu 70 HCV đề ra. Tuy nhiên chúng ta vẫn xếp thứ 3 do kém chủ nhà Myanmar về số HCV (78).

17h20: Đến với Judo, bất ngờ đã xảy ra khi nhà ĐKVĐ SEA Games hạng cân dưới 100kg nam Đặng Hào đã thất bại trước Naing Soe của chủ nhà Myanmar bằng điểm Ippon và chỉ giành HCB. Hào đã không thể bảo vệ thành công ngôi vương của mình.

Đặng Hào đã không thể bảo vệ thành công chức vô địch mà anh giành được ở SEA Games 26 - Ảnh: Đức Cường

17h12: Một lần nữa trọng tài lại xử ép khi Ngọc Linh chỉ giành HCB cho dù cô đã thi đấu tốt hơn hẳn võ sỹ người Thái Lan. Hôm nay là ngày thi đấu không thành công của các VĐV Muay mà nguyên nhân chủ yếu là từ các trọng tài. Sau sự uất ức của nhà vô địch thế giới hạng nghiệp dư 2013 Bùi Thị Quỳnh là giọt nước mắt của nhà vô địch châu Á Phan Thị Ngọc Linh.

16h57: Phú Hiển giành HCB khi anh không thể vượt qua đối thủ người Thái Lan Pisal Iamsiri. Hy vọng Phan Thị Ngọc Linh sẽ mang vàng về ở nội dung 57kg nữ trong trận chung kết gặp võ sỹ Thái Lan.
Sỹ Hiển (đỏ) đã thất bại trước Pisal Iamsiri trong trận chung kết

16h44: Trở lại với môn Muay. Nguyễn Phú Hiển sẽ tranh tài với võ sỹ người Thái Lan trong trận chung kết hạng cân 57kg nam.

16h30: Võ sĩ Huỳnh Khắc Nguyên giành HCB vovinam nội dung biểu diễn Tứ tượng côn pháp.

16h05: THÊM 1 HCV Ở MÔN VOVINAM. Ở chung kết hạng cân dưới 65kg, Hồ Minh Tâm đã thắng đối thủ đến từ Lào Sivongas 3-0 để giành chức vô địch. HCV thứ 72 của Việt Nam và cũng là HCV thứ 6 của Vovinam.

15h55: HCV. Nguyễn Thị Kim Hoàng đã hạ võ sỹ Khammai Lathsavongcủa Lào 4-1 trong trận chung kết hạng dưới 55kg của nữ môn Vovinam. Kim Hoàng đã mang về tấm HCV thứ 71 cho đoàn TTVN.

VIDEO: Kim Hoàng xuất sắc hạ đối thủ để giành HCV
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

15h46: Đoàn TTVN đã hoàn thành mốc 70 HCV đã đặt ra nhưng nhiều khả năng chúng ta sẽ vượt chỉ tiêu khi còn nhiều VĐV tranh tài ở các trận chung kết trong chiều nay.

15h40: TUYỆT VỜI. VIỆT NAM CÓ HCV THỨ 70. Đó là tấm HCV của Bùi Yến Ly ở hạng cân dưới 51kg nữ môn Muay. Cô đã thi đấu xuất sắc và vượt qua võ sỹ của Myanmar để giành chức vô địch. Trong một buổi chiều mà Muay Việt Nam gặp khó khăn (Bùi Thị Quỳnh bị trọng tài xử ép, Triều Nhật cũng chỉ giành HCB) thì HCV của Yến Ly thực sự là động lực cho các võ sỹ còn lại.

VIDEO: Yến Ly vỡ òa vì hạnh phúc sau khi giành chiến thắng
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

Nụ cười chiến thắng của Yến Ly - Ảnh: Đức Cường

Yến Ly là người mang về tấm HCV thứ 70 cho đoàn TTVN ở môn Muay - Ảnh: Đức Cường

15h23: Thêm 1 HCB ở môn Muay. Ở hạng cân dưới 51kg, Nguyễn Ngô Triều Nhật đã để thua trước võ sỹ Mohd Lokman Akini người Malaysia và giành HCB.

15h10: Bùi Thị Quỳnh đã có những đòn đánh chính diện chính xác, dũng mãnh và xuất sắc hơn hẳn đối thủ Myanmar sau 3 hiệp đấu nhưng trọng tài đã thiên vị trắng trợn chủ nhà và Quỳnh chỉ giành HCB. Bùi Thị Quỳnh đã khóc nức nở và gục xuống sàn đấu sau khi trọng tài công bố kết quả.

VIDEO: Bùi Thị Quỳnh khóc vì uất ức khi bị trọng tài xử ép trong trận chung kết
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Thực hiện: Lê Hoàng - Trường Giang



Bùi Thị Quỳnh (phải) đã bật khóc sau khi trọng tài công nhận phần thắng cho võ sỹ Myanmar - Ảnh: Đức Cường

15h00: Tại khu liên hợp Wunna Theikdi cũng đang diễn ra các trận chung kết của môn Muay. Ở hạng cân 48kg nữ, Bùi Thị Quỳnh đang tranh tài với võ sỹ của chủ nhà Myanmar.

14h45: Ở hạng cân dưới 100kg nam môn Judo, chỉ mất 45 giây, ĐKVĐ Đặng Hào đã thắng tuyệt đối võ sỹ của Indonesia bằng 2 điểm waza-ari, tương đương 1 điểm tuyệt đối Ippon để giành vé vào chung kết gặp Yan Naing Soe (Myanmar). Hào chính là niềm kỳ vọng vàng của Judo trong ngày thi đấu hôm nay.

Đặng Hào (xanh) được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công chức vô địch tại SEA Games 27.

14h40: Trong trận bán kết hạng cân dưới 78kg nữ, Nguyễn Thị Như Ý tiếp tục hạ đối thủ người Indonesia 1-0 để vào chơi trận chung kết nội dung này. Đối thủ ở trận cuối của Như Ý sẽ là Aye Aye Ung (Myanmar)

14h20. Tính đến thời điểm này, đoàn TTVN đã giành được 69 HCV, chỉ còn đúng 1 HCV nữa là hoàn thành chỉ tiêu đề ra là 70. Nhiều khả năng chúng ta sẽ vượt chỉ tiêu khi trong chiều hôm nay vẫn còn nhiều hy vọng vàng đến từ các môn võ.

14h18: Chuyển sang thảm đấu Judo. Ở trận tứ kết hạng cân dưới 78kg nữ, Nguyễn Thị Như Ý đã giành thắng lợi 3-0 trước võ sỹ Malaysia để giành quyền vào bán kết.

13h54: Ở nội dung đối kháng trên 87kg nam môn Taekwondo, Đinh Quang Đức đã để thua võ sỹ Kristopher người Philippines 6-7 và chỉ giành HCB. Đức đã dẫn đối thủ 6-0 sau 2 hiệp đầu nhưng đến hiệp thứ 3 quyết định anh để đối thủ ăn 3 điểm liền từ 1 cú đá thẳng mặt - Đỗ Tuấn (từ Myanmar).

13h50: THÊM 1 HCV Ở MÔN KEMPO. Lê Dương Lan Phương và Trần Thị Mỹ Duyên giành HCV nội dung biểu diễn đôi nữ đai đen môn Kempo. Đây là HCV thứ 2 của Kempo trong ngày hôm nay. Đoạt HCB và HCĐ là hai đôi của Indonesia và Myanmar.

13h45: ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã thua Thái Lan 0-3 trong trận chung kết và giành HCB với tỷ số các set là: 16-25, 20-25, 18-25

VIDEO: Những hình ảnh đẹp trong trận bóng chuyền nữ Việt Nam - Thái Lan
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

13h34: HCV thứ 68 cho Việt Nam. Nguyễn Trọng Cường đã thắng tuyệt đối võ sỹ Sophal Mao người Campuchia 5-0 trong trận chung kết hạng cân dưới 87kg môn Taekwondo để giành HCV. Điều đặc biệt là khi hiệp 1 chưa kết thúc, đối thủ đã xin thua - Đỗ Tuấn (từ Myanmar).

VIDEO: Trọng Cường hạ knock-out đối thủ để giành HCV
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

Trọng Cường (giữa) thi đấu xuất sắc để mang Vàng về cho đoàn TTVN - Ảnh: Đức Cường



Niềm vui của Trọng Cường sau khi giành chức vô địch - Ảnh: Minh Hải

13h17: Cùng thời điểm này đang diễn ra trận chung kết bóng chuyền nữ giữa Việt Nam và Thái Lan. Sau 2 set đầu, chúng ta đang bị dẫn 0-2.

12h21: Ở môn bóng bàn, Lê Tiến Đạt giành HCB sau khi để thua VĐV Singapore trong trận chung kết nội dung bóng bàn đơn nam với tỷ số 0-4

11h50: Thêm một chiếc HCĐ từ môn Vovinam, sau khi Nguyễn Thế Thường đứng thứ 3 ở nội dung Ngũ môn quyền.

11h45: Ở môn bi sắt nội dung bộ ba nam, Việt Nam thua Thái Lan ở bán kết và đoạt HCĐ. Nội dung bộ ba nữ vào chung kết gặp Thái Lan lúc 13h hôm nay.

Như vậy, Taekwondo đã có 2 võ sĩ giành quyền vào chơi trận chung kết và chúng ta có thể hy vọng họ sẽ giành vàng cho Đoàn TTVN.

11h20: Tiếp tục là môn Taekwondo, ở hạng trên 87kg của nam, võ sĩ Đinh Quang Đức đã dễ dàng vượt qua đối thủ người Indonesia với tỷ số 6-1 để giành quyền vào chung kết.

11h12: Ở môn Taekwondo, võ sĩ Nguyễn Trọng Cường giành chiến thắng 8-0 trước Maung Oo để vào chung kết hạng cân dưới 87 kg - Đỗ Tuấn từ Myanmar.

Nguyễn Trọng Cường (áo đỏ) xuất sắc đánh bại đối thủ nước chủ nhà Myanmar. Ảnh: Đức Cường.

11h10: Thêm hai HCĐ nữa từ môn võ Kempo. Huỳnh Thanh Thúy (hạng 54kg nữ) và Nguyễn Kim Nguyên (hạng 55kg nam) là chủ nhân của 2 chiếc HCĐ nói trên.

11h00: Kempo tiếp tục giành thêm một huy chương, nhưng đó là HCB. Võ sĩ Nguyễn Thùy Dương đã thua Yunita Gelu (Indonesia) trong trận chung kết hạng cân 51kg nữ.

10h55: Chúng ta đã có HCV thứ 67, đó là chiếc HCV thuộc về môn Kempo. Trong trận chung kết hạng cân 48kg nữ, nữ võ sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã đánh bại Dian Pertiwi Said (Indonesia) để giành HCV.

Hồng Ngọc (phải) đã mở hàng vàng cho Việt Nam hôm nay.

10h52: Ở môn võ Vovinam, vừa diễn ra nội dung thi Đa luyện vũ khí nữ, Việt Nam có các VĐV tham dự, gồm: Phạm Thị Bích Phương, Mai Đình Chiến, Trần Ngọc Nam, Trần Thế Thường. Màn biểu diễn của chúng ta được 263 điểm đang xếp ở vị trí thứ 3 và giành HCĐ.

10h11: Ở môn bóng bàn, nội dung đơn nam, tay vợt Lê Tiến Đạt đã thể hiện phong độ tuyệt vời, đánh bại tay vợt Zheyu Clarence của Singapore với tổng tỉ số 4-2 và giành quyền vào chơi trận chung kết.

Mặc dù chỉ giành HCB nhưng ĐT nữ Việt Nam vẫn được VFF thưởng 2 tỷ đồng. Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT ngân hàng BIDV, ông Trần Bắc Hà cũng thưởng cho ĐT nữ Việt Nam 300 triệu đồng.


Tâm điểm của ngày thi đấu hôm nay vẫn là các môn võ. Ngoài Vovinam, môn võ Việt Nam, chúng ta còn có 6 trận chung kết ở các hạng cân khác nhau của môn Muay.

Tại SEA Games 27, Đoàn TTVN đề ra mục tiêu giành 70 HCV và lọt vào Top 3 đội dẫn đầu trong tổng sắp huy chương.

Hôm qua (20/12), tổng số huy chương mà các VĐV Việt Nam giành được tại SEA Games 27 đã vượt mốc 200 chiếc. Tấm huy chương thứ 200 được mang về lúc 15h20 chiều qua và đó chính là HCB futsal nữ. Tính tới thời điểm này, Đoàn TTVN đã giành tổng cổng 212 chiếc huy chương các loại.

LỊCH THI ĐẤU ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 21/12

TAEKWONDO
09h00: Thi đấu đối kháng hạng 73kg nữ: Hà Thị Nguyên - Seavmey (Campuchia); Hạng dưới 87kg nam: Nguyễn Trọng Cường - Maung Maung Oo (Myanmar); Hạng trên 87kg nam: Đinh Quang Đức - Basuki (Indonesia).

VOVINAM
09h00: Biểu diễn Tứ tượng côn pháp nam: Huỳnh Khắc Nguyên; Ngũ môn quyền nam: Trần Thế Thượng; Đa luyện vũ khí nam - nữ: Đình Chiến, Thế Thượng, Ngọc Nam, Bích Phương; Đấu đối kháng hạng 55kg nam: Hồ Minh Tâm - Thant Zin Tun (Myanmar), hạng 55kg nữ: Hoàng Nguyên - Dewi (Indonesia). Khả năng Vovinam sẽ giành từ 2-3 HCV trong ngày này.

JUDO
13h30: Thi đấu đấu kháng hạng dưới 100kg nam: Đặng Hào - Sumantri (Indonesia), hạng 78kg nữ: Nguyễn Thị Như Ý - Falia (Malaysia), hạng cân trên 78kg nữ: Trần Thụy Duy - Satjadet (Thái Lan).

BÓNG CHUYỀN
12h00: Chung kết nữ: Việt Nam - Thái Lan.

Các môn kempo, muay, cờ, bi sắt, bóng bàn, hockey, nhảy cầu cũng sẽ thi đấu ngày cuối tại đại hội. Riêng ngày mai 22/12, chỉ còn môn cầu mây thi đấu lúc 14h00 trước khi lễ bế mạc diễn ra.


Kết thúc ngày thi đấu 20/12, đoàn TTVN chỉ giành 2 HCV ở môn Taekwondo và Vovinam. Với 66 HCV, đoàn TTVN đang xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương, kém đội đứng thứ 2 là đoàn chủ nhà Myanmar 3 HCV (69 HCV) và Thái Lan (93 HCV).
******

THÀNH TÍCH CỦA ĐOÀN TTVN NGÀY 20/12

Bóng đá nữ
1 HCB

Futsal
2 HCB (ĐT nam Việt Nam, ĐT nữ Việt Nam)

Taekwondo
1 HCV (Lê Huỳnh Châu 63 kg), 2 HCB (Đoàn Thị Hương Giang 49kg nữ, Nguyễn Thanh Thảo 53 kg nữ)

Vovinam
1 HCV (Nguyễn Thị Quyền Chân đối kháng 60 kg), 5 HCB (Long hổ quyền - Hứa Lê Cẩm Xuân), (Song luyện kiếm - Hứa Lê Cẩm Xuân, Mai Thị Kim Thùy ), Trần Anh Tuấn đối kháng 55 kg nam, (Đa luyện vũ khí nam - Huyền Khắc Nguyên - Nguyễn Văn Cường - Lâm Đông Vượng - Trần Công Tạo), (Song luyện mã tấu - Trần Thế Thường - Lâm Đông Vượng)

Kempo
1 HCB (quyền 8 người: Lê Thị Thu Hằng, Lê Dương Lan Phương, Nguyễn Thanh Bảo Mi, Phạm Thị Mão, Phan Thị Kiều Duyên, Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Hoàng Diệu và Nguyễn Thùy Dương)

Cờ vua
1 HCB (Đào Thiên Hải - Hoàng Thị Như Ý - cờ trao đổi đôi nam nữ)

Judo
1 HCB (Bùi Thị Hòa 63 kg nữ), 3 HCĐ (Nguyễn Tấn Công 75 kg nam, Tô Hải Long 81 kg nam, Hồ Thị Như Vân 57 kg nữ)

Bóng chuyền
1 HCĐ (bóng chuyền nam)


*******

BONGDAPLUS.VN gửi đến độc giả những tin tức bên lề liên quan đến các môn thể thao tại SEA Games 27 trong ngày thi đấu hôm qua:


Thua võ sỹ gốc Nhật Bản, Bùi Thị Hòa khóc ngất



Thua điểm ippon trước võ sỹ Watanabe (Philippines) ở trận chung kết judo hạng 63kg nữ, Bùi Thị Hòa đã khóc nức nở. Sở dĩ nữ võ sỹ từng đoạt HCV SEA Games 26 này khóc trong sự uất ức, bởi đối thủ thắng cô là một võ sỹ gốc Nhật Bản vừa được Philippines nhập tịch để thi đấu tại SEA Games 27. Trước một đấu thủ hơn hẳn về đẳng cấp so với khu vực Đông Nam Á, việc Bùi Thị Hòa thua trận là điều khó tránh khỏi và rất nhiều người chia sẻ với cô về thất bại cay đắng này.

Rách cơ háng vẫn đoạt HCĐ
Ở trận đấu đầu tiên hạng 81kg nam gặp đối thủ Chow Gary (Singapore), võ sỹ Tô Hải Long của ĐT judo Việt Nam đã thua ippon bằng đòn quét chân của Gary và cú ra đòn này của đối thủ khiến anh bị rách cơ háng. Chân thương khiến Long phải rời sân trên cáng. Tuy nhiên, anh vẫn nỗ lực thi đấu tiếp trận sau đó và giành chiến thắng để đoạt HCĐ. Được biết, sau SEA Games 27, nhiều khả năng Hải Long sẽ phải nghỉ tập luyện vài tháng để chữa trị chấn thương.

CĐV Việt Nam “tiếp lửa” cho các đội tuyển
Do ĐT bóng đá U23 Việt Nam chia tay SEA Games 27 sớm hơn dự kiến nên rất nhiều CĐV bóng đá Việt Nam có mặt ở Nay Pyi Taw đã chia nhau đến các nhà thi đấu để cổ vũ cho các tuyển thủ ở các môn thi đấu của nước nhà đang tranh tài những ngày cuối.



Chiều qua, ở nhà thi đấu dành cho các môn như taekwondo, bóng chuyền, judo, vovinam… đã có khá đông các CĐV đến “tiếp lửa” cho các đội tuyển Việt Nam làm không khí ở nơi đây sống động hơn hẳn.

BTC hối hả chuẩn bị lễ bế mạc
Sau khi môn điền kinh kết thúc thi đấu vào chiều 19/12, lập tức BTC SEA Games 27 đã dựng lại sân khấu và chạy thử hệ thống âm thanh ánh sáng để chuẩn bị cho lễ bế mạc sẽ diễn ra tối mai (22/12). Tại lễ bế mạc, ngoài các tiết mục nghệ thuật mang tính tiễn biệt các đoàn tham dự, còn có một phần dành cho nước chủ nhà đăng cai kỳ SEA Games 28-2015 tới là Singapore. Pháo hoa sẽ mang tính chủ đạo trong lễ bế mạc khi ngọn lửa SEA Games 27 sẽ tắt dần ở thủ đô Nay Pyi Taw.

Được biết, BTC chỉ giới hạn 500 vé cho các phóng viên tham dự lễ bế mạc, trong đó có đến 300 vé là dành cho các phóng viên nước chủ nhà. Tuy nhiên, lễ bế mạc có lẽ sẽ chẳng còn bao nhiêu người tham dự, bởi rất nhiều đội tuyển thể thao các nước đã ra về.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x