Toàn cảnh thi đấu ngày 15/12 của Đoàn TTVN: Kình ngư Quang Nhật mang về HCV thứ 36 cho TTVN

Bongdaplus.vn
21:13 ngày 15-12-2013
Cuối cùng tin vui cũng đến trong ngày thi đấu hôm nay ở môn bơi lội. Kình Ngư Lâm Quang Nhật đã giành HCV ở nội dung chung kết 1500m tự do nam
Toàn cảnh thi đấu ngày 15/12 của Đoàn TTVN: Kình ngư Quang Nhật mang về HCV thứ 36 cho TTVN
************

THÀNH TÍCH THI ĐẤU CỦA ĐOÀN TTVN NGÀY 15/12

Pencak Silat:
-HCV: Lê Sỹ Kiên hạng 85 kg nam, Nguyễn Duy Tuyến hạng 80 kg nam, Nguyễn Thị Yến hạng 70-75 kg nữ),
-HCB: Phạm Văn Tý hạng 70-75 kg nam, Đặng Toàn Thắng hạng 70 kg nam, Võ Duy Phương hạng 55 kg nam.

Điền kinh:
-HCB: Võ Xuân Vĩnh đi bộ 20 km nam, Nguyễn Thị Thanh Phúc đi bộ 20 km nữ, Lê Thị Phương nhảy sào nữ, Quách Thị Lan chạy 400 m nữ.
-HCĐ: Nguyễn Thị Oanh chạy 400 m nữ, Phạm Văn Lân nhảy xa nam.

Bắn súng:
-HCV: 10 m súng hơi đồng đội nam, Hoàng Xuân Vinh 10 m súng hơi cá nhân nam.
Bi sắt:
-HCĐ: Đôi nữ Thái Thị Hằng - Nguyễn Thị Ngọc Bích.

Karatedo:
-HCĐ: Kumite đồng đội nam.

Billiard:
-HCV: Đặng Đình Tiến carom 1 băng.
-HCB: Mã Minh Cẩm carom 1 băng.

Cử tạ:
-HCB: Hoàng Tấn Tài hạng 85 kg nam.
-HCĐ: Lâm Thị Bích hạng 58 kg nữ, Nguyễn Thị Tuyết Mai hạng 63 kg nữ.

Bơi:
-HCV: Lâm Quang Nhật nội dung cá nhân nam 1.500 m.

********
- Chiến thắng của U23 Việt Nam cũng đã khép lại ngày thi đấu 15/12 của đoàn TTVN tại SEA Games. Sau ngày thi đấu hôm nay, đoàn TTVN đứng thứ 3 với 36 HCV, 32 HCB và 41 HCĐ. Dẫn đầu là Thái Lan với 45 HCV, 41 HCB và 40 HCĐ.

- 21h05: Kết thúc trận đấu U23 Việt Nam giành thắng lợi đậm đà 5-0 trước U23 Lào. Với kết quả này, chúng ta có 6 điểm và đứng thứ 3 bảng A. Thắng Malaysia ở trận cuối, U23 Việt Nam chắc chắn có vé vào bán kết.

U23 Việt Nam (đỏ) đã thắng đậm U23 Lào 5-0 - Ảnh: Đức Cường

- 20h50: U23 Việt Nam đã nâng tỷ số lên 4-0 trong trận gặp U23 Lào tính đến phút 80 của trận đấu

- 20h19:
Chiếc HCV của Quang Nhật là chiếc HCV thứ 36 của đoàn TTVN tính đến thời điểm này và cũng là HCV thứ 3 của môn bơi. Trên bảng tổng sắp chúng ta vẫn đứng thứ 3 sau Thái Lan và Myanmar.

- 20h00: HCV! Kình ngư Lâm Quang Nhật đã giành HCV thứ 36 cho đoàn TTVN ở nội dung bơi 1500m tự do nam với thành tích 15'39"44. Anh đã cứu nguy cho 1 ngày thất thu của bơi lội sau khi Ánh Viên và Quý Phước đều không giành được huy chương nào - Đỗ Tuấn (từ Myanmar).

PV Đỗ Tuấn đã có cuộc phỏng vấn Quang Nhật sau khi anh giành HCV
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY


Quang Nhật đã giải cơn khát vàng của bơi lội trong ngày 15/12 - Ảnh: Đỗ Tuấn

- 19h58: Hiệp 1 trận đấu tạm thời là 2-0 nghiêng về U23 Việt Nam

- 19h43: U23 Việt Nam đã vươn lên dẫn trước 2-0 bằng 2 bàn thắng của Mạnh Hùng và Văn Quyết

- 19h35: Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Lào vẫn đang có tỷ số hòa 0-0. Các cầu thủ của chúng ta đã có nhiều cơ hội nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng.

- 19h18: Đến với bơi lội, Ánh Viên cũng đã không thể có huy chương ở nội dung 200m tự do nữ. Cô về thứ 4 với thành tích 2'04"12. Về nhất ở nội dung này là kình ngư Thái Lan, Junkrajang.

- 19h15: Hiệp 1 trận đấu đã bắt đầu

- 18h50: Vào lúc 19h15 tối nay, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu quan trọng gặp U23 Lào ở bảng A. Các bạn có thể xem trực tiếp diễn biến của trận đấu này TẠI ĐÂY

Nghe đội trưởng Văn Quyết chia sẻ trước trận gặp U23 Lào

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Thực hiện: Minh Hải

- 18h42: SỐC... Hoàng Quý Phước đã thi đấu không thành công ở nội dung 50m tự do nam. Anh thậm chí cán đích cuối cùng (vị trí thứ 8) với thành tích 25"08, HCV thuộc về kình ngư của Indonesia (23"12) - Đỗ Tuấn (Myanmar).


Quý Phước đã không có HC ở nội dung 50m tự do nam - Ảnh: Đức Cường

- 18h30: Trận đấu giữa U23 Singapore và U23 Malaysia đã kết thúc với tỷ số 1-1. Như vậy, muốn chắc vé vào bán kết, U23 Việt Nam buộc phải thắng cả 2 trận còn lại trước Lào và Malaysia. Đến thời điểm hiện tại ở bảng A, U23 Singapore đang dẫn đầu với 8 điểm sau 4 trận và đã có vé bán kết, Malaysia giành 7 điểm/3 trận, U23 Việt Nam có 3 điểm/2 trận.

- 18h27: HẾT GIỜ! ĐT nữ Việt Nam đã giành thắng lợi 1-0 trước chủ nhà Myanmar. Với 3 điểm có được, ĐT nữ Việt Nam dẫn đầu bảng A với 6 điểm sau 2 trận và đã chắc chắn vào bán kết.


Các nữ tuyển thủ Việt Nam đã có trận đấu thành công trước chủ nhà Myanmar

- VIDEO: ĐT nữ Việt Nam giành thắng lợi 1-0

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY


- 18h25: U23 Malaysia đã có bàn gỡ hòa 1-1 đúng ở phút 90 trước các cầu thủ U23 Singapore. Trong trường hợp trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa, U23 Việt Nam buộc phải thắng cả Lào và Malaysia mới chắc suất vào bán kết.

- 18h15: ĐT futsal nam Việt Nam vừa thất bại 0-4 trước Thái Lan.

- 18h12: Tại bảng A môn bóng đá nam, U23 Singapore đang tạm dẫn U23 Malaysia 1-0 đến phút 82. Nếu kết quả này giữ nguyên cho đến hết trận, U23 Việt Nam chỉ cần thắng Lào và hòa Malaysia ở lượt cuối là có mặt ở bán kết.

- 18h10: Chúng tôi xin được nhắc lại, vào lúc 18h30 chiều tối nay sẽ diễn ra chung kết các nội dung của môn bơi. Chúng ta có 3 kình ngư vào chung kết: Hoàng Quý Phước (50m tự do nam), Ánh Viên (200m tự do nữ), Huỳnh Thế Vỹ (200m ếch nam).


Hoàng Quý Phước sẽ tiếp tục tranh tài ở nội dung 50m tự do - Ảnh: Đức Cường

- 17h52: Các nội dung thi đấu môn điền kinh trong ngày hôm nay đã khép lại. ĐT điền kinh Việt Nam chưa có được tấm huy chương vàng nào. Ở loạt chung kết 400m nam, Lê Trọng Hinh chỉ cán đích ở vị trí thứ 8.

- 17h41: Hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu

- 17h20: Kết thúc hiệp 1, ĐT nữ Việt Nam đang tạm dẫn nữ Myanmar 1-0.

- 16h50: ĐT nữ Việt Nam đang tạm dẫn chủ nhà Myanmar 1-0 bằng pha đánh đầu phản lưới nhà của hậu vệ đối phương ở phút 15.


Quách Thị Lan giành HCB nội dung chạy 400m nữ - Ảnh: Đức Cường

- 16h47: Điền kinh tiếp tục mang về 1 HCB và 1 HCĐ. Ở nội dung chạy 400m nữ, niềm hy vọng vàng Nguyễn Thị Oanh chỉ giành HCĐ với thành tích 53''71. Quách Thị Lan về thứ 2 với 53''38, VĐV của Thái Lan giành HCV với thành tích 53''11. Đây có thể nói là ngày thi đấu không thành công của điền kinh Việt Nam - Đỗ Tuấn (Myanmar).

Hy vọng vàng Nguyễn Thị Oanh chỉ giành HCĐ - Ảnh: Đức Cường

- 16h40: Trở lại với cử tạ, ở hạng 58 kg nữ, Lâm Thị Bích đoạt HCĐ với thành tích tổng cử 201 kg. Nguyễn Thị Tuyết Mai giành HCĐ hạng 63 kg. Tổng thành tích của cô là 201 kg, thua xa mức 231 kg của VĐV giành HC vàng Pimsiri (Thái Lan).

- 16h30: Cùng thời điểm này, ĐT nữ Việt Nam có trận đấu thứ 2 gặp chủ nhà Myanmar trên SVĐ Mandalar Thiri (Mandalay) để tranh ngôi nhất bảng. Ở môn bóng đá nam, U23 Singapore chạm trán U23 Malaysia

- 16h25: Ở môn điền kinh, VĐV Lê Thị Phương đã đoạt HCB nội dung nhảy sào nữ với thành tích 4m10, VĐV của Thái Lan giành HCV (4m20) và HCĐ thuộc về VĐV của Philippines (3m80) - Đỗ Tuấn (từ Myanmar).

- 16h15: Đến với môn cử tạ. Lực sỹ Hoàng Tấn Tài đã giành HCB hạng cân 85 kg nam, với tổng cử là 332 kg. HCV và HCĐ đều thuộc về 2 VĐV của Thái Lan

- 16h07: Tính đến thời điểm này, đoàn TTVN đã cân bằng số HCV với chủ nhà Myanmar (35). Tuy nhiên chúng ta vẫn xếp thứ 3 do kém về số HCB.

- 15h55: VĐV Phạm Văn Lâm đã giành HCĐ ở nội dung nhảy xa nam môn điền kinh. Anh đạt thành tích 7m53, kém VĐV của Philippines (7m80) và VĐV của Thái Lan (7m57) - Đỗ Tuấn (từ Myanmar)

- 15h38: Đến với môn Karatedo. Ở vòng bán kết nội dung kumite đồng đội nữ, Việt Nam đã thất bại trước Malaysia và chỉ còn cơ hội tranh HCĐ.

- PV Minh Hải phỏng vấn HLV Lê Công về thất bại của các nữ võ sỹ Việt Nam

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

- 15h30: Tại SVĐ Wunna Theikdi đang diễn ra chung kết nhảy sào nữ của môn điền kinh. VĐV Lê Thị Phương cũng sẽ tranh tài ở nội dung này

- 15h23: TIN VUI. Cơ thủ Đặng Đình Tiến đã xuất sắc đánh bại đồng đội Mã Minh Cẩm với điểm số 100-85 để giành HCV nội dung carom 1 băng. Lão tướng 53 tuổi này cũng biến Mã Minh Cẩm trở thành nhà cựu vô địch tại SEA Games. 2 vị trí dẫn đầu của nội dung carom 1 băng đã thuộc về Billiard của Việt Nam. Như vậy, chúng ta đã có thêm 1 HCV và 1 HCB, nâng tống số HCV lên con số 35.

VIDEO: VĐV nhiều tuổi nhất của đoàn TTVN xuất sắc giành HCV

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

- 15h06: Đặng Đình Tiến đã bám sát Minh Cẩm với số điểm 85-86

- 14h55: Trận chung kết carom 1 băng đang diễn ra hấp dẫn. Mã Minh Cẩm đang tạm dẫn Đặng Đình Tiến 85-70

Ở tuổi 53, Đặng Đình Tiến đã xuất sắc giành HCV SEA Games

- 14h35: Cùng thời điểm này đang diễn ra các nội dung CK nhảy xa nam (Nguyễn Văn Mùa, Phạm Văn Lâm) và CK nhảy sào nữ (Lê Thị Phương) ở môn điền kinh

- 14h26: Tính đến 14h25, Đặng Đình Tiến dẫn trước 56-46 điểm. Cơ thủ nào đạt đến 100 trước sẽ thắng. Đình Tiến là VĐV nhiều tuổi nhất của đoàn TTVN tại SEA Games 27 (53 tuổi), anh cũng là cơ thủ hay nhất Việt Nam ở nội dung Carom 1 băng.

- 14h15: 2 cơ thủ của Việt Nam Đặng Đình Tiến và Mã Minh Cẩm đang đấu trận chung kết Billiard carom 1 băng. Như vậy, Billiard Việt Nam chắc chắn sẽ có 1 HCV và 1 HCB.

- 14h00: Ở môn thể hình, 2 VĐV thể hình Se Pha (hạng cân 80 kg nam) và Trần Hữu Thuận (hạng cân 90 kg nam) đều giành quyền vào đấu chung kết.

- 13h58: Với 34 HCV, đoàn TTVN đã san bằng thành tích với chủ nhà Myanmar về số lượng HCV, đồng thời vượt qua Indonesia để đứng thứ 3.

- 13h00: Thêm một tin vui từ trường bắn Bắc Dagon. Với 199,7 điểm,Hoàng Xuân Vinh xuất sắc giành HCV ở nội dung cá nhân 10m súng ngắn bắn hơi nam. Xạ thủ đứng thứ hai là Chew Eddy (Malaysia) với 198.0 điểm, xếp thứ ba là Lim Swee Hon (Singapore) với 176.6 điểm - Phan Hồng từ Myanmar.

BHL chúc mừng Xuân Vinh (phải). Ảnh: Phan Tùng.

- Pencak Silat đã hoàn tất các nội dung thi trong ngày hôm nay với thành tích 3 HCV, 3 HCB.

- 12h55: Pencak Silat vừa giành thêm một chiếc HCB. Thành tích này thuộc về võ sĩ Võ Duy Phương. Anh thua 1-4 trước Nanthachai Khansakhon trong trận chung kết hạng 55 kg.

- 12h45: Trong trận bán kết bóng chuyền nữ, ĐT Việt Nam vừa có chiến thắng tuyệt đối trước Indonesia với các tỉ số 25-13, 25-14, 25-23. Chiến thắng này giúp ĐT Việt Nam có mặt trong trận chung kết với Thái Lan diễn ra vào ngày mai.

- 12h30: Trở lại nhà thi đấu Wunna Theikdi, Karatedo Việt Nam vừa bổ sung thêm một chiếc HCĐ ở nội dung kumite đồng đội nam. Chúng ta đánh bại Brunei với tỉ số 3-0.

VIDEO: Kumite đồng đội nam giành HCĐ

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Thực hiện: Lê Hoàng - Trường Giang - Minh Hiếu

- 11h45: Hai VĐV Thái Thị Hằng - Nguyễn Thị Ngọc Bích vừa giành thêm một chiếc HCĐ môn bi sắt đồng đội nữ cho Đoàn TTVN.

Theo tin của phóng viên Phan Hồng từ Mandalay (Myanmar), BTC SEA Games 27 vừa quyết định kể từ các trận bán kết, các trọng tài ĐNA sẽ không được tham gia điều khiển trận đấu.

Pencak Silat Việt Nam có 6 võ sỹ giành quyền vào chơi trận chung kết. Có 5 VĐV đã thi đấu và thu về 3 HCV và 2 HCB. Chúng ta còn một niềm hy vọng vàng nữa là võ sỹ Võ Duy Phương (hạng 55kg). Tại SEA Games 27, Pencak Silat Việt Nam đặt ra mục tiêu giành từ 3-4 HCV.

- 11h27: Cùng lúc này, ở hạng cân 70kg nam, võ sỹ Đặng Toàn Thắng đã bỏ trận chung kết với VĐV người Malaysia do chấn thương cổ chân. Sự cố này buộc Đặng Toàn Thắng phải nhận chiếc HCB.

- 11h20: HCV thứ 3 cho Pencak Silat, cũng là là HCV thứ 32 cho Đoàn TTVN. Người được vinh danh là võ sỹ Nguyễn Thị Yến. Chị vừa giành chiếc HCV ở nội dung 75kg nữ.

Pencak Silat đã có 1 ngày thi đấu thành công - Ảnh: Phan Tùng

- 11h00: Phạm Văn Tý vừa giành thêm một HCB cho Pencak Silat ở hạng cân 75kg, sau khi anh để thua võ sỹ người Singapore trong trận chung kết. Thật đáng tiếc khi Phạm Văn Tý liên tục dẫn điểm nhưng lại để thua ngược.

-10h45: Chuyển sang trường bắn Bắc Dagon, đội súng ngắn hơi nam 10m giành HCV với thành tích 1705 điểm. Đứngthứ hai là Singapore (1703 điểm) và thứ ba là Malaysia (1702).

-10h39: Pencak Silat lại lập công. Võ sỹ Nguyễn Duy Tuyến đã đánh bại VĐV nước chủ nhà Myanmar một cách thuyết phục để giành chiếc HCV. Đây cũng là chiếc HCV thứ 31 của Đoàn TTVN.

Clip Nguyễn Duy Tuyến đánh bại VĐ nước chủ nhà Myanmar và giành HCV

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

Để có thêm thông tin về trận đấu giữa U23 Việt Nam vs Lào, độc giả có thể xem phần bình luận của nhà báo, BLV Đình Khải TẠI ĐÂY

Hôm nay là ngày quan trọng với bóng đá Việt Nam. Vào lúc 19h15, U23 Việt Nam có trận đấu thứ 3 ở bảng A trước U23 Lào. Chúng ta buộc phải thắng để mở đường tới bán kết. Cùng thời gian trên là ĐT nữ Việt Nam bước vào trận đấu với chủ nhà Myanmar để giành vị trí đầu bảng.

U23 Việt Nam tự tin trước trận gặp U23 Lào - Ảnh: Đức Cường

- 10h25: Quay trở lại với cung thể thao dưới nước Wunna Theikdi, Ánh Viên vừa giành quyền vào vòng chung kết 200m tự do nữ, Huỳnh Thế Vỹ cũng làm được điều tương tự ở nội dung 200m ếch nam. Các nội dung chung kết của bơi lội sẽ diễn ra vào lúc 18h30 tối nay.

Chiếc HCV của Lê Sỹ Kiên báo hiệu một ngày may mắn cho Pencak Silat Việt Nam bởi trong ngày hôm nay, chúng ta có tới 6 VĐV thi đấu trận chung kết.

Lê Sỹ Kiên giành chiếc HCV đầu tiên cho Đoàn TTVN ngày 15/12.Ảnh chụp từ màn hình

-10h19: Lê Sỹ Kiên xuất sắc đánh bại đối thủ mang vàng về cho Đoàn TTVN. Đây cũng là chiếc HCV đầu tiên cho Pencak Silat Việt Nam.

-10h00: Chuyển sang Pencak Silat, võ sỹ Lê Sỹ Kiên đang thi đấu trận chung kết hạng cân 85kg với võ sỹ người Indonesia.

-9h47: Ở nội dung đi bộ 20km nam, Võ Xuân Vĩnh cũng đã giành HCB. Đáng chú ý, niềm hy vọng vàng Nguyễn Thành Ngưng cán đích ở vị trí thứ hai nhưng bị loại do phạm quy.

Thanh Phúc không giành được HCV có thể xem là cú sốc đối với điền kinh Việt Nam. Chị từng giành HC đồng giải vô địch châu Á, đạt chuẩn B Olympic và vô địch SEA Games 26.

Video Thanh Phúc buồn bã nhận HCB

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

-9h45: Đã có kết quả nội dung thi của điền kinh. Ở nội dung đi bộ 20km nữ, Nguyễn Thị Thanh Phúc đã giành HCB với thành tích 1 giờ 38 phút 08 giây. Phúc về sau Saw Mar Lar Nwe, VĐV người Myanmar. Theo phóng viên Đỗ Tuấn, VĐV nước chủ nhà đã thi đấu phạm quy khi trong những mét cuối cùng, cô này đi bộ như.... chạy. Tuy nhiên, các trọng tài bỏ qua lỗi này và công nhận thành tích 1 giờ 36 phút 03 giây của Saw Mar Lar Nwe.

Thanh Phúc buồn bã vì chỉ giành được HCB. Ảnh: Đức Cường.

-9h35: Hoàng Quý Phước đã hoàn thành nội dung thi của mình với thành tích 24"05 và đứng thứ hai sau VĐV người Singapore. Với thành tích này, Quý Phước đã giành quyền vào vòng chung kết vào lúc 18h30 tối nay.

-9h30: Chuyển sang môn bơi lội, Hoàng Quý Phước chuẩn bị bước vào nội dung thi vòng loại 50m tự do nam.

-9h15: Tại cung thể thao Wunna Theikdi đang diễn ra một số nội dung của môn điền kinh. Đáng chú ý có hai nội dung mà TTVN đặt nhiều kỳ vọng là nội dung đi bộ 20km nữ của Nguyễn Thị Thanh Phúc và đi bộ 20km nam của Nguyễn Thành Ngưng.

************


LỊCH THI ĐẤU CỦA ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 15/12

Bóng đá nam:
- 19h15: U23 Việt Nam vs U23 Lào
Bóng đá nữ:
-19h15: Việt Nam vs Myanmar
-6h30:ở nội dung 20km đi bộ nam và nữ, hy vọng vàng của Việt Nam tập trung vào 2 chị em và cũng là đương kim vô địch Nguyễn Thành Ngưng, Nguyễn Thị Thanh Phúc.
-14h00:Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Văn Mùa sẽ thi chung kết nhảy xa nam.
-16h10:Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh và Quách Công Lịch sẽ tranh tài nội dung 400m nam và nữ. Đây đều là những hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam.
-9h30: Ánh Viên tiếp tục thi đấu nội dung 200m tự do nữ. Hoàng Quý Phước và Trần Duy Khôi tiếp tục là tâm điểm ở cự ly 50m tự do nam.
14h00: 6 trận chung kết của Võ Duy Phương (hạng 55kg), Đặng Toàn Thắng (hạng 70kg), Phạm Văn Tý (75kg), Nguyễn Duy Tuyến (80kg) và Lê Sỹ Kiên (85kg) của nam, và Nguyễn Thị Yến hạng 75kg của nữ.
-9h00: thi đấu ở 2 nội dung đối kháng đồng đội nam và nữ, nhưng hy vọng có lẽ chỉ đặt vào các nữ võ sĩ.
Thể hình
- 10h30: Việt Nam thi đấu với Sê Pha (80kg) và Nguyễn Hữu Thuần (90kg).
-9h15: Trần Quốc Cường, Hồ Thanh Hải, Hoàng Xuân Vinh thi đấu nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội và cá nhân nam.

Các môn cử tạ, cờ vua, billiard, bắn cung, bóng chuyền, cầu mây… cũng tiếp tục thi đấu.


****************
Tổng trọng tài karatedo thừa nhận sai sót và xin lỗi ĐT Việt Nam
Sáng qua 14/12, ông Vũ Sơn Hà - Trưởng bộ môn karatedo đã cho biết, đội tuyển karatedo Việt Nam đã chính thức có ý kiến với hội đồng trọng tài về trận chung kết nội dung kata đồng đội nữ giữa Việt Nam và chủ nhà Myanmar vào chiều 13/12. Theo đó, với đẳng cấp vượt trội hẳn trong bài thi chung kết, nhưng các trọng tài đã xử đội Việt Nam thua 1-4, trong lúc bài thi của đội chủ nhà rất kém lại đoạt HCV.

Sau đó, Tổng trọng tài karatedo của giải đã thừa nhận có vấn đề bất cập trong việc điều hành trận chung kết kata đồng đội nữ và công nhận đội Việt Nam đấu hơn hẳn. Tuy nhiên, do kết quả đã công bố và huy chương đã trao, nên ông Tổng trọng tài này đã xin lỗi và đề nghị đội tuyển karatedo rộng lòng bỏ qua.

Các nữ xạ thủ xả stress… bằng thêu thùa



Không chỉ mang dụng cụ thi đấu đến Myanmar để dự tranh SEA Games 27, các nữ xạ thủ của ĐT bắn súng Việt Nam còn mang cả tranh thêu chữ thập đi cùng để thêu “giết thời gian” khi rảnh. Trò chuyện với chúng tôi tại nhà nghỉ tạm của đội tuyển bắn súng Việt Nam trong trường bắn Bắc Dagon vào hôm qua, các nữ học trò của HLV Nguyễn Thị Nhung cho biết, đó cũng là cách để chị em xả stress sau những buổi tập luyện và thi đấu căng thẳng.

HLV Huỳnh Anh từ căng thẳng đến nhẹ nhõm



Lần lượt Phạm Văn Mách (55kg) và Nguyễn Anh Thông (60kg) không thể giành HCV khiến cho HLV Huỳnh Anh rất căng thẳng và buồn bả. Ngay cả khi Nguyễn Văn Lâm (70kg) tranh tài, khuôn mặt của ông cũng không giãn ra chút nào. Cách tính điểm có phần cảm tính của các trọng tài khiến mục tiêu 1 HCV của thể hình Việt Nam có nguy cơ phá sản. Phải đến khi BTC xướng tên Văn Lâm giành HCV thì vị HLV trưởng này mới thở phào nhẹ nhõm.

Quyền Anh nữ Việt Nam có HCV đầu tiên trong lịch sử



Đó là trường hợp của Lừu Thị Duyên (hạng 60kg) và Hà Thị Linh (64kg) môn quyền Anh. Do hạng cân chỉ có 3 VĐV tranh tài, lại được lợi thế khi bốc thăm, 2 võ sĩ của Việt Nam đã có mặt ở trận chung kết mà không tốn giọt mồ hôi nào. Sau đó, cả hai người đều đoạt HCV (Linh thắng võ sĩ Myanmar, còn Duyên thắng võ sĩ Thái Lan cùng tỷ số 2-1). Đây cũng là 2 chiếc HCV đầu tiên của quyền Anh nữ Việt Nam trong lịch sử tham dự SEA Games từ trước đến nay. Kết thúc môn quyền Anh, Việt Nam đoạt 2 HCV, 2 HCB và 5 HCĐ.

Đội tuyển bơi Việt Nam khiếu kiện bất thành



Tối qua ở nội dung 100m ngửa nữ, tay bơi Tao Li (Singapore) đã phạm quy khi lặn quãng đường quá 15m lúc xuất phát. Vì thế, HLV Đặng Anh Tuấn (đứng giữa - ảnh) đã khiếu nại lên BTC, bởi nếu tay bơi này bị loại vì phạm qui thì Nguyễn Ánh Viên của chúng ta sẽ được đôn lên nhận HCV. Tuy nhiên, sau gần nửa giờ đồng hồ, Ban giải quyết khiếu nại họp để xem xét vụ việc và đã bác đơn của đội tuyển bơi Việt Nam khi nhất định không cho xem lại camera ghi hình tình huống phạm luật này. Khiếu kiện bất thành, đội Việt Nam còn mất luôn 100 USD tiền lệ phí.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x