Tổng quan bảng B EURO 2016: Sư tử non giải khát danh hiệu?

Minh Việt
06:25 ngày 08-06-2016
50 năm, 24 giải đấu chính thức đã qua, nhưng vinh quang vẫn xa lánh đội tuyển Anh. Lần gần nhất mà họ được ngự trên ngôi vô địch là World Cup 1966. Năm nay, Tam sư đến nước Pháp với đội hình trẻ nhất trong lịch sử tham dự các kỳ EURO. Và liệu bầy sư tử non có giúp xứ sương mù giải cơn khát danh hiệu?
Vẫn ngổn ngang nhiều dấu hỏi

Khoảng 15h00 hôm thứ Hai (giờ Paris), ĐT Anh đã có mặt tại đại bản doanh Chantilly (Pháp). Đúng 2 tiếng sau, buổi tập đầu tiên cũng ngay lập tức được Tam sư thực hiện. HLV Roy Hodgson không muốn lãng phí một giây phút nào. Bởi hơn ai hết, ông hiểu rằng đội tuyển của ông vẫn như công trường ngổn ngang với rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Giờ G sắp điểm, nhưng Hodgson vẫn chưa tìm ra đâu là đội hình mạnh nhất cho Tam sư.

Đầu tiên là sắp xếp đội hình. 4-3-3, 4-1-2-1-2, 4-2-3-1, đâu là sơ đồ tối ưu của ĐT Anh? Trong trận giao hữu cuối cùng gặp Bồ Đào Nha mới đây, Hodgson đã thử nghiệm sơ đồ 4-4-2 với hàng tiền vệ hình kim cương. Tuy nhiên, đó là thử nghiệm thất bại toàn tập. 

VIDEO: ĐT Anh sẽ vào chung kết EURO 2016?



Tiếp theo là câu hỏi khó nhất: Vị trí nào cho Wayne Rooney? Cũng trận gặp Bồ Đào Nha, Rooney được bố trí đá số 10, phía ngay sau cặp tiền đạo Harry Kane và Jamie Vardy. Tuy nhiên, chính Rooney đã làm triệt tiêu những điểm mạnh nhất của Tam sư. Với Rooney đá hộ công, Kane và Vardy bị kéo dạt sang 2 cánh, chơi quá xa khung thành đối phương. 

Chưa hết, với Rooney thì Dele Alli cũng bị đẩy xuống đá tiền vệ lệch trái, vị trí không phải sở trường. Và ngôi sao của Tottenham cũng đánh mất sự kết nối với Kane. Rooney vẫn chắc chắn sẽ đá chính. Nhưng vấn đề là Hodgson phải bố trí anh ở chỗ nào để những vũ khí huỷ diệt khác của Tam sư không bị lãng phí. 


Ở hàng thủ, Hodgson đang sở hữu những trung vệ… tệ bậc nhất của ĐT Anh trong 20 năm trở lại đây. 10 năm trước, Tam sư đến World Cup 2006 bằng 4 “toà tháp” Rio Ferdinand, John Terry, Sol Campbell và Jamie Carragher có số lần khoác áo ĐTQG trung bình là 41 lần/người. 

Bây giờ, họ mang sang Pháp 3 trung vệ là Gary Cahill, Chris Smalling, John Stones có số lần khoác áo Tam sư trung bình/người là 26. Khỏi phải nói cũng thấy rõ sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp và kinh nghiệm. 

Rất nhiều “bài toán” mà Hodgson khó có khả năng đưa ra hết “lời giải”.

Cơn khát nửa thế kỷ

So với thế hệ vàng mà người Anh từng sở hữu trong giai đoạn từ 2000 đến 2008 với những Ferdinand, Terry, Lampard, Gerrard, Cole, Owen... thì dàn cầu thủ mà Hodgson đang có trong tay bây giờ không thể sánh bằng. Đây có lẽ là thế hệ ít được kỳ vọng nhất của xứ sương mù. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa người Anh không có hy vọng gì ở EURO 2016.

Hãy nhớ rằng Anh là đội duy nhất toàn thắng cả 10 trận ở vòng loại EURO 2016. Ở một vòng loại mà rất nhiều đội tuyển lớn như Tây Ban Nha, Đức vấp ngã liên tục, Hà Lan thậm chí còn không vượt qua vòng loại, thì màn trình diễn của thầy trò Hodgson vẫn đáng được ghi nhận. Điều quan trọng là Hodgson cần mang được sự tự tin ở vòng loại vào các trận đấu trên nước Pháp.

Bây giờ, hãy nói về yếu tố chiến thuật. Hodgson đang có trong tay những nhân tố rất phù hợp với cách chơi phòng ngự phản công, chiến thuật thời thượng ở mùa giải vừa qua. Với Jamie Vardy, Harry Kane…, nếu Hodgson chọn lối đá biết mình biết người, chơi phản công thì họ hoàn toàn có thể gây bất ngờ. Chính HLV bậc thầy, Carlo Ancelotti cũng khẳng định điều này


Cuối cùng, hãy nói đến sức trẻ. Anh mang tới nước Pháp đội hình trẻ nhất trong lịch sử tham dự các kỳ EURO. Đúng là họ không được kỳ vọng nhiều. Nhưng ngược lại, họ cũng không phải chịu sức ép danh hiệu. Việc không có nhiều áp lực là điều tốt cho Tam sư và họ có cơ hội tạo ra bất ngờ. 

Cơn khát danh hiệu của người Anh đã kéo dài đúng nửa thế kỷ. Năm nay, hãy chờ đợi bầy sư tử trẻ của Hodgson tạo ra điều thần kỳ trên nước Pháp, như cách mà Leicester vừa vô địch Premier League. 

Tỷ lệ vô địch: 9/1

GÓC CHIẾN THUẬT

EURO 2016 chứng kiến một sự kiện trọng đại với Rooney. Bởi đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, anh có vinh dự đeo băng đội trưởng tuyển Anh ở 1 giải đấu lớn. Nhưng khác với các giải đấu lớn trước đây, Rooney không còn sắm vai tay săn bàn chủ lực. Cầu thủ 31 tuổi sẽ đá lùi sâu như một tiền vệ trung tâm, vị trí mà anh thường đảm nhiệm tại M.U mùa vừa rồi.

Ở vị trí mới, Rooney có thể phát huy kinh nghiệm và khả năng làm bóng để làm chỗ dựa cho lứa đàn em. Tuy nhiên trong sơ đồ 4-1-3-2 của HLV Roy Hodgson, vai trò của Rooney rất linh hoạt. Cầu thủ M.U được di chuyển tự do và sẵn sàng đóng vai một cú đấm từ tuyến hai. Đừng quên, với 52 bàn thắng, Rooney đang là chân sút vĩ đại nhất lịch sử ĐT Anh.


DANH SÁCH ĐT ANH
Thủ môn 
1. Joe Hart
13. Fraser Forster
23. Tom Heaton
Hậu vệ
2. Kyle Walker
3. Danny Rose
5. Gary Cahill
6. Chris Smalling
12. Nathaniel Clyne
16. John Stones
21. Ryan Bertrand
Tiền vệ
4. James Milner
7. Raheem Sterling
8. Adam Lallana
14. Jordan Henderson
17. Eric Dier
18. Jack Wilshere
19. Ross Barkley
20. Dele Alli
Tiền đạo
9. Harry Kane
10. Wayne Rooney
11. Jamie Vardy
15. Daniel Sturridge
22. Marcus Rashford


ĐỘI TUYỂN NGA
HLV trưởng: Leonid Slutsky
Ngôi sao: Aleksandr Kokorin
Kokorin đã có 12 lần lập công/39 trận cho ĐT Nga. Ngôi sao của Zenit là niềm hy vọng lớn nhất trên mặt trận tấn công của Nga ở EURO 2016. 


Đội hình tối ưu


ĐỘI TUYỂN XỨ WALES
HLV trưởng: Chris Coleman
Ngôi sao: Gareth Bale
Cùng với Ronaldo, Bale đang là siêu sao được đánh giá cao nhất ở châu Âu. Anh cũng đã ghi 19 bàn/55 trận cho Xứ Wales. EURO 2016 được dự báo sẽ là sân chơi để Bale toả sáng.


Đội hình tối ưu


ĐỘI TUYỂN SLOVAKIA
HLV trưởng: Jan Kozak
Ngôi sao: Marek Hamsik
Hamsik vừa là cầu thủ giàu kinh nghiệm quốc tế nhất (87 trận khoác áo ĐTQG), vừa ghi nhiều bàn nhất (18) của đội tuyển Slovakia trong đợt tập trung này. 


Đội hình tối ưu
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x