Toni Kroos - át chủ bài của Đức

NHẬT ANH
08:57 ngày 02-07-2016
Nếu người Đức buộc phải chọn một ai đó để tạo niềm tin trước đối thủ đáng ghét Italia, đó chắc chắn sẽ là Toni Kroos - tiền vệ có thể thay đổi cục diện trận đấu nhờ cả chuyên môn tốt lẫn cá tính “ông chủ”.
Những thất bại liên tiếp trước Italia tại các giải đấu lớn có thể tạo ra tâm lý yếm thế nơi các tuyển thủ Đức trước cuộc đối đầu giữa hai đội đêm nay. Tuy nhiên, với Kroos, mọi thứ không tới mức khó khăn như thế. Cách đây 2 ngày, LĐBĐ Đức (DFB) đã cử Kroos tham dự buổi họp báo. Các phóng viên đã liên tục hỏi xoáy tiền vệ 26 tuổi này về sự kỵ giơ giữa Đức và Italia. Cách Kroos đối đáp có thể làm bất kỳ CĐV nào dù khó tính nhất của Mannschaft hài lòng. 

“Tại sao tôi phải sợ Italia? Anh phải giải thích cụ thể trước khi tôi rời khỏi đây”, Kroos nhíu mày. “Vì Đức chưa bao giờ thắng Italia tại các giải đấu lớn”, phóng viên đáp. “Anh xuất hiện ở đây bao nhiêu lần rồi?”, Kroos nhìn thẳng mặt tay phóng viên nọ hỏi lại.

Những e sợ vì cái dớp thua Italia kéo dài đó của Đức không đủ làm Kroos căng thẳng. Không nhiều người chịu để ý một điều cơ bản về Kroos trong không khí đặc quánh thù hằn giữa Đức và Italia những ngày này, đó là tiền vệ thuộc biên chế Real sinh ra tại Đông Đức chứ không phải Tây Đức. 

Tây Đức đã thua Italia tại bán kết World Cup 1970 trong trận đấu đến nay vẫn được gọi là “Trận đấu thế kỷ”, thua cả tại chung kết World Cup 1982. Nhưng Đông Đức lại giữ được thành tích cân bằng với người Italia trong lịch sử ngắn ngủi khi thắng 1, hòa 2, thua 1 trong 4 lần gặp gỡ. Kroos vì lẽ đó chẳng việc gì phải e ngại Italia.


Cách đây 4 năm, trong trận đấu đầu tiên (và cũng là cuối cùng) Kroos được ra sân trong đội hình xuất phát của Đức tại EURO 2012, Mannschaft đã thua tâm phục khẩu phục Italia 1-2. Nhưng Kroos bị Andrea Pirlo, Daniele De Rossi hay Riccardo Montolivo bủa vây ấy đã là của ngày hôm qua. Tiền vệ tóc vàng xuất hiện tại sân Matmut Atlantique đêm nay sẽ là phiên bản hoàn hảo nhất của Kroos. Bỏ qua những yếu tố phi chuyên môn kia thì người Italia buộc phải lo sợ vì điều ấy.

Không tiền vệ nào tại EURO lần này tạo ra tầm ảnh hưởng rõ rệt tới tập thể bằng Kroos. Có anh trên sân, Đức chưa bao giờ lép vế đối thủ tại khu trung tuyến. Kroos luôn tìm ra cách nhanh nhất để xử lý bóng, tìm ra khoảng cách ngắn nhất để triển khai thế trận tấn công cũng như phòng ngự. Anh biết phải làm gì trong tình huống nào, phạm lỗi ra sao. Đặc biệt, Kroos sở hữu những cú sút có thể xuyên thủng bất cứ hàng phòng ngự nào.

Chiến thắng 4-1 trước Italia trong trận giao hữu cuối tháng 3 vừa qua của Đức đã được mở ra bởi một cú sút xa như thế của Kroos. Dĩ nhiên, khoảng cách giữa trận tứ kết EURO và giao hữu là rất xa, nhưng Kroos sẽ tìm ra cách thu hẹp chúng. 

Chức vô địch EURO gần nhất của CHLB Đức đã chứng kiến sự lên ngôi của một người Đông Đức cũng tóc vàng, đó là Matthias Sammer. Tròn 20 năm sau ngày ấy, Kroos đang đi lại con đường của bậc tiền bối vĩ đại.

111 - Theo thống kê của Whoscored, tại EURO lần này, Toni Kroos là tiền vệ có số đường chuyền nhiều nhất với trung bình 111 lần/trận, đạt độ chính xác cao nhất với 92,3%. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x