Top 10 sự ra mắt đáng chờ đợi nhất cuối tuần này

Tùng Lâm
10:15 ngày 10-09-2015
Các đội bóng Premier League đã trải qua những ngày cuối rất nhộn nhịp trên TTCN Hè 2015. Tuy nhiên, việc các CLB phải tạm nghỉ để nhường chỗ cho ĐTQG đã khiến nhiều tân binh được chờ đợi không thể ra mắt ngay.
Top 10 sự ra mắt đáng chờ đợi nhất cuối tuần này
Cuối tuần này, Premier League sẽ trở lại, và cùng với đó sẽ là sự xuất hiện của những tân binh. Cùng Bóng đá điểm lại 10 sự ra mắt đáng chờ đợi nhất.

ANTHONY MARTIAL (Man United)
Vụ chuyển nhượng Anthony Martial từ Monaco sang M.U đã khiến cả thế giới bị sốc. Không thể hiểu nổi vì sao M.U lại có thể trả tới 36 triệu bảng (có thể lên tới 58 triệu) cho một cầu thủ mới 19 tuổi và không được biết đến nhiều bên ngoài biên giới nước Pháp như Martial. Cuối tuần này, một phần câu trả lời có thể sẽ được hé lộ, khi Martial nhiều khả năng sẽ được HLV Louis van Gaal cho ra mắt trong trận đại chiến với Liverpool.

KEVIN DE BRUYNE (Man City)
Tiền vệ người Bỉ cũng là một thương vụ đắt giá (54 triệu bảng). Nhưng không như Martial, anh được xem là lựa chọn ít rủi ro hơn, đơn giản vì tài năng của anh đã được khẳng định. Tuy nhiên, các CĐV của Man City vẫn rất háo hức chờ De Bruyne ra mắt, bởi họ muốn biết đội hình đã chơi rất tốt của Man City khi có thêm De Bruyne sẽ còn có thể chơi tốt đến thế nào. Liệu anh có thể là mảnh ghép cuối hoàn thiện cỗ máy chiến thắng ở Etihad?

Bản hợp đồng 54 triệu bảng De Bruyne được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở trận gặp Crystal Palace thứ Bảy này

PAPY DJILOBODJI (Chelsea)
HLV Jose Mourinho đã khản tiếng kêu gào đội bóng đầu tư mạnh mẽ ở vị trí trung vệ, sau những màn trình diễn thảm hại của những Terry, Cahill hay Zouma. Tuy nhiên, thay cho John Stones, người có giá 45 triệu bảng, ông nhận được Papy Djilobodji, người có giá... 4,5 triệu. Cựu trung vệ của Nantes là ai mà có thể lọt vào tầm ngắm của Chelsea? Câu trả lời có thể sẽ có ngay cuối tuần này, khi Chelsea tới làm khách ở Everton của... Stones!

RAMIRO FUNES MORI (Everton)
Trận Everton-Chelsea có thể chứng kiến sự ra mắt của 2 trung vệ mới. Bên cạnh Djilobodji của Chelsea còn có Funes Mori của Everton. Trung vệ người Argentina đến với sân Goodison Park từ River Plate trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2015 với giá 9,5 triệu bảng. Everton chưa bao giờ trả nhiều tiền thế cho một trung vệ, nên hẳn các CĐV của họ phải đang rất háo hức được chứng kiến tài năng của người được nhắm thay Jagielka hoặc Stones này.

VIRGIL VAN DIJK (Southampton)
Lại một trung vệ nữa. Và cũng là người đến với giá chuyển nhượng cao (13 triệu bảng) trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Southampton hi vọng với sự có mặt của Van Dijk, người có khả năng chơi bóng bằng chân cũng như không chiến rất tốt, có thể mang tới sự ổn định cho hàng thủ đã chơi khá phập phù trong giai đoạn đầu mùa. Thêm một vài bàn thắng từ những pha lên tham gia tấn công của anh nữa thì càng tuyệt!

SON HEUNG-MIN (Tottenham)
Tiền đạo người Hàn Quốc được đưa về với mục đích giảm tải gánh nặng cho Harry Kane, người đã tịt ngòi trong 4 trận không thắng từ đầu mùa của Tottenham. Với giá chuyển nhượng lên tới gần 22 triệu bảng, đắt nhất trong số các cầu thủ châu Á, Son đương nhiên nhận được sự quan tâm và kỳ vọng lớn từ các CĐV. HLV Mauricio Pochettino thì hy vọng Son, vừa lập hat-trick vào lưới Lào, có thể mang phong độ trong màu áo đội tuyển về CLB.

MICHAIL ANTONIO (West Ham)
West Ham đã có một ngày cuối cực kỳ bận rộn trên thị trường chuyển nhượng khi mang về tới 4 tân binh, trong đó có những gương mặt chất lượng như Victor Moses, Alex Song và Nikica Jelavic. Tuy nhiên, người được chờ đợi nhất lại là người ít được biết đến hơn cả: Tiền vệ cạnh Antonio tới từ Nottingham Forest. Cầu thủ có giá 7 triệu bảng này đã gây ấn tượng cực mạnh ở giải hạng Nhất, khi ghi 19 bàn và kiến tạo 15 bàn trong 54 trận cho Nottingham.

JOLEON LESCOTT (Aston Villa)
Để có được Joleon Lescott (ảnh), người từng khiến Man City phải bỏ ra tới 22 triệu bảng để đưa về từ Everton, Aston Villa chỉ mất có 1 triệu bảng. Rõ ràng đó là một vụ đầu tư mà Aston Villa không bao giờ sợ lỗ. Lescott năm nay đã 33 tuổi, đúng thế, nhưng nếu nhìn vào những trung vệ hàng đầu thì ta đều biết đó không phải là điều đáng ngại. Nên nhớ là Lescott vẫn ra sân tới 34 trận ở Premier League mùa trước.


DIEUMERCI MBOKANI (Norwich City)
Dù đã ghi được khá nhiều bàn thắng từ khi trở lại Premier League, Norwich vẫn quyết định tăng cường cho hàng tiền đạo với việc Mbokani từ Dynamo Kiev. Tuyển thủ CHDC Congo đã chơi rất tốt trong màu áo Kiev với 16 bàn trong 33 trận; trước đó, anh cũng gây ấn tượng mạnh ở Anderlecht khi ghi tới 34 bàn chỉ sau 53 trận tại giải VĐQG Bỉ. Cuối tuần này, Mbokani có cơ hội tìm được bàn thắng đầu tiên khi đối thủ chỉ là Bournemouth.

VICTOR IBARBO (Watford)
Watford đã chơi không đến nỗi nào từ khi trở lại Premier League. Nhưng họ chưa có được kết quả tương xứng vì hàng công quá tồi đã tịt ngòi ở 3/4 trận đã đấu. Đó là lý do Ibarbo được mượn về từ Cagliari. Tuyển thủ Colombia không phải là một tay săn bàn - anh chỉ ghi được có 15 bàn trong 127 trận ở Serie A. Nhưng HLV Quique Sanchez Flores hi vọng đội bóng sẽ tạo được nhiều cơ hội hơn với khả năng điều phối ấn tượng của Ibarbo.

CON SỐ
3 Tiền đạo tân binh Dieumerci Mbokani của Norwich là một nhà vô địch đúng nghĩa. Anh đã giành chức VĐQG với 3 đội bóng châu Âu khác nhau là Standard Liege, Anderlecht và Dynamo Kiev.
8 Với 8 bàn ở Ligue 1 mùa trước, Anthony Martial là cầu thủ U20 ghi được nhiều bàn thắng nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.
15 Cầu thủ chạy cánh Victor Ibarbo, người được mượn về từ Roma, là cầu thủ thứ 15 mà HLV Quique Flores đưa về Watford trong mùa Hè 2015.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Arsenal đón cặp trung vệ trước trận gặp Stoke Arsenal đón cặp trung vệ trước trận gặp Stoke

    Arsenal đã nhận một thông tin hết sức phấn khởi trước trận đấu với Stoke là cặp trung vệ của họ có thể cùng xuất hiện sau khi đã hồi phục chấn thương.

  • M.U chỉ mất 9 triệu euro để sở hữu Schweinsteiger M.U chỉ mất 9 triệu euro để sở hữu Schweinsteiger

    Báo chí Anh từng đưa tin, M.U đã phải chi ra 16 triệu bảng để mua tiền vệ Bastian Schweinsteiger từ Bayern Munich trong mùa Hè 2015 nhưng hóa ra, con số thực lại không cao đến như thế.

  • ĐT Anh và nỗi lo hàng tiền vệ ĐT Anh và nỗi lo hàng tiền vệ

    Không những thiếu tố chất thủ lĩnh sau khi những huyền thoại như Steven Gerrard và Frank Lampard chia tay đội tuyển, tuyến giữa Tam sư còn thiếu cả lượng khi các tiền vệ liên tục dính chấn thương (Wilshere, Carrick, Henderson, và mới nhất là Delph).

  • Bài diễn văn của Rooney Bài diễn văn của Rooney

    Wayne Rooney vừa trở thành cầu thủ độc chiếm kỷ lục ghi bàn cho ĐT Anh. Tiền đạo này đã có bài diễn văn ngắn rất đáng khen ngợi trước đồng đội.

  • Lịch thi đấu vòng 5 Ngoại hạng Anh Lịch thi đấu vòng 5 Ngoại hạng Anh

    Sau quãng thời gian gần 2 tuần nhường sân chơi cho các ĐTQG, giải Ngoại hạng Anh sẽ trở lại vào cuối tuần này với những cặp đấu rất được NHM chờ đón.

  • ĐT Anh: Kane sẵn sàng kế tục Rooney ĐT Anh: Kane sẵn sàng kế tục Rooney

    “Tre” Wayne Rooney chưa già, nhưng “măng” Harry Kane đã mọc. Tiền đạo trẻ của Tottenham ghi 3 bàn thắng trong 4 trận khoác áo ĐT Anh. Sự vươn lên của Kane giúp HLV Roy Hodgson có thể biến hóa hàng công Tam sư, với nhiều sơ đồ khác nhau trong một trận đấu.

  • Tin giờ chót 9/9: Van Gaal chơi "ú tim" với De Gea Tin giờ chót 9/9: Van Gaal chơi "ú tim" với De Gea

    BONGDAPLUS.VN xin gửi tới quý độc giả những tin tức bóng đá cuối cùng trong ngày 9/9.

  • Chelsea là 'con mồi' của mọi đội bóng Chelsea là 'con mồi' của mọi đội bóng

    Tiền vệ Eden Hazard cho hay mọi đội bóng tại giải Ngoại hạng đều đang muốn hạ Chelsea, nhưng cũng bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng tái chiếm ngôi vương của The Blues.

  • Bảng xếp hạng những cầu thủ nhận lương cao nhất giải Ngoại hạng Bảng xếp hạng những cầu thủ nhận lương cao nhất giải Ngoại hạng

    Trong khi mức lương trung bình cho một cầu thủ tại giải Ngoại hạng đang là rất hấp dẫn: 44.000 bảng/tuần (tương đương 2,29 triệu bảng/năm), thì những CLB lớn tại giải đấu này còn trả cho các ngôi sao của họ số tiền lớn hơn vậy rất nhiều.

  • Hazard cần thức tỉnh để cứu rỗi Chelsea Hazard cần thức tỉnh để cứu rỗi Chelsea

    Bất chấp việc mới lập công giúp ĐT Bỉ đánh bại đảo Síp với tỷ số tối thiểu ở vòng loại EURO 2016, tiền vệ Eden Hazard vẫn phải chịu rất nhiều sức ép. Đơn giản, anh bị cho là đang không có được phong độ tốt, và đây là một trong những nguyên nhân khiến Chelsea khởi đầu tệ hại ở Premier League 2015/16.

  • Không có chuyện Arsenal và Man City hỏi mua Isco Không có chuyện Arsenal và Man City hỏi mua Isco

    Vài ngày nay, báo chí Anh rộ lên thông tin Arsenal và Man City đang hỏi mua Isco của Real Madrid và hy vọng có được anh trong kì chuyển nhượng mùa Đông.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x