Toshiya Miura ‘rụng ghế’: Hoàng hôn nắng nhạt đã tắt rồi

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
17:47 ngày 10-10-2018
Cuộc hôn phối giữa cựu HLV trưởng của ĐT Việt Nam, ông Toshiya Miura và CLB TP.HCM đã tan vỡ. Nguyên nhân tại anh, tại ả, tại cả đôi đường...
Toshiya Miura ‘rụng ghế’: Hoàng hôn nắng nhạt đã tắt rồi
Vào đầu giờ chiều hôm nay (10/10), CLB TP.HCM thông báo, họ và HLV Toshiya Miura đã chính thức đường ai nấy đi. Thật ra, cuộc hôn nhân này được thỏa thuận trong 2 năm trên mặt giấy tờ nhưng khi tình đã không còn mặn nồng thì chia tay và chia hành lý là cách giải thoát đau khổ cho cả đôi bên.

Ông Miura từng được cho là phương án 3, sau 2 cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam khác là Henrique Calisto và Nguyễn Hữu Thắng. Ở vào thời điểm đó, quyền Chủ tịch Lê Công Vinh là người được ủy thác tìm kiếm thuyền trưởng.

Bản thân Vinh rất thích Calisto nhưng ông thầy người Bồ lại đòi mức lương trên trời cho bản thân và ê kíp nên lãnh đạo đội bóng đành phải lắc đầu. Người được ngắm tiếp theo là Hữu Thắng nhưng các sếp của đội bóng lại chê nhà cầm quân này từng thất bại cay đắng ở cấp độ ĐTQG lẫn U23 Việt Nam.

Cuối cùng ông Miura, người đang chịu cảnh thất nghiệp lúc đó đã được chọn. Ngay từ ban đầu ông thầy người Nhật đã hứa hẹn sẽ thổi một luồng sinh khí mới cho CLB TP.HCM. Nhưng rồi triết lý và phong cách mà ông Miura áp dụng ngày càng khiến các cầu thủ... dị ứng.

HLV Miura buộc phải rời CLB TP.HCM vì được cho là không hoàn thành mục tiêu lọt vào top 3?

Đã có những “sóng ngầm” bằng mặt mà không bằng lòng diễn ra trong phòng thay đồ. Trong giai đoạn cao trào, nhà cầm quân người Nhật cũng chẳng có phương án nào làm nguội dịu. Thậm chí, ông Miura vẫn tự tạo ra một cõi là riêng, là thứ nhất. Xong buổi tập, ông đóng cửa cài then thay vì gần gũi hơn với các cầu thủ hoặc các trợ lý.

Sự xung đột văn hóa bóng đá lên đến đỉnh điếm sau thời hậu Công Vinh, bởi nhịp cầu nối duy nhất giữa BHL và cầu thủ đã bị “gãy” giữa đường. Chưa dừng lại, ông Miura đối diện với vô vàn khó khăn khi hàng loạt trụ cột bị chấn thương còn ngoại binh có chất lượng chẳng hơn cầu thủ nội là bao.

Những vòng cuối của V.League đã trôi qua trong sự chịu đựng của bản thân HLV Miura và các cầu thủ. Đấy cũng là lúc mà nhà cầm quân người Nhật cởi mở hơn với văn hóa của cầu thủ bản địa. Tuy nhiên, những nụ cười muộn màng của ông chỉ giúp cho đội bóng trụ hạng trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của rất nhiều người.

Dĩ nhiên, ông Miura và CLB TP.HCM “ly hôn” không chỉ vì xung đột văn hóa bóng đá. Đằng sau câu chuyện đường ai nấy đi còn cả một câu chuyện nhiều tập, chẳng hạn như: những lùm xùm về tài chính hay “thượng tầng” bị nhiễu loạn bởi những thông tin không biết đường nào mà lần...

Cuộc hôn nhân giữa CLB TP.HCM và HLV Toshiya Miura rõ ràng là quá đắt đỏ chứ không phải “ngon, bổ, rẻ” như ngày ông mới đặt chân trở lại Việt Nam. Những dự báo về cuộc chia tay cuối cùng đã xảy ra và cái kết, đôi bên đều khổ đau vì phải chịu đựng nhau trong suốt 1 năm qua.

Tạm biệt HLV Miura và có thể sẽ còn rất lâu hoặc không bao giờ, ông trở lại V.League thêm một lần nữa!?.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x