Giải bóng đá nữ vô địch Quốc gia – Cúp Thái Sơn Bắc 2017

TP.HCM I vô địch giải nữ Quốc gia sau loạt luân lưu

Trí Công Trí Công
22:11 ngày 03-12-2017
Một lần nữa TP.HCM I chiến thắng sau loạt sút luân lưu nghẹt thở. Một lần nữa thắng lợi giúp họ nối dài kỷ lục đánh bại đối phương liên tiếp lên con số 15. Và một lần nữa TP.HCM I lại đăng quang ngôi vô địch giải đấu.
TP.HCM I vô địch giải nữ Quốc gia sau loạt luân lưu
Ghi bàn
TP.HCM: Hồng Nhung (phản lưới 24’)
Phong Phú Hà Nam: Vũ Thị Thuý (20’)
 

Hà Nam mở hội

Xuyên suốt 19 năm giải bóng đá nữ vô địch Quốc gia, Phong Phú Hà Nam chưa một lần đăng quang ngôi vô địch. Việc đánh bại Hà Nội I sau trận bán kết cách đây ít ngày khiến người hâm mộ Hà Nam khấp khởi hy vọng vào một cột mốc lịch sử cho các cô gái nơi đây.

Sân Hà Nam chiều nay như mở hội. Trận chung kết giữa TP.HCM và Phong Phú Hà Nam chào đón các ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam; Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao; Nguyễn Xuân Gụ - Phó Chủ tịch VFF; Phan Anh Tú – Uỷ viên BCH VFF, Trưởng Ban bóng đá nữ; Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF, Trưởng Ban tổ chức giải; Lê Xuân Huy - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam; Bùi Đình Tế - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc. Về phía Báo Bóng Đá có Tổng biên tập Nguyễn Văn Phú đến dự.

Phong Phú Hà Nam sớm có bàn mở tỷ số - Ảnh: Phan Tùng
Phong Phú Hà Nam sớm có bàn mở tỷ số - Ảnh: Phan Tùng

CĐV Hà Nam hân hoan trước bàn thắng của cầu thủ đội nhà - Ảnh: Phan Tùng 

Buổi chiều Chủ Nhật với những người dân Hà Nam diễn ra đầy sôi động. Khán đài A gần như được lấp kín với mọi đối tượng CĐV, từ người già đến trẻ nhỏ, từ nam thanh cho đến nữ tú. Phút 20, người hâm mộ Hà Nam như vỡ oà. Vũ Thị Thuý tung cú sút cầu âu chân trái hiểm hóc đánh bại thủ thành Kiều Trinh bên phía TP.HCM mở tỷ số 1-0 cho Phong Phú Hà Nam. Họ đã gần hơn tới chiếc cúp vô địch đầu tiên trong lịch sử.

Nhưng mọi thứ đã không như mong đợi của Phong phú Hà Nam. Phút 24, trong một đợt vây hãm khung thành của TP.HCM I, Hồng Nhung vô tình có bàn phản lưới nhà giúp TP.HCM có bàn thắng gỡ hoà quan trọng. Trận đấu diễn ra giằng co suốt phần còn lại của trận đấu. Những pha tranh chấp liên tục giữa hai bên càng khiến thế trận trở nên căng thẳng.

Nghiệt ngã loạt luân lưu

90 phút thi đấu chính thức khép lại. TP.HCM I và Phong Phú Hà Nam phải đưa nhau đến loạt luân lưu cân não. Ba lượt đá đầu tiên, các chân sút của cả hai đội đều bình tĩnh thực hiện thành công. Thế nhưng bước ngoặt đã đến kể từ lượt thứ 4. Đội trưởng Bùi Thị Như của Phong Phú Hà Nam sút trúng cột dọc. Ở lượt đá quyết định sau đó, đồng đội của cô là Đỗ Thị Nguyên cũng sút bóng ra ngoài.

TP.HCM I sớm có bàn gỡ - Ảnh: Phan Tùng

Hai đội thi đấu giằng co trong phần còn lại của trận đấu - Ảnh: Phan Tùng

TP.HCM I hân hoan chiến thắng với tỷ số chung cuộc sau lượt đá luân lưu là 4-3. Lần thứ 3 liên tiếp, họ giành chức vô địch giải bóng đá nữ VĐQG. Và ở giải đấu năm nay, mọi thứ càng trở nên tuyệt vời hơn khi thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi xác lập kỷ lục 15 chiến thắng liên tiếp.

Cầu thủ TP.HCM ăn mừng sau chiến thắng nghẹt thở - Ảnh: Phan Tùng

Niềm vui của các cầu thủ nữ TP.HCM I - Ảnh: Phan Tùng

Nụ cười của TP.HCM I cũng là nước mắt đến từ các cô gái Phong Phú Hà Nam. Thêm một mùa giải nữa Tuyết Dung cùng các đồng đội vô duyên với chức vô địch.

Họ đã có lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải bóng đá nữ VĐQG - Ảnh: Phan Tùng

Đội hình xuất phát
TP.HCM I: Kiều Trinh, Hoài Lương, Hồng Lĩnh, Bích Thuỳ, Huỳnh Như, Phan Thị Trang, Thuỳ Trang, Trần Thị Thu, Bảo Châu, Chương Thị Kiều, Phương Thảo.
Phong phú Hà Nam: Hải Yến, Đỗ Thị Nguyên, Bùi Thị Như, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Nguyệt, Hồng Nhung, Vụ Thị Thuý, Trần Thị Duyên, Phạm Thị Tươi, Thanh Hương.
 
 Các giải thưởng của giải VĐQG nữ - Cúp Thái Sơn Bắc 2017

Vô địch: TP.HCM I
Á quân: Phong Phú Hà Nam
Đội hạng Ba: Hà Nội I, Than.KSVN
Đội phong cách: TNG Thái Nguyên
Vua phá lưới: Huỳnh Như (TP.HCM I) – 9 bàn
Thủ môn xuất sắc nhất: Đặng Thị Kiều Trinh (TP.HCM I)
Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Nguyễn Thị Liễu (Phong Phú Hà Nam)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x