Trần Văn Học ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp: Cảm xúc đa chiều của khát vọng!

PHAN HỒNG
13:38 ngày 04-03-2014
Pha lập công vào lưới SHB.ĐN ở lượt trận vòng 7 V-League hôm 26/2 vừa qua là bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của Trần Văn Học. Trớ trêu thay, đội bóng sông Hàn chính là CLB mà hậu vệ trái này muốn trở lại đầu quân sau khi hết hợp đồng với Hải Phòng cuối năm nay.
Trần Văn Học ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp: Cảm xúc đa chiều của khát vọng!
BÀN THẮNG “KHÔNG TƯỞNG” 
Trong chuyến làm khách trên sân Hải Phòng  ở lượt 7 vừa qua, SHB.ĐN chắc mẩm sẽ kiếm được 1 điểm khi thời gian đã điểm những giây phút cuối cùng của khoảng thời gian bù giờ. Nhưng đúng lúc niềm tin trào dâng mạnh mẽ thì BHL đội bóng bên bờ sông Hàn như chết lặng. Người “gieo sầu” cho SHB.ĐN là Trần Văn Học. Từ một cú tạt “ầu ơ” bên cánh trái của hậu vệ này, bóng đã bay tọt vào lưới và thủ môn Văn Hưng chỉ biết ngoái lại nhìn. 

Ngày trở lại sân cỏ của Văn Học  sau 3 tháng chấn thương đã được đánh dấu bằng một hình ảnh không  thể ấn tượng hơn. Đặc biệt, đó là một pha lập công để đời đối với hậu vệ trái này, bởi đó là bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của anh. Nhưng thay vì cảm xúc dâng trào, người xem lại ngạc nhiên khi Văn Học đã không nhảy cẫng lên để ăn mừng mà chỉ ăn mừng một cách kiềm chế. 

“Vui lắm khi tôi đã ghi được bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng nhìn cảm giác ‘lặng người’ của những người thầy cũ, đồng đội cũ ở SHB.ĐN, tôi không thể bộc lộ hết cảm xúc của mình”, hậu vệ này tâm sự. Với anh, nếu không được đội bóng bên bờ sông Hàn nuôi dưỡng, đạo tạo thì khó có thể có một Văn Học được chơi bóng ở V-League như ngày hôm nay. Thế nên, hành động “tiết chế cảm xúc” của cầu thủ có cái chân trái khá khéo này cũng có thể coi là một nghĩa cử lễ phép với các thành viên của SHB.ĐN.

Văn Học (phải) đã tỏa sáng trong trận gặp đội bóng cũ SHB.ĐN

MONG NGÀY HỘI NGỘ VỚI SHB.ĐN 
Trước khi trận Hải Phòng - SHB.ĐN diễn ra, Văn Học tâm sự, anh muốn trở lại khoác áo đội bóng bên bờ sông Hàn sau khi hết hạn hợp đồng với Hải Phòng vào cuối mùa giải 2014. Theo lẽ “ứng xử” mà người ta thường nghĩ, để “lấy lòng” người trong cuộc, cầu thủ ấy sẽ trình diễn một lối chơi sao cho “đẹp lòng” phía SHB.ĐN  nếu được tung vào sân. Tuy nhiên, những gì mà Văn Học trình diễn trong trận đấu đó lại ngược hoàn toàn. 

Chính bàn thắng đúng vào phút bù giờ cuối cùng của hậu vệ trái này đã khiến cho cựu vương V-League trắng tay và làm cho nỗi ám ảnh thua trận phút cuối hiện về với HLV Lê Huỳnh Đức. Nhưng rõ ràng, hình ảnh “cháy hết mình” của Văn Học chính là tinh thần của một cầu thủ chuyên nghiệp, bởi khi đã xung trận là phải chơi hết mình dù đối thủ là ai, tình xưa nghĩa cũ lớn đến đâu đi chăng nữa.

Như đã nói, sự nghiệp cầu thủ của Văn Học gắn liền với Đà Nẵng. Bóng đá ở quê hương Quảng Trị của anh là con số 0 tròn trĩnh, nên để biến giấc mơ với trái bóng tròn thành hiện thực, cầu thủ sinh năm 1987 này đã phải tìm đến Đà Nẵng, một trong những cái nôi đào tạo bóng đá trẻ trong chục năm qua, như một điểm tựa cho niềm tin. Và kể từ lúc được nhận vào đào tạo tại Đà Nẵng khi đã 15 tuổi (năm 2003), Văn Học coi Đà Nẵng như quê hương thứ hai. Bởi chính mảnh đất này là nơi giúp cho anh trở thành “người Quảng Trị nổi tiếng nhất” ở lĩnh vực bóng đá. Cũng chính nhờ những tháng ngày được tạo điều kiện để thi đấu trong đội 1 của SHB.ĐN mà Văn Học đã được HLV Henrique Calisto triệu tập vào ĐTQG vào năm 2009.  

Với những kỷ niệm khó phai ấy trong màu áo SHB.ĐN, Văn Học tâm sự rằng, anh muốn trở lại khoác áo đội bóng bên bờ sông Hàn sau khi V-League 2014 kết thúc. Đó cũng là thời điểm hợp đồng giữa anh và Hải Phòng đáo hạn. Được trở lại khoác áo đội bóng từng gắn bó trong một thời gian dài cũng sẽ giúp cho Văn Học có nhiều thời gian hơn để gần gũi và chăm sóc cậu con trai 3 tuổi rưỡi đang ở cùng mẹ tại quê nhà. 

Khát khao ấy và màn trình diễn vừa xuất sắc, vừa chuyên nghiệp trước SHB.ĐN liệu có giúp hậu vệ cánh trái này toại nguyện?

Vì sao Văn Học rời SHB.ĐN?
Văn Học kết thúc hợp đồng chuyên nghiệp với SHB.ĐN vào cuối mùa giải 2011. HLV Lê Huỳnh Đức đồng ý giữ hậu vệ trái này lại nhưng với điều kiện là phải xuống chơi ở đội Trẻ SHB.ĐN vừa mới lên hạng Nhất. Tuy vậy, Văn Học lại muốn góp mặt ở V-League. Hai bên không tìm được tiếng nói chung, nên sau đó hậu vệ này đã ký hợp đồng 3 năm với K.KH cùng mức lót tay 3,5 tỷ đồng. 

VÀI NÉT VỀ TRẦN VĂN HỌC
-  Sinh năm: 1987
-  Quê quán: Đông Hà, Quảng Trị
-  Vị trí: Hậu vệ trái
-  CLB từng thi đấu: Quân khu 5 (lượt về hạng Nhất 2007 – cho mượn), HN.T&T (hạng Nhất 2008 - cho mượn), SHB.ĐN (2009 - 2011); K.KH (2012), Hải Phòng (2013-2014).
-  Thành tích: VĐ U21 QG 2008, VĐ V-League 2009, VĐ Cúp QG 2009.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x