Triệu Việt Hưng: Lên Olympic không phải ngồi cho đủ mâm

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
19:12 ngày 01-08-2018
Mặc nhiên, nhiều người sẽ đoán định, HLV Park Hang Seo gọi Triệu Việt Hưng lên để ngồi dự bị cho Lương Xuân Trường, Phạm Đức Huy hay Đỗ Hùng Dũng... Nhưng với tiền vệ người Hải Dương, anh không nghĩ như thế.
Triệu Việt Hưng: Lên Olympic không phải ngồi cho đủ mâm

Nếu Lương Xuân Trường là số 1...

Lương Xuân Trường là cậu học trò cưng của HLV Park Hang Seo nên gần như chắc chắn, đội phó của Olympic Việt Nam sẽ được đặt một chỗ ở hàng tiền vệ, dù đội tuyển có chơi với sơ đồ chiến thuật nào đi chăng nữa. Cơ sở để đoán định, Xuân Trường là cầu thủ đã chơi đủ cả 6 trận tại VCK U23 châu Á 2018 trên sa bàn ông Park. Nếu vị trí của Xuân Trường không thể đụng tới thì điều này cũng đồng nghĩa, những người còn lại sẽ thay nhau chơi bên cạnh và xu hướng của họ sẽ thiên về phòng ngự.

Phạm Đức Huy đã chơi hay như thế nào khi sánh đôi với Xuân Trường thì ai cũng biết. Trong sơ đồ 3-5-2, 3-4-3 (và các biến thể), Đức Huy luôn chơi lùi sau lưng Xuân Trường, hay nói ví von, anh chính là chiếc “mỏ neo” cắm trước hàng phòng ngự để đánh chặn các tấn công, hoặc “bọc hậu” cho những sai số của hàng tiền vệ. Nhìn vào con số 6 trận đá chính trên đất Trung Quốc, có thể thấy vai trò của Đức Huy tại U23 Việt Nam vô cùng quan trọng. 

Dù vậy, những thành công từ Thường Châu không bảo đảm cho Đức Huy một vị trí đá chính bởi đơn giản, cũng giống như “công thần” thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền vệ này cũng phải ngồi dự bị thường xuyên tại Hà Nội FC ở mùa bóng năm nay. Cụ thể, Đức Huy mới chỉ có 6/20 trận đá chính cho đội bóng sắp trở thành tân vương V.League 2018 (Bùi Tiến Dũng cũng chỉ mới bắt chính cho FCL.TH 8/20 trận). Đấy có thể là lý do để, HLV Park Hang Seo gọi Đỗ Hùng Dũng, người cùng CLB với Đức Huy lên Olympic Việt Nam lần này. 

Đây thực sự là mùa giải của Đỗ Hùng Dũng. Tiền vệ sinh năm 1993 này không chỉ xuất sắc không khâu phòng ngự mà anh còn là một chân chuyền “thượng hạng” của Hà Nội FC. Cho nên, ông Park gọi Hùng Dũng là điều không phải bàn cãi. Vấn đề nằm ở chỗ Dũng sẽ phải cạnh tranh với 3 cầu thủ trên 23 tuổi còn lại là Anh Đức, Văn Quyết, Văn Lâm để giành một suất đến Indonesia. Chắc chắn, ông Park sẽ phải cân nhắc bởi các vị trí tăng cường là vô cùng quan trọng trong toán tính chiến lược.

Triệu Việt Hưng đã sẵn sàng cho một cuộc cạnh tranh sòng phẳng

... thì vị trí còn lại giành cho ai?

Trong bối cảnh ấy, Triệu Việt Hưng có rất nhiều cơ hội để thể hiện mình. Ở HAGL bây giờ, Xuân Trường có thể vắng mặt nhưng Triệu Việt Hưng thì không. Con số 15/20 đá chính cho đội bóng phố Núi dường như không nói được tầm quan trọng của cầu thủ này bởi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Việt Hưng dường như không có đối thủ.

So với Đức Huy hay Hùng Dũng, Việt Hưng không có nhiều kinh nghiệp thi đấu quốc tế bằng. Tuy nhiên, khả năng đánh chặn, thu hồi bóng lẫn chuyển từ trạng thái phòng ngự sang tấn công là không hề thua kém. Điều đặc biệt, những cú đá bằng chân trái của Việt Hưng thực sự là mối đe dọa nếu anh có khoảng trống. Thêm nữa, cách vận hành chiến thuật của Olympic Việt Nam cũng có thể sẽ giống với HAGL (tức chơi với sơ đồ 3-5-2 hoặc 3-4-3). Nếu đúng vậy, đấy là một lợi thế nhất định khi mà Việt Hưng đã quen đá cặp với Xuân Trường cũng như ăn rơ với các đồng đội ở HAGL: Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Văn Sơn và Minh Vương.

Triệu Việt Hưng thuộc hạng em út ở Olympic Việt Nam. Mà thực ra, rất ít người biết Việt Hưng là một sản phẩm của lớp Năng khiếu HAGL và anh cũng chỉ mới nổi lên ở mùa 2017 với những trận đấu cực hay cho đội bóng phố Núi. Dĩ nhiên, tiền vệ này ít nhiều từng được nhắc vì nằm trong biên chiến của U19 Việt Nam lọt vào bán kết giải U19 châu Á 2016. Thế nhưng trong danh sách cuối cùng đến Hàn Quốc tham dự giải U20 World Cup 2017 anh lại bị gạch tên. 

Tóm lại, HLV Park Hang Seo gọi Triệu Việt Hưng lên là có lý và bản thân tiền vệ này cũng cho thấy, anh đã sẵn sàng cho một cuộc cạnh tranh sòng phẳng.


VÀI NÉT VỀ TRIỆU VIỆT HƯNG 
Sinh năm 1997 tại Hải Dương
 Cao 1m70, nặng 61kg 
 Vị trí: tiền vệ trung tâm
-2007: gia nhập Năng khiếu HAGL 
-2014 - 2015: Phú Yên 
-2016 -?: HAGL 
-Vô địch giải U21 Quốc tế 2015, 2016 cùng U21 HAGL 
-Vào bán kết VCK U23 châu Á 2016 
-Vô địch U21QG 2017 cùng HAGL -Á quân U21 Quốc tế 2017 cùng U21 Tuyển chọn Việt Nam 
- Cùng U19 Việt Nam dự VCK U19 châu Á 2016
-Dành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất U21 Quốc tế 2017 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Trọng Đại trở lại đội hình Olympic Việt Nam sau 1 ngày chấn thương Trọng Đại trở lại đội hình Olympic Việt Nam sau 1 ngày chấn thương

    Tiền vệ Nguyễn Trọng Đại đã có thểm trở lại tập luyện bình thường với các đồng đội Olympic Việt Nam sau 1 ngày bị lật cổ chân.

  • Dàn binh tinh nhuệ Palestine thách đấu Olympic Việt Nam Dàn binh tinh nhuệ Palestine thách đấu Olympic Việt Nam

    Olympic Palestine với đội hình mạnh nhất đã có mặt ở Hà Nội, sẵn sàng cho trận ra quân gặp chủ nhà Olympic Việt Nam ở giải giao hữu Tứ hùng

  • Đi tìm bộ khung cho Olympic Việt Nam Đi tìm bộ khung cho Olympic Việt Nam

    Gọi lên tập trung 30 cầu thủ, nhưng sẽ chỉ đem 20 người lên đường sang Indonesia, HLV Park Hang Seo đang bắt tay vào việc xây dựng bộ khung của Olympic Việt Nam. Vậy những người nào sẽ chiếm được lòng tin của ông thầy người Hàn Quốc?

  • Thầy Park bắt đầu tạo 'vùng cấm' Thầy Park bắt đầu tạo 'vùng cấm'

    Ngày hôm qua, HLV Park Hang Seo chỉ cho phép giới truyền thông được tác nghiệp trong khoảng 30 phút đầu của buổi tập. Ông thầy người Hàn Quốc muốn tạo “vùng cấm” để tránh các thông tin và hình ảnh về buổi tập được đánh giá là quan trọng nhất bị rò rỉ.

  • Đối thủ 'bí ẩn' Olympic Pakistan Đối thủ 'bí ẩn' Olympic Pakistan

    Trong 3 đối thủ ở vòng bảng ASIAD 2018 của đội quân do HLV Park Hang Seo dẫn dắt, Olympic Pakistan được xem là “bí ẩn” nhất. Là bởi 3 năm qua, đội bóng này không có bất kể hoạt động bóng đá quốc tế nào.

  • 'Sốt' vé xem giải Tứ hùng 2018 'Sốt' vé xem giải Tứ hùng 2018

    Sáng qua, BTC giải Tứ hùng - Cúp Vinaphone 2018 đã mở bán vé trực tiếp tại sân Mỹ Đình và sân Hàng Đẫy.

  • Olympic Việt Nam: Đỗ Hùng Dũng tự tin giành suất Olympic Việt Nam: Đỗ Hùng Dũng tự tin giành suất

    4 năm sau khi bị HLV Toshiya Miura loại trước thềm ASIAD 2014, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng mới lại được điền tên vào danh sách Olympic Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 2018. Cùng với Văn Lâm, Anh Đức và Văn Quyết, Hùng Dũng là một trong 4 cái tên trên 23 tuổi được HLV Park Hang Seo triệu tập đợt này.

  • Giải U11 QG - cúp Viettel 2018: SLNA và Hưng Yên vào chung kết Giải U11 QG - cúp Viettel 2018: SLNA và Hưng Yên vào chung kết

    SLNA vượt qua Đắk Lắk với tỷ sốn 3-0 còn Hưng Yên đánh bại Hà Nội trên chấm phạt đền với tỷ số 3-2 (trước đó hòa 0-0 trong 2 hiệp chính) để gặp nhau trong trận chung kết giải U11 QG - cúp Viettel 2018.

  • U16 Việt Nam đại thắng trước U16 Timor Leste U16 Việt Nam đại thắng trước U16 Timor Leste

    Chơi thanh thoát hơn và hiệu quả hơn trong khâu dứt điểm, U16 Việt Nam đã giành chiến thắng đậm đà trước U16 Timor Leste trong lượt trận thứ hai của bảng A giải vô địch U16 Đông Nam Á 2018.

  • Phan Văn Đức: Quân bài trong tay áo của HLV Park Hang Seo Phan Văn Đức: Quân bài trong tay áo của HLV Park Hang Seo

    HLV Park Hang Seo ghé tai nói với trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa: “Hãy nói với Văn Đức, cậu ấy sẽ được tập trung ĐTQG nếu cứ giữ được sự máu lửa như thế này”.

  • Olympic Việt Nam: Thầy Park 'ươm mầm' Văn Hoàng Olympic Việt Nam: Thầy Park 'ươm mầm' Văn Hoàng

    Trong số 30 cầu thủ được gọi lên đội tuyển lần này, trường hợp thủ môn Nguyễn Văn Hoàng khá đặc biệt khi anh chưa từng thi đấu phút nào kể từ đầu mùa giải 2018.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x